Có gì hấp dẫn trong lễ hội Thái Lan 2018?

V.V |

So với lễ hội Thái Lan năm ngoái, năm nay lễ hội Thái Lan thường niên lần thứ 10 sẽ hấp dẫn hơn với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đa dạng và quy mô hơn. Lễ hội sẽ được tổ chức tại Quảng trường vua Lý Thái Tổ (HN) trong hai ngày cuối tuần, 15-16.9.2018. 

Khoảng 50 doanh nghiệp Thái Lan sẽ đến từ các tỉnh Đông Bắc Thái Lan mang đến những sản phẩm tiêu biểu và đặc trưng của địa phương được trưng bày tại các gian hàng đa dạng. Các đầu bếp từ nhiều nhà hàng nổi tiếng của Thái, trong đó có nhiều món ăn nhận được ngôi sao danh giá và giới thiệu trong sách “Cẩm nang ẩm thực thế giới” (Michelin Plate Distinction), cùng các nghệ nhân ẩm thực và cắt tỉa hoa quả với những màn trình diễn sự tinh xảo, điêu luyện trong nghề nghiệp của mình, sẽ mang đến cho công chúng những trải nghiệm ấn tượng. Đoàn diễn viên múa với nhiều vũ công xinh đẹp đến từ ChiangMai, sẽ biểu diễn những tiết mục truyền thống, mô tả sự huyền bí của những loài muông thú trong rừng và phần biểu diễn môn võ thuật cổ truyền  Muay Thái đặc sắc cũng sẽ là những điểm nhấn của chương trình. Ngoài ra còn có các trò chơi game có  thưởng với nhiều phần quà giá trị. Các chương trình sẽ diễn ra từ 11h trưa và kết thúc vào 20h.

Năm ngoái, lễ hội Thái Lan diễn ra tại công viên Thống Nhất (HN) đã thu hút trên 10.000 lượt người đến xem.  Và ban tổ chức đã dành toàn bộ số tiền 507, 660 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội.

Theo BTC, lãi từ doanh thu năm nay cũng sẽ được trao cho các tổ chức xã hội của VN.

Lễ hội do Đại sứ quán Thái Lan tại HN phối hợp với các doanh nghiệp Thái Lan và cộng đồng người Thái ở VN, và UBND TP Hà Nội phối hợp  tổ chức, nhằm tăng cường quan hệ song phương hai nước Thái Lan và Việt Nam nói chung và thúc đẩy ngoại giao nhân dân nói riêng. Lễ hội cũng là cơ hội tốt để Đại sứ quán Thái Lan tại HN quảng bá đất nước Thái Lan xinh đẹp.

V.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.