Chiêu trò cắt ghép phát ngôn của nghệ sĩ trên gameshow

NGỌC AN |

Liên tục có các nghệ sĩ lên tiếng bức xúc vì nạn cắt ghép phát ngôn, hành động ra khỏi ngữ cảnh của các gameshow nhằm khiến khán giả hiểu lầm... Đây là một chiêu trò phản cảm của các nhà sản xuất lẫn những người dùng mạng xã hội.

Cắt ghép tạo tranh cãi...

Phần nhiều người xem hoàn toàn hiểu rằng, bản chất của một số gameshow là giải trí, là những ồn ào để được chú ý. Chính vì thế, việc cố tình tạo ra những tranh cãi của nhà sản xuất là điều không khó đoán. Không chỉ nhiều nhà sản xuất tạo ồn ào theo cách này, một số người dùng mạng xã hội nhằm mong tăng lượt xem cho các tài khoản cá nhân, cũng cắt ghép tạo tranh cãi để thu hút lượt theo dõi cho các tài khoản của mình.

Mới đây, Nam Em đã trở thành nạn nhân của trò “cắt ghét phát ngôn” này. Cụ thể, thời gian qua mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện của Nam Em với Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như, Mạc Văn Khoa trong một chương trình gameshow mang tên “Tài Tám Tếu”.

Trong clip, Nam Em đưa ra lời nhận xét Quỳnh Quỳnh - vợ của Lê Dương Bảo Lâm ăn mặc luộm thuộm và các nhân vật tham gia gameshow đã có những lời tranh luận nhẹ nhàng chung quanh nhận xét này. Cụ thể, toàn bộ đoạn clip, đoạn Nam Em nói như sau: “Chị Quỳnh nhà anh là quá dễ thương luôn. Chị vừa có nhan sắc, vừa có chiều cao, chị rất đẹp rất sang nhưng ăn mặc hơi luộm thuộm”.

Ngay sau đó, Lê Dương Bảo Lâm đã đáp trả nhẹ nhàng, giải thích: “Cái đó người ta gọi là đơn giản em ơi. Người ta là vì chồng, vì con, buôn gánh bán bưng...” và Nam Em cũng đã bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Lê Dương Bảo Lâm. Tuy nhiên, trong đoạn clip được một số người dùng đăng tải lên mạng xã  hội chỉ thể hiện phần nhận xét không đầy đủ của Nam Em, khi chỉ để đoạn chê trách vợ Lê Dương Bảo Lâm luộm thuộm. Đoạn clip khiến nhiều cư dân mạng chê trách Nam Em “kém duyên”, thiếu tế nhị. Tên Nam Em xuất hiện tại nhiều group giải trí đi kèm những lời bình luận khó nghe.

Ngay sau đó, nữ nghệ sĩ đã lên tiếng. Theo Nam Em, cô là nạn nhân của màn cắt ghép ác ý này, cụ thể cô nói: “Tôi tham gia talkshow thì tôi làm đúng nhiệm vụ của mình là đứng về một phe để làm rõ vấn đề. Xong cuối cùng chốt lại thì cái nào đúng mình ghi nhận, nào sai mình bỏ. Nhưng lại cắt ghép không rõ ràng rồi lôi tôi ra chửi”.

Cũng chương trình gameshow này, diễn viên Sam cũng trở thành nạn nhân khi đưa ra phát ngôn “tiền không phải là thước đo để đánh giá một con người, nhưng là thước đo để đánh giá sự thành công của một người đàn ông”.

Thực tế, phát ngôn đó nằm trong chuỗi tranh luận của cô nhằm bảo vệ quan điểm của mình về việc phụ nữ được quyền mong muốn người đàn ông của mình có sự nghiệp, có đầy đủ vật chất. Nhưng khi tách câu nói ra khỏi ngữ cảnh, Sam lại bị đánh giá là cô gái thực dụng, “chỉ biết đến tiền”, nhận nhiều điều tiếng không hay.

Không riêng gì người dùng mạng xã hội, mà các nhà sản xuất cũng vì muốn gây chú ý cũng cắt ghép gây hiểu lầm. Diễn viên Thái San đã bức xúc chỉ trích chương trình “Gõ cửa thăm nhà” cắt ghép gây hiểu lầm cho anh và ca sĩ Hà Phương. Theo đó, nam diễn viên nói phía chương trình có vẻ như “quá đà” khi cắt ghép sai những chia sẻ của anh nói về Hà Phương khiến khán giả hiểu lầm về nữ ca sĩ.

Thái San bày tỏ: “Khi quay chương trình ấy, tôi có nói rất dài nhưng khi dựng lên lại bị cắt. Câu nói của tôi bị cắt mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian nên ý nghĩa câu nói không được trọn vẹn. Đặc biệt càng không có chuyện tôi nói Hà Phương có tình cảm gì với tôi mà hoàn toàn ngược lại. Tức là tôi có tình cảm, yêu thầm Hà Phương hồi những năm 1990. Nhưng vì chương trình phát sóng gây hiểu lầm nên tôi phải đính chính vì sợ ảnh hưởng đến gia đình Hà Phương. Bản thân tôi rất tôn trọng gia đình của Hà Phương”.

Tại nhiều gameshow khác, đã có không ít người chơi trở thành nạn nhân của những trò cắt ghép lời nói như trên. Không ít người chơi vì phát ngôn lỡ lời, cá tính quá mạnh, mà những câu nói bị trích dẫn, bóp méo, tách ra khỏi chương trình. Có nhiều nghệ sĩ gặp áp lực nặng, khóa tài khoản mạng xã hội vì bị cộng đồng mạng chỉ trích.

Cần có biện pháp xử lý

Sau khi xảy ra sự việc với diễn viên Thái San, MCV - đơn vị sản xuất chương trình “Gõ cửa thăm nhà” đã lên tiếng, đính chính “thông tin có thể gây hiểu lầm” trong tập có diễn viên Thái San. Đại diện phía sản xuất chương trình “Gõ cửa thăm nhà” cho biết, rất tiếc khi để xảy ra sự việc lần này.

“Thông qua bài viết đính chính thông tin phát sóng chương trình “Gõ cửa thăm nhà” tập 135, MCV trân trọng gửi lời xin lỗi ca sĩ Hà Phương và gia đình vì đã phải phiền lòng về các thông tin này trong những ngày qua. Một lần nữa, MCV xin khẳng định toàn bộ nội dung chia sẻ của diễn viên Thái San trong chương trình “Gõ cửa thăm nhà” tập 135 chỉ là chuyện tình cảm bạn bè trong sáng yêu quý nhau” - người đại diện nói thêm.

Về chuyện của Nam Em, đơn vị sản xuất gameshow “Tài Tám Tếu” lên tiếng về việc nội dung của chương trình. Nhà sản xuất khẳng định các video cắt ghép có nội dung xuyên tạc những câu nói, lời thoại của nghệ sĩ trong chương trình là bị một số người sử dụng mạng xã hội cắt ghép, không phải từ phía chương trình.

Nhà sản xuất chương trình cũng yêu cầu các cá nhân, hội nhóm thực hiện việc cắt ghép nên chấm dứt sự việc, nếu không phía đơn vị này sẽ phối hợp với nghệ sĩ, đưa sự việc ra pháp luật để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Từ trước đến nay, đã nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu có biện pháp xử lý những cá nhân, đơn vị cắt ghép phát ngôn, hình ảnh nghệ sĩ gây hiểu lầm cho công chúng? Trước câu hỏi này, luật sư Trần Minh - Văn phòng luật L&P, TPHCM chia sẻ: “Đối với hành vi cắt ghép; đưa thông tin sai sự thật; xuyên tạc phát ngôn của nghệ sĩ là hành vi vi phạm pháp luật; gây hiệu ứng trái chiều từ dư luận; làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của họ. Đối với trách nhiệm dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Như vậy, người bị xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín có quyền khởi kiện dân sự; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ, hành vi, người vi phạm còn có thể bị xử lý hành chính; hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với các hành vi trên”.

NGỌC AN
TIN LIÊN QUAN

Ảo tưởng gì khi các cuộc thi hoa hậu chỉ như gameshow giải trí?

Mi Lan |

Cuộc khẩu chiến giữa fan Việt và ông chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) Nawat Itsaragrisil vẫn chưa thể ngã ngũ. Trận khẩu chiến gây chia rẽ đã làm mất hình ảnh của cuộc thi sắc đẹp vì hòa bình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ảo tưởng gì khi các cuộc thi hoa hậu chỉ như gameshow giải trí?

Mi Lan |

Cuộc khẩu chiến giữa fan Việt và ông chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) Nawat Itsaragrisil vẫn chưa thể ngã ngũ. Trận khẩu chiến gây chia rẽ đã làm mất hình ảnh của cuộc thi sắc đẹp vì hòa bình.