Chó của nam ca sĩ Choi Si-won cắn chết nữ CEO của nhà hàng cao cấp

Hà Liên |

Nam ca sĩ, diễn viên Choi Si-won hôm nay (21.10) đã đưa ra lời xin lỗi về cái chết của một nữ doanh nhân, người vừa qua đời sau khi bị chó của gia đình anh tấn công tại một căn hộ ở phía nam Seoul.

Choi Si-won, 30 tuổi, là thành viên của ban nhạc nam Hàn Quốc Super Junior, đã chia sẻ một lá thư trên mạng xã hội, lấy làm tiếc về cái chết của người hàng xóm do bị chó của gia đình mình cắn đồng thời xin lỗi cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, nạn nhân, được xác định là nữ doanh nhân họ Kim, 53 tuổi, đang điều hành Hanilkwan - nhà hàng ẩm thực nổi tiếng của Hàn Quốc. Bà Kim bị chú chó bulldog Pháp được gia đình Choi Si-won nuôi tại căn hộ ở Apgujeong-dong, phía nam Seoul, cắn vào ngày 30.9. Nữ CEO nhà hàng Hanilkwan chết vì bị ngộ độc máu vài ngày sau đó, theo Yonhap. 

Choi Si-won cho biết: "Là một thành viên của gia đình nuôi chó, tôi cảm thấy có trách nhiệm lớn về việc này. Tôi nên cẩn thận hơn nhưng sự kiện bi thảm đã xảy ra. Tôi rất ân hận và sẽ có những biện pháp để đảm bảo rằng sự cố  tương tự sẽ không bao giờ lặp lại". 

Trước đó, cha của Choi Si-won cũng có lá thư riêng gửi lời chia buồn của mình với gia đình của nạn nhân. "Người hàng xóm của chúng tôi chết vì bị nhiễm độc máu 6 ngày sau khi bị chó cưng của gia đình tôi cắn", cha của nam ca sĩ, diễn viên 30 tuổi cho hay.

Nói về nguyên nhân cái chết của nạn nhân, cha thành viên Super Junior nói: "Tôi đã được thông tin rằng, rất khó để xác định chính xác nguyên nhân cái chết của bà ấy, do khả năng có vấn đề trong quá trình điều trị của bệnh viện hoặc do nhiễm trùng thứ cấp". 

Choi Si-won đã tái xuất sau khi kết thúc thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc vào tháng 8 năm nay. Hiện anh đang xuất hiện trong bộ phim hài "Revolutionary Love" trên kênh truyền hình cáp tvN và nhóm nhạc Super Junior đang chuẩn bị trở lại vào tháng 11.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.