Chọi trâu Đồ Sơn 2019: Miễn phí vé vào sân, dòng người đến xem chật kín

Anh Thư |

Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) không bán vé đối với tất cả du khách tham dự. Vì vậy, sáng nay, 7.9, trước giờ khai mạc lễ hội, toàn bộ các ghế trên khán đài sân vận động Đồ Sơn đều kín chỗ ngồi.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn (Hải Phòng) được ấn định tổ chức vào ngày 9.8 Âm lịch hàng năm.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn (Hải Phòng) được ấn định tổ chức vào ngày 9.8 Âm lịch hàng năm.

Theo Ban tổ chức, đã có hàng vạn người dân Đồ Sơn cùng du khách thập phương về với Đồ Sơn tham dự lễ hội.
Theo Ban tổ chức, đã có hàng vạn người dân Đồ Sơn cùng du khách thập phương về với Đồ Sơn tham dự lễ hội.
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn khai mạc vào 8h ngày 7.9 (tức 9.8 Âm lịch) tại Sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng). Tuy nhiên, từ 5h sáng người dân đã đổ về lễ hội.
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn khai mạc vào 8h ngày 7.9 (tức 9.8 Âm lịch) tại Sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng). Tuy nhiên, từ 5h sáng người dân đã đổ về lễ hội.
 
Đến hơn 7h, các khán đài đã chật kín người xem. Ban tổ chức bắt đầu đóng cửa. Rất nhiều người đang xếp hàng đã không có cơ hội vào sân xem trực tiếp.
Đến hơn 7h, các khán đài đã chật kín người xem. Ban tổ chức bắt đầu đóng cửa. Rất nhiều người đang xếp hàng đã không có cơ hội vào sân xem trực tiếp.
 
 

Lực lượng chức năng được huy động tối đa để điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự nên không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông hay mất an ninh trật tự.

 
 
 Rất đông du khách không thể vào sân xem chọi trâu do toàn bộ ghế ngồi bên trong đã kín.
 
Lễ hội được biết đến là một trong những lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của nền văn minh lúa nước, gắn với tục thờ thủy thần và tục hiến sinh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết nắng gắt, người dân không quản ngại đến sân cổ vũ cho các kháp đấu
 
 
 
 
 
 Lễ hội năm nay sẽ bao gồm 15 trận đấu đến từ 7 phường trong quận. Qua đánh giá, 16 ông trâu tham gia lễ hội đều có thể hình khá đẹp, đồng đều.
 
 
Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Hội chọi trâu Đồ Sơn sẵn sàng khai cuộc

ANH THƯ |

Ngày 7.9 tới, tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019 sẽ diễn ra với sự tham gia của 16 trâu của 7 phường trên địa bàn quận.

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn: Ai được hưởng lợi từ thân xác các “ông trâu”

TIẾN NGUYỄN |

Mặc dù là lễ hội văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, nhưng năm nay, công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn được dư luận đánh giá mang đậm nét thương mại, không còn đúng với những nét truyền thống, làm nên giá trị của lễ hội này.

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Trâu số 12 vô địch sau hơn 3 phút chiến đấu nghẹt thở

Tiến Nguyễn |

Trưa 18.9, trận chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã diễn ra vô cùng kịch tính với chiến thắng thuộc về trâu số 12, sau 3 phút 1 giây kịch chiến quyết liệt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hội chọi trâu Đồ Sơn sẵn sàng khai cuộc

ANH THƯ |

Ngày 7.9 tới, tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019 sẽ diễn ra với sự tham gia của 16 trâu của 7 phường trên địa bàn quận.

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn: Ai được hưởng lợi từ thân xác các “ông trâu”

TIẾN NGUYỄN |

Mặc dù là lễ hội văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, nhưng năm nay, công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn được dư luận đánh giá mang đậm nét thương mại, không còn đúng với những nét truyền thống, làm nên giá trị của lễ hội này.

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Trâu số 12 vô địch sau hơn 3 phút chiến đấu nghẹt thở

Tiến Nguyễn |

Trưa 18.9, trận chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã diễn ra vô cùng kịch tính với chiến thắng thuộc về trâu số 12, sau 3 phút 1 giây kịch chiến quyết liệt.