“Chuyện Công tử Bạc Liêu” bị lãng quên

NHẬT HỒ |

Một chương trình nghệ thuật thu hút được du khách nhưng đáng tiếc bị lãng quên ngay sau sự kiện 100 năm kiến trúc cụm nhà Công tử Bạc Liêu.

Ngày 25.8, quản lý khu nhà Công tử Bạc Liêu cho biết, chương trình nghệ thuật “Chuyện Công tử Bạc Liêu” không còn tổ chức đã rất lâu.

Một tiếc mục trong chương trình “Chuyện Công tử Bạc Liêu” (ảnh Nhật Hồ)
Một tiết mục trong chương trình “Chuyện Công tử Bạc Liêu” . Ảnh: Nhật Hồ

Đại diện đơn vị quản lý giải thích, do hiện tại đơn vị đang bàn giao cho đơn vị khác quản lý nên chương trình biểu diễn nghệ thuật “Chuyện Công tử Bạc Liêu” không còn.

Trong khi đó, Liên hiệp hội doanh nghiệp Bạc Liêu, đơn vị sở hữu chương trình “Chuyện Công tử Bạc Liêu” cho biết vẫn chưa bàn giao bản quyền cho bất cứ đơn vị nào.

“Chuyện Công tử Bạc Liêu”, diễn ra trong Tuần Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu 2019 (diễn ra từ ngày 20 - 22.11.2019 tái hiện lại cảnh sinh hoạt đời thường trong ngôi nhà của Công tử Bạc Liêu ở phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Một tiếc mục trong chương trình “Chuyện Công tử Bạc Liêu” (ảnh Nhật Hồ)
Một tiết mục trong chương trình “Chuyện Công tử Bạc Liêu” . Ảnh: Nhật Hồ

Chương trình tái hiện lại cảnh Công tử Bạc Liêu đi học ở bên Tây về và được gia đình rước về nhà có mời quan khách đến chia vui và đãi tiệc.

Trong tiệc này, có mời Bạch Công tử Lê Công Phước. Dịp này, Hắc Công tử Trần Trinh Huy (Công tử Bạc Liêu - PV) cũng có mời một số thiếu nữ đạt giải tại cuộc thi sắc đẹp do ông tổ chức để tiếp khách, có sinh hoạt đờn ca tài tử ngay trong căn nhà này.

Việc tái hiện này được truyền tải bằng một số lời thoại để nói về giai thoại của Công tử Bạc Liêu, câu chuyện diễn ra với thời lượng tối đa là 25-30 phút. Sau đó, du khách có thể chụp ảnh cùng với Hắc Công tử, Bạch Công tử là 2 người giàu có, ăn chơi nhất xứ Nam Kỳ những năm 1920-1930.

Chương trình được kỳ vọng là sản phẩm du lịch của tỉnh Bạc Liêu. Ngay sau khi thực hiện được rất nhiều người chú ý. Tuy nhiên, chương trình tồn tại chỉ vài ngày rồi chấm dứt.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Phạt nặng 2 đơn vị bán lúa giống ST24 không rõ nguồn gốc

NHẬT HỒ |

Thấy lúa giống ST24 hút hàng, một cửa hàng cung cấp lúa giống tại Hồng Dân, Bạc Liêu mua lúa không rõ nguồn gốc về tự sấy rồi đóng bao bì ST24 bán cho nông dân. Hành vi này đã bị xử phạt tới 45 triệu đồng.

60.000ha lúa tôm, sao Bạc Liêu không sản xuất lúa ST25?

NHẬT HỒ |

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đặt câu hỏi tại buổi gặp gỡ với KS Hồ Quang Cua, đồng sở hữu gạo ngon nhất thế giới ST25 tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Lần đầu tiên tái hiện những giai thoại nổi tiếng về Công tử Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên Bạc Liêu cho phục dựng “Chuyện Công tử Bạc Liêu” tại Cụm nhà Công tử Bạc Liêu trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Du lịch được khai mạc vào tối 20.11.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Bạc Liêu: Phạt nặng 2 đơn vị bán lúa giống ST24 không rõ nguồn gốc

NHẬT HỒ |

Thấy lúa giống ST24 hút hàng, một cửa hàng cung cấp lúa giống tại Hồng Dân, Bạc Liêu mua lúa không rõ nguồn gốc về tự sấy rồi đóng bao bì ST24 bán cho nông dân. Hành vi này đã bị xử phạt tới 45 triệu đồng.

60.000ha lúa tôm, sao Bạc Liêu không sản xuất lúa ST25?

NHẬT HỒ |

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đặt câu hỏi tại buổi gặp gỡ với KS Hồ Quang Cua, đồng sở hữu gạo ngon nhất thế giới ST25 tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Lần đầu tiên tái hiện những giai thoại nổi tiếng về Công tử Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên Bạc Liêu cho phục dựng “Chuyện Công tử Bạc Liêu” tại Cụm nhà Công tử Bạc Liêu trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Du lịch được khai mạc vào tối 20.11.