Năm Du lịch Quốc gia 2021

Cơ hội để ngành du lịch phục hồi, bứt phá sau đại dịch COVID - 19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Việt Nam đã được kiểm soát và ngăn chặn, các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2021 do tỉnh Ninh Bình đăng cai sẽ diễn ra bình thường. Đây cơ hội để ngành du lịch phục hồi và bứt phá sau đại dịch COVID - 19.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 07/KH-UBND về kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình.

Theo đó, lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 sẽ được tổ chức vào 20h ngày 20.4 (tức ngày 9 tháng Ba âm lịch).

Tuy nhiên, một số sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2021 sẽ diễn ra trước lễ khai mạc như: Lễ hội chùa Bái Đính (được tổ chức vào ngày 17.2, tức ngày 6 tháng Giêng), Lễ hội Đền Dâu, Lễ hội Đền Thánh Nguyễn....

Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 sẽ diễn ra vào tháng 12.2021.

Đây là sự kiện quy mô cấp quốc gia, có tên gọi "Năm du lịch Quốc gia 2021, Hoa Lư, Ninh Bình", chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm". Các hoạt động trọng tâm và hoạt động hưởng ứng "Năm du lịch Quốc gia" diễn ra trong suốt năm 2021.

Các hoạt động chính của "Năm du lịch Quốc gia 2021" được tổ chức tại Ninh Bình. Các hoạt động hưởng ứng diễn ra tại các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang...

Năm Du lịch Quốc gia 2021 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô Quốc gia và tầm quốc tế. Việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021 góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2021 sẽ tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước. Nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, du lịch tỉnh Ninh Bình nói riêng tới du khách trong và ngoài nước.

Năm Du lịch Quốc gia 2021 cũng là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và bứt phá sau đại dịch COVID - 19. Đồng thời góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, xây dựng những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của thị trường khách du lịch.

Thu hút các nguồn lực đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ du lịch, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với việc phát triển du lịch bền vững.

Từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo đột phá, thúc đấy phát triển du lịch của tỉnh trong những năm tiếp theo. Các hoạt động, sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2021 phải đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID - 19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID - 19.

Ninh Bình từng được chọn là địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2020 với chủ đề Hoa Lư - cố đô ngàn năm, dự kiến có hơn 100 sự kiện diễn ra xuyên suốt trong năm. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2020 đã dừng tổ chức lễ khai mạc và các sự kiện, hoạt động quan trọng nhằm thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tây Ninh: Quảng bá du lịch qua lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bảng. Đây là hoạt động quảng bá mời gọi khách du lịch đến với Tây Ninh.

Khai mạc Giải đua xe ô tô thể thao hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2020

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 25.7, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, Tổng Cục thể dục thể thao (Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Giải đua xe ô tô thể thao Năm Du lịch Quốc gia 2020 Hoa Lư - Ninh Bình.

Ninh Bình tiếp tục đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2021

NGUYỄN TRƯỜNG |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Ninh Bình về việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2021. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao UBND tỉnh Ninh Bình là địa phương tiếp tục phát động Năm Du lịch Quốc gia 2021.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tây Ninh: Quảng bá du lịch qua lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bảng. Đây là hoạt động quảng bá mời gọi khách du lịch đến với Tây Ninh.

Khai mạc Giải đua xe ô tô thể thao hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2020

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 25.7, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, Tổng Cục thể dục thể thao (Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Giải đua xe ô tô thể thao Năm Du lịch Quốc gia 2020 Hoa Lư - Ninh Bình.

Ninh Bình tiếp tục đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2021

NGUYỄN TRƯỜNG |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Ninh Bình về việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2021. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao UBND tỉnh Ninh Bình là địa phương tiếp tục phát động Năm Du lịch Quốc gia 2021.