Chợ đêm Hội An thu hút khách du lịch, cuộc sống người dân được ổn định

Thanh Chung |

Sự sầm uất về đêm ở Hội An, khi du khách đến đây ngày càng đông, đặc biệt khu chợ đêm Hội An thu hút rất nhiều khách du lịch thưởng thức ẩm thực hay những món đồ bằng thủ công mỹ nghệ làm quà lưu niệm,.. tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân có điều kinh doanh khó khăn được quy tụ tại chợ đêm.

Ổn định kinh tế

Hàng ngày cứ đến khoảng 18 giờ, chợ đêm Nguyễn Phúc Chu (phường Minh An,TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) bắt đầu hoạt động. Trên quảng đường hơn 300m, có trên 100 gian hàng được người dân Hội An dựng lên trên lòng đường bằng những chiếc xe di động. Các gian hàng sắp xếp nằm sát nhau, một bên bán thức ăn, đồ uống. Còn một dãy lề đường bên kia thì bày bán đồ lưu niệm, túi xách, lồng đèn, các món đồ thủ công mỹ nghệ…

 
Chợ đêm tạo nguồn thu nhập ổn đinh cho người dân phố cổ.

Khi mặt trời xuống núi, những lồng đèn sáng lên với những màu sắc rực rỡ cũng là lúc dòng người nối nhau đến tham quan, mua sắm khiến không gian chợ đêm rộn ràng.

Bà Nguyễn Thị Lan, một người bán hàng ăn nhanh cho biết, hàng ngày sau 17 giờ bắt đầu dọn hàng bày bán nhưng thời điểm bán hàng nhiều nhất rơi vào 18 giờ đến 21 giờ, người mua chủ yếu khách Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc. Sau đó 21 giờ, du khách các nơi cũng dần rời Hội An ra về, người mua bắt đầu thưa thớt. Nhưng chúng tôi ai cũng gần 24 giờ mới về vì lúc này nhiều khách nước ngoài ở các quán bar gần đó ra ăn.

“Mùa hè thì lượng khách nhiều nên buôn bán cũng khá, mùa đông thì ít hơn. Buôn bán thì tùy thuộc vào thời điểm nhưng nhờ có chợ đêm đã giúp gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định hơn trước” bà Lan chia sẻ.

Anh Lê Văn Quân, một hộ dân bày bán đồ thủ công mỹ nghệ cho hay,khách đến tham quan rất đông, tuy nhiên lượng người mua ít, giá cả niêm yết trên sản phẩm nên không có chuyện chặt chém.

“Mặt hàng được sản xuất bằng chất liệu từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường thì khách Tây mua nhiều, mỗi sản phẩm bán được thu lãi hơn 10.000 đồng, kinh tế cũng ổn định”, anh Quân nói.

Dọc theo hai bên bờ sông Hoài – có dịch vụ đi thuyền, thả hoa đăng, trò chơi dân gian... Tuy nhiên, mùa hè thì đến 22 giờ, mùa đông thì 21 giờ các tuyến phố đi bộ xe máy được lưu thông, du khách cũng dần ra về. Các quán bar ở đây phục vụ các khách nước ngoài, ở lại gần phố cổ thì 24 giờ phải tắt nhạc.

Vừa tạo thu nhập, vừa quảng bá sản phẩm mỹ nghệ của Hội An

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó chủ tịch TP.Hội An cho biết, hơn 10 năm trước xuất phát từ việc hưởng ứng hoạt động nghệ thuật, du khách tham quan không có chỗ mua sắm quà lưu niệm mang về. Trong khi thành phố có nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ nên quyết định tạo thêm một sản phẩm du lịch, đặc biệt, các hộ có nhà cổ nằm trong các con hẻm sâu, không có điều kiện kinh doanh. Từ đó, thành phố xây dựng một khu chợ để vừa đem lại thu nhập cho bà con ở phố cổ, vừa trưng bày, quảng bá những sản phẩm mỹ nghệ của thành phố như lồng đèn, mộc, tò he,..

Năm 2018, chợ đêm Nguyễn Hoàng quá tải nên Hội An quyết định xây dựng thêm khu chợ đêm thứ hai ở đường Trần Quý Cáp. Ngôi chợ có 84 gian hàng, đây là những hộ dân bán hàng rong trong phố cổ được quy tụ về một chỗ tập trung.

"Lâu nay, phía Tây của phố cổ Hội An sầm uất nên việc mở chợ đêm Trần Quý Cáp nhằm kéo giãn du khách về phía Đông của phố cổ, đồng thời quy tụ các điểm bán hàng rong trong phố cổ tạo cảnh quan đẹp hơn", ông Sơn chia sẻ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Không thể là “điểm đến” nếu du khách bị dọa đánh và chửi mắng

MAI CHÂU |

Là một điểm đến du lịch tuyệt vời với nhiều du khách trong và ngoài nước, Hội An - thành phố vừa được giải thưởng danh giá “Điểm đến thành phố Văn hóa hàng đầu Châu Á 2019” (Asia’s Leading Cultural City Destination 2019) - do WTA (World Travel Awards) trao tặng, trở nên “xấu xí” hơn khi lộ clip du khách nước ngoài bị chửi mắng và doạ đánh ngay tại Hội An...

Du khách Tây bị doạ đánh ở Hội An: Chủ quán nước lên phường trình bày

M. K |

Chiều ngày 23.10, tại công an phường Minh An (Hội An), bà Nguyễn Thị Gió (thường được gọi là Mỹ) - người phụ nữ trong clip doạ đánh du khách nước ngoài đang gây xôn xao trên mạng xã hội vừa qua đã có những phản hồi chính thức.

Nghệ An: Sẽ mở phố đi bộ và chợ đêm ở TP. Vinh

T.E.N |

Tin từ ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP. Vinh (Nghệ An), cho biết thành phố vừa cử cán bộ vào TP. Huế và ra Hà Nội để học tập, nghiên cứu mở phố đi bộ và chợ đêm.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Không thể là “điểm đến” nếu du khách bị dọa đánh và chửi mắng

MAI CHÂU |

Là một điểm đến du lịch tuyệt vời với nhiều du khách trong và ngoài nước, Hội An - thành phố vừa được giải thưởng danh giá “Điểm đến thành phố Văn hóa hàng đầu Châu Á 2019” (Asia’s Leading Cultural City Destination 2019) - do WTA (World Travel Awards) trao tặng, trở nên “xấu xí” hơn khi lộ clip du khách nước ngoài bị chửi mắng và doạ đánh ngay tại Hội An...

Du khách Tây bị doạ đánh ở Hội An: Chủ quán nước lên phường trình bày

M. K |

Chiều ngày 23.10, tại công an phường Minh An (Hội An), bà Nguyễn Thị Gió (thường được gọi là Mỹ) - người phụ nữ trong clip doạ đánh du khách nước ngoài đang gây xôn xao trên mạng xã hội vừa qua đã có những phản hồi chính thức.

Nghệ An: Sẽ mở phố đi bộ và chợ đêm ở TP. Vinh

T.E.N |

Tin từ ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP. Vinh (Nghệ An), cho biết thành phố vừa cử cán bộ vào TP. Huế và ra Hà Nội để học tập, nghiên cứu mở phố đi bộ và chợ đêm.