Chơi mà học qua ''Khám phá Quốc kì trên thế giới’’

LÊ QUANG VINH |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Hiến chương Liên Hợp Quốc (24. 10), Nhà xuất bản Kim Đồng đã ra mắt cuốn sách ''Khám phá Quốc kì trên thế giới’’ của các tác giả Emmanuelle Kecir-Lepetit và Claire Wortemann. Cuốn sách gợi mở những kiến thức bổ ích cho bạn đọc ở nhiều lứa tuổi.

Ấn phẩm này được xuất bản theo hợp đồng bản quyền với Hachette Lirve, theo bản dịch của Minh Nguyệt và Thu Huế. Cuốn sách gồm 130 trang in màu khổ lớn, gồm 7 chủ đề, trong đó, mỗi lá quốc kỳ là một câu chuyện lý thú và độc đáo. Ngoài phần giới thiệu về nguồn gốc, lịch sử của lá cờ và một chương tìm hiểu về nước Pháp, nội dung chính ẩn chứa nhiều kiến thức bổ ích về văn hóa, lịch sử, địa lý, chính trị, tôn giáo, xã hội… của hàng trăm quốc gia lớn nhỏ.

Câu chuyện về những lá cờ bắt nguồn từ thời tiền sử, thậm chí từ khi nhân loại hình thành. Trên thế giới hiện có 194 lá cờ của 194 quốc gia độc lập, có biên giới ổn định, với sự tồn tại được công nhận toàn thế giới. Lá cờ mang trong nó niềm tự hào, lòng tin, tình yêu và sức mạnh đoàn kết của các dân tộc cùng chung sống trong một quốc gia, hay một tổ chức, đồng thời giống như những thông điệp bí ẩn cần giải mã.

''Khám phá Quốc kì trên thế giới’’ là một tập hợp tri thức tổng hợp, vừa ngắn gọn, vừa phổ biến và có tính gợi mở cao, đồng thời như một hướng dẫn viên đầy thông tuệ với sự kết nối vừa học vừa chơi. Qua đó, bạn đọc nhiều lứa tuổi sẽ nuôi dưỡng lòng sáng tạo, khả năng tư duy, tính kết nối… để có cái nhìn sâu hơn về chính thế giới đang vận hành.

Ngày 9.10.2020, tại buổi tọa đàm về cuốn ''Khám phá Quốc kì trên thế giới’’ do Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace và NXB Kim Đồng tổ chức, các diễn giả: PGS. TS. Dương Văn Quảng - nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, nguyên Tham tán Công sứ Pháp (1992-1995), Đại sứ Việt Nam tại Singapore và Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO; ông Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn và ThS. Nguyễn Đình Thành - Giám đốc điều hành Học viện Elite, chuyên gia văn hóa truyền thông đã có những chia sẻ đầy thú vị, truyền cảm hứng về văn hóa đọc cho đông đảo bạn đọc trẻ.

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo dạy trẻ qua vật dụng thiên nhiên của phương pháp Reggio Emilia

Bích Hà |

Thông qua những vật dụng giản dị trong thiên nhiên, giáo viên sẽ dạy trẻ học tập và tương tác với môi trường xung quanh, để trẻ tự do thể hiện những sáng tạo của mình. Đây là những điểm nổi bật của phương pháp Reggio Emilia đã phổ biến tại 140 quốc gia bao gồm cả Việt Nam.

Vietjet đồng hành cùng “Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2020”

Thanh Tuyền |

Kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, Vietjet đồng hành cùng “Tuần lễ Doanh nhân và Sách” do báo Doanh Nhân Sài Gòn, Hội Xuất bản Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện.

Hãy để văn hóa mặc bình đẳng với cả nam giới lẫn nữ giới!

ĐÔNG DU |

3 nhà thiết danh tiếng về áo dài Việt là Nguyễn Sĩ Hoàng, Minh Châu và Việt Hùng đã lên tiếng về việc nam giới mặc áo dài đến nơi làm việc.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

Độc đáo dạy trẻ qua vật dụng thiên nhiên của phương pháp Reggio Emilia

Bích Hà |

Thông qua những vật dụng giản dị trong thiên nhiên, giáo viên sẽ dạy trẻ học tập và tương tác với môi trường xung quanh, để trẻ tự do thể hiện những sáng tạo của mình. Đây là những điểm nổi bật của phương pháp Reggio Emilia đã phổ biến tại 140 quốc gia bao gồm cả Việt Nam.

Vietjet đồng hành cùng “Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2020”

Thanh Tuyền |

Kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, Vietjet đồng hành cùng “Tuần lễ Doanh nhân và Sách” do báo Doanh Nhân Sài Gòn, Hội Xuất bản Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện.

Hãy để văn hóa mặc bình đẳng với cả nam giới lẫn nữ giới!

ĐÔNG DU |

3 nhà thiết danh tiếng về áo dài Việt là Nguyễn Sĩ Hoàng, Minh Châu và Việt Hùng đã lên tiếng về việc nam giới mặc áo dài đến nơi làm việc.