Có 20 tỉnh, thành tham gia sự kiện văn hóa, du lịch tại Kon Tum

An Thượng |

Kon Tum - Tối qua, 16.3, Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn- Tây Nguyên mở rộng lần thứ III năm 2022 đã khai mạc tại quảng trường trung tâm huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng tỉnh Kon Tum (16.3.1975- 16.3.2022) và tháng 3 lịch sử của các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Hoạt động do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức.

 
Có đến 20 đoàn nghệ thuật từ các tỉnh thành cả nước về tham dự liên hoan. Ảnh: Hà Nguyễn

Chủ đề của liên hoan lần này là: “Trường Sơn Tây Nguyên- Đoàn kết, bản sắc và phát triển”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm mục đích bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực… của cộng đồng các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên và đại diện một số dân tộc anh em trên toàn quốc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời cũng là sự kiện văn hóa để thu hút du khác đến với Kon Tum, Tây Nguyên.

 
Sự kiện văn hóa này cũng thu hút nhiều du khách đến với Kon Tum. Ảnh: Hà Nguyễn

Tại khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cũng đã phát động và cùng các đại biểu bấm nút khởi động triển khai công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chủ đề: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ".

Liên hoan diễn ra trong 4 ngày, từ 16 đến ngày 19.3 với sự tham gia Liên hoan có trên 600 nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên các dân tộc của 19 tỉnh, gồm 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên và các tỉnh: Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa- Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đêm khai mạc Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn- Tây Nguyên mở rộng lần thứ III năm 2022, người dân và du khách đã được được hòa mình vào không khí lễ hội với âm thanh trầm bổng, vang vọng của tiếng cồng chiêng và nhịp xoang Tây Nguyên; Thưởng thức một số tiết mục đặc sắc tham gia Liên hoan Diễn xướng, như: Trích nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của Đoàn Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc; Tiết mục Đấu chiêng của nghệ nhân Đoàn tỉnh Quảng Ngãi; Tiết mục múa: Nguyên Tiêu Thịnh Hội- Ngũ Phúc Lâm Môn của Đoàn thành phố Hồ Chí Minh; Trình diễn trang phục truyền thống…

Liên hoan còn có các hoạt động trình diễn các tích, trò trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, lễ hội, các loại hình dân ca, dân vũ, trình diễn trang phục dân tộc, nhạc cụ dân tộc truyền thống, Cồng Chiêng Tây Nguyên và các hoạt động thể thao, sinh hoạt văn hóa ẩm thực.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

5 cổng chào xây trái phép ở Kon Tum: “Phép vua thua lệ làng”?

Lê Thanh Phong |

Dư luận quan tâm đến vụ 5 cổng chào xây trái phép ở Kon Tum, đặt ra câu hỏi vì sao từng nghe nói tháo dỡ nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Yêu cầu TP.Kon Tum không quảng cáo ở cổng chào trên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu TP.Kon Tum không được chạy quảng cáo trên cổng chào trái phép, gây chói mắt tài xế.

Vụ phá rừng nghiêm trọng ở Măng Đen: Triệu tập 6 đối tượng liên quan

THANH TUẤN |

Kon Tum – Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại thị trấn Măng Đen, ngày 15.3, Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, đã triệu tập 6 đối tượng có liên quan.

20 tỉnh tham gia Liên hoan diễn xướng văn hóa Trường Sơn- Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 14.3, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đang chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai chu đáo cho chương trình Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần III năm 2022.

Tin văn hoá trong tuần: Tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2022

Hạ Âu |

Tin văn hoá trong tuần gây chú ý với sự kiện Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2022 sẽ tổ chức vào giữa tháng 4 tới đây.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

5 cổng chào xây trái phép ở Kon Tum: “Phép vua thua lệ làng”?

Lê Thanh Phong |

Dư luận quan tâm đến vụ 5 cổng chào xây trái phép ở Kon Tum, đặt ra câu hỏi vì sao từng nghe nói tháo dỡ nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Yêu cầu TP.Kon Tum không quảng cáo ở cổng chào trên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu TP.Kon Tum không được chạy quảng cáo trên cổng chào trái phép, gây chói mắt tài xế.

Vụ phá rừng nghiêm trọng ở Măng Đen: Triệu tập 6 đối tượng liên quan

THANH TUẤN |

Kon Tum – Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại thị trấn Măng Đen, ngày 15.3, Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, đã triệu tập 6 đối tượng có liên quan.

20 tỉnh tham gia Liên hoan diễn xướng văn hóa Trường Sơn- Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 14.3, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đang chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai chu đáo cho chương trình Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần III năm 2022.

Tin văn hoá trong tuần: Tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2022

Hạ Âu |

Tin văn hoá trong tuần gây chú ý với sự kiện Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2022 sẽ tổ chức vào giữa tháng 4 tới đây.