Chợ lạ đầu năm: "Ném nhau" thê thảm chỉ để cầu may

Trang Hoài |

Cứ vào Mùng 6 Tết, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã ùn ùn, kéo nhau đổ về phiên chợ "ném nhau" ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa để cầu may.

Sáng nay ngày 10.2 (tức ngày 6 tháng giêng năm Kỷ Hợi), người dân ở các huyện Đông Sơn, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hóa (Thanh Hóa) và du khách thập phương đã về bãi đất trống bên cạnh sông Hoàng, thuộc làng Giang, xã Đông Hoàng (huyện Đông Sơn) dự phiên chợ Chuộng lạ và độc này.

 
 Hàng trăm người xếp hàng qua cây cầu bắc qua sông để tham gia chợ Chuộng. Ảnh. H.Trang

Chợ Chuộng là cầu nối giữa huyện Đông Sơn và Triệu Sơn, nằm ven sông Hoàng (sông nhà Lê) giữa bãi đất trống được bồi đắp xung quanh bằng những ụ đất cao. Ngay từ ngày mùng 5 Tết, người dân quanh vùng sẽ cùng nhau góp tre, nứa để bắc một cây cầu tre qua sông.

 
 
 
Hàng trăm người từ trẻ nhỏ đến người già đều nô nức tham gia phiên chợ họp một năm một lần này. Ảnh: H.Trang 

Sáng sớm, họp chợ chủ yếu là những người già của xã Đông Hoàng đến mua bán, cầu may đầu xuân. Những mặt hàng được bày bán tại phiên chợ chủ yếu là nông sản mang đặc trưng của vùng nông thôn như rau, củ quả, gà, vịt cùng những món ăn dân dã truyền thống như bánh cuốn, bánh đa, bỏng ngô, kẹo mật...

Ngoài ra, ở phiên chợ này những thứ hư hỏng như cà chua, trứng thối, táo úng thì lại được các nam thanh niên tìm mua.

          
 
 Các mặt hàng như cà chua, bánh đa đỏ, táo xanh... được nhiều người tìm mua. Ảnh: H.Trang

 

Thanh niên, trẻ nhỏ dùng cà chua, táo úng ném nhau với hi vọng ném càng nhiều thì trong năm tới sẽ gặp được nhiều may mắn.

          
 
 Một số người đã phải bỏ chạy vì bị ném quá nhiều cà chua lên người. Ảnh: H.Trang

Theo truyền thuyết phiên chợ Chuộng được gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi. Vào ngày mùng 6 tháng giêng, một vị tướng của nghĩa quân Lam Sơn cùng vài trăm quân sĩ bị giặc Minh vây hãm ở làng Đông Hoàng. Để che mắt quân giặc, ông đã trao đổi với các bậc bô lão trong làng và huy động nhân dân quanh vùng tổ chức họp chợ, vũ khí được cất trong những gánh quà bánh, binh lính cũng được hóa trang thành dân thường trà trộn với dân trong chợ để che mắt địch.

Khi quân Minh đến, tưởng đây chỉ là một phiên chợ quê bình thường, nên mất cảnh giác. Lúc này quân mình bất ngờ phát lệnh, dân quân trong chợ nhất tề tấn công làm cho quân địch không kịp trở tay phải tháo chạy.

Năm đó, người dân trong vùng gặp cảnh mưa thuận, gió hòa, làm ăn buôn bán đều suôn sẻ. Để tưởng nhớ chiến công và cũng là để cầu may, cứ đến ngày mùng 6 tháng Giêng hằng năm, người dân quanh vùng lại họp chợ để cho cả năm làm ăn may mắn, mưa thuận gió hoà.

Trang Hoài
TIN LIÊN QUAN

Lung linh sơn mài Việt

Quỳnh Chi |

Sơn mài Việt Nam khi ra thế giới luôn có giá trị khác biệt, luôn tạo nên sự thán phục của người thưởng lãm bởi sự khơi gợi vô biên trong hàng chục, thậm chí hàng trăm lớp sơn, mài, bồi, vẽ...

Molière là ai mà được xuất hiện trên Google Doodle hôm nay

P.Minh (tổng hợp) |

Hôm nay (10.2), Google Doodle đưa hình ảnh của nghệ sĩ vĩ đại nhất của nền nhạc kịch Pháp - Molière, để vinh danh những cống hiến của ông. 

Biển người đổ về chùa Hương trẩy hội

Thắng Thế - Hà Phương |

Sáng Mùng 6 Tết (tức 10.2), hàng vạn du khách thập phương nô nức kéo về Chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) tham dự lễ hội, đi lễ đầu xuân.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022. 

Lung linh sơn mài Việt

Quỳnh Chi |

Sơn mài Việt Nam khi ra thế giới luôn có giá trị khác biệt, luôn tạo nên sự thán phục của người thưởng lãm bởi sự khơi gợi vô biên trong hàng chục, thậm chí hàng trăm lớp sơn, mài, bồi, vẽ...

Molière là ai mà được xuất hiện trên Google Doodle hôm nay

P.Minh (tổng hợp) |

Hôm nay (10.2), Google Doodle đưa hình ảnh của nghệ sĩ vĩ đại nhất của nền nhạc kịch Pháp - Molière, để vinh danh những cống hiến của ông. 

Biển người đổ về chùa Hương trẩy hội

Thắng Thế - Hà Phương |

Sáng Mùng 6 Tết (tức 10.2), hàng vạn du khách thập phương nô nức kéo về Chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) tham dự lễ hội, đi lễ đầu xuân.