Chùm ảnh: Người dân trèo cây, leo tường xem đua thuyền tại Hà Nội

Quân Đỗ |

Cứ 5 năm, Lễ hội Làng Đăm (lễ hội bơi đăm) thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội lại được tổ chức một lần. Đây là một làng cổ có truyền thống văn hoá và sản xuất từ lâu đời. 

Có truyền thống từ hơn 600 năm nay, hội làng Đăm gắn liền với di tích miếu Tây Đăm. Đây là ngôi miếu thờ Đào Trường - một vị tướng tài đã ba lần giúp vua Hùng Vương thứ 18 đánh tan giặc ngoại xâm và được vua Hùng phong là Thổ lệnh thống quốc đại vương.

 
 Bầu không khí sôi động và đầy kịch tính đã diễn ra giữa 6 đội đua thuyền làng Đăm, thu hút hàng ngàn người dân quanh vùng và du khách thập phương tới tham dự.
 
 Điểm độc đáo của lễ hội bơi Đăm chính là vừa rước Thánh trên đường bộ, vừa rước trên đường thủy.
 
 Rất đông cổ động viên đã có mặt tại hai bên bờ sông Đăm để cổ vũ cho các đội đua, nhiều cổ động viên trèo lên mái nhà để có thể nhìn bao quát được toàn cảnh lễ hội
 
 Các thanh niên cánh tay rắn chắc, nước da ngăm đen, cố gắng cùng nhau đưa con thuyền lướt sóng về đích nhanh nhất có thể
 
 
 
 Nhiều người dân cuồng nhiệt đốt pháo sáng trong quá trình các đội thuyền dự thi. Ngoài các tay bơi, trên thuyền còn có người phất cờ, người gõ lệnh, người gõ mõ, người múc nước, … trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn người dân. 
 
 Như mọi năm, có 6 thuyền đua, được đánh số đều cho 3 thôn: Thượng, Trung, Hạ, với tổng số 150 tay bơi tham gia đua thuyền, mỗi đội có hàng nghìn cổ động viên. 
 
 Nhiều người dân leo lên cây, thổi kèn và reo hò ầm ĩ khiến không khí cả khúc sông Đăm trở nên rất náo nhiệt
 
 
 
 Tất cả mọi người đều chăm chú xem các đội thể hiện
 
 Cổ động viên đội miền Thượng mặc trang phục màu đỏ rực rỡ vẫy cờ Việt Nam, làm mọi người liên tưởng đến những cổ động viên bóng đá
 
 Các tay bơi của đội miền Thượng đang sửa chữa chiếc thuyền bị hỏng để tiếp tục tham gia vòng chung kết diễn ra vào sáng 26.4
 
 
 
 Trang phục sặc sỡ của cổ động viên đội miền Hạ
 
 Ông Đặng Trần Phi, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: “Lễ hội bơi Đăm được người dân Tây Tựu duy trì từ bao đời nay. Những người được chọn bơi Đăm phải là người dân địa phương, sinh ra trong một gia đình văn hóa, có đạo đức, sức khỏe tốt...”.
 
 Cô gái đeo băng đô và vẽ lên mặt để thể hiện tình yêu với đội nhà
 
 Các thanh niên vừa đi dọc khúc sông vừa thổi kèn ầm ĩ
 
 Chàng trai có thân hình rắn chắc của đội miền Trung tỏ ra khá phấn khởi khi đội nhà về đích đầu tiên trong trận chung kết
 
 Hội làng Đăm diễn ra trong 3 ngày, từ 24 – 26.4.2018 (9 – 11.3 Âm lịch). Đây là lễ hội truyền thống đặc biệt với cuộc đua của những đội thuyền tranh tài suốt 3 ngày. Năm nay, hội làng Đăm vinh dự được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Quân Đỗ
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.