Chi Pu, Angela Phương Trinh và những mỹ nhân "hứng bão" khi lấn sân ca hát

Lan Anh |

Trước khi Á hậu Hà Thu đứng giữa tâm bão dư luận khi ra mắt MV mới, nhiều người đẹp đã lấn sân ca hát và bị chỉ trích.

Á hậu Hà Thu mới cho ra mắt MV “Còn chi đâu nữa anh”, người đẹp bị chê với giọng hát đều đều, gây buồn ngủ. MV tạp kỹ với quá nhiều chất liệu hổ lốn. Trước Hà Thu, nhiều người đẹp “rắp tâm” đi hát, tự tuyên bố là ca sĩ, lên kế hoạch nổi tiếng nhờ âm nhạc, nhưng hứng bão dư luận.

Phi Thanh Vân

Năm 2010, Phi Thanh Vân khi ấy là người mẫu, diễn viên đã quyết định lấn sân sang ca hát. Cô trình diễn, khoe hình thể tối đa với ca khúc “Da nâu”. Cả bài hát chỉ có vỏn vẹn 4 câu lặp đi lặp lại: “: "Em sống trong khát khao/ Em sống trong ước ao/ Làn da nâu/ Làn da nâu". Bài hát ngay lập tức bị chỉ trích dữ dội vì sự nhảm nhí, dễ dãi. Giọng hát của Phi Thanh Vân cũng bị chê thảm họa, dù chỉ trình bày vỏn vẹn 4 câu hát với giai điệu không thể tẻ nhạt hơn.

Sau khi ca khúc hứng bão chỉ trích, Phi Thanh Vân không “dấn thân” thêm với âm nhạc dù trước đó từng bày tỏ nhiều hoài bão muốn trở thành ca sĩ.

Angela Phương Trinh

Cuối năm 2013, người đẹp Angela Phương Trinh cho ra mắt ca khúc “Deck The Hall” nhân dịp năm mới. Dù lấy không khí đón Giáng sinh vui tươi, nhưng ca khúc của Angela Phương Trinh cũng chỉ vỏn vẹn vài câu vô nghĩa, giai điệu đều đều, tẻ nhạt. Cả MV “Deck The Hall” cũng không có mục đích gì ngoài việc để nữ chính phô trương hình thể.

Angela Phương Trinh bị chê hát thảm họa với MV “Deck The Hall“. Ảnh: FBNV
Angela Phương Trinh bị chê hát thảm họa với MV “Deck The Hall“. Ảnh: FBNV
Để MV đỡ nhạt, Angela Phương Trinh sử dụng phần bè dày đặc, âm lượng to hơn phần hát chính. Bởi vậy nhiều khán giả cho rằng, phần hát bè chiếm chủ đạo trong sản phẩm âm nhạc của Angela Phương Trinh, và cũng không có gì nhiều ngoài “là lá la”.

Chi Pu

Năm 2017, showbiz được phen sững sờ khi hotgirl Chi Pu đột nhiên tuyên bố đi hát và “Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ”. Để minh chứng cho tham vọng của mình, Chi Pu liên tiếp cho ra 7 MV trong 2 năm, có thể kể đến “Từ hôm ấy”, “Cho ta gần hơn”, “Em sai rồi anh xin lỗi em đi”, “Anh ơi ở lại”, “Đóa hoa hồng”... Mỗi lần ra mắt MV mới, giọng hát của hotgirl Chi Pu luôn trở thành tâm điểm tranh cãi.

Chi Pu sở hữu cột hơi yếu, chất giọng cơ bản không có, giọng hát luôn bị chê thều thào. Không chỉ MV bị mổ xẻ, những clip Chi Pu hát live đều bị đào xới lại, trong đó nhiều lần trình diễn, Chi Pu hát chênh, phô, không đúng nốt nhạc.

Chi Pu luôn đứng trong tâm điểm bị chê về giọng hát. Ảnh: FBNV
Chi Pu luôn đứng trong tâm điểm bị chê về giọng hát. Ảnh: FBNV
Sau khi liên tục hứng chịu chỉ trích từ khán giả và cả giới chuyên môn về giọng hát, Chi Pu đã tạm ngừng tham vọng âm nhạc và tuyên bố sang Mỹ du học. Sau thời gian du học ngắn ngủi, cuối năm 2021, Chi Pu mở tiệc mừng trở về, và hiện vẫn chưa cho ra mắt MV mới.

Phí Phương Anh

Phí Phương Anh là trường hợp gần nhất được gọi là “thảm họa âm nhạc”. Được biết đến từ một cuộc thi truyền hình thực tế về người mẫu, đột nhiên Phí Phương Anh “tung” vào giữa showbiz những sản phẩm được gọi là âm nhạc, nhưng không giống ai.

Sản phẩm “Cắm sừng ai đừng cắm sừng em” ngay khi ra mắt đã bị khán giả chỉ trích dữ dội vì những ca từ nhảm nhí, nông cạn, như “mổ trâu mổ bò” hơn là một ca khúc. Không chỉ khán giả, cả giới chuyên môn cũng đã không im lặng trước những sản phẩm âm nhạc của Phí Phương Anh. Trong đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói với đại ý, những người đẹp như Phí Phương Anh không nên lạm dụng âm nhạc, sử dụng âm nhạc như một chiêu trò tiến thân trong showbiz.

Giới trong nghề cũng chỉ trích những sản phẩm âm nhạc của Phí Phương Anh. Ảnh: FBNV
Giới trong nghề cũng chỉ trích những sản phẩm âm nhạc của Phí Phương Anh. Ảnh: FBNV
Nhiều nhạc sĩ cảm thấy bị xúc phạm khi “Cắm sừng ai đừng cắm sừng em” ra mắt. Gạt đi mọi chỉ trích, Phí Phương Anh cho ra mắt “Cánh bướm dối gian” cũng là một thảm họa âm nhạc kiểu khác, khi chắp vá, xào nấu, góp nhặt từ nhiều tác phẩm khác nhau để cho ra “Cánh bướm dối gian”. Ca khúc này tiếp tục nhận chỉ trích từ phía người hâm mộ và cả giới chuyên môn.

Trước hàng loạt người đẹp tuyên bố đi hát và mang âm nhạc ra như một chiêu trò gây chú ý, Á hậu Kiều Loan khi quyết tâm trở thành rapper đã cho biết, “Để không bị mang tiếng là người đẹp đi hát, tôi đã phải học rất nhiều, không chỉ rèn kỹ thuật thanh nhạc, rèn kỹ năng sân khấu, tôi phải học rất nhiều để đủ tự tin bước lên sân khấu”.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Mối tình của “bom sex” Kim Hye Soo và tài tử bị chê xấu như “quái thú"

Bình An |

Mối tình “người đẹp và quái vật” giữa Kim Hye Soo và tài tử Yoo Hae Jin từng tốn nhiều giấy mực của báo chí Hàn Quốc.

Lan Phương nghĩ gì về vai của Huyền Lizzie ở “Thương ngày nắng về”?

Lan Anh |

Trước câu hỏi: “Ngoài Vân Khánh, chị ấn tượng với nhân vật nữ nào nhất ở Thương ngày nắng về?”, Lan Phương đã chọn vai Vân Trang của Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền).

Người đàn ông khiến Huyền Lizzie, Lan Phương mê ở Thương ngày nắng về

Lan Anh |

Có một người đàn ông ở “Thương ngày nắng về” khiến tất cả bạn diễn đều mê và dành nhiều lời khen ngợi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mối tình của “bom sex” Kim Hye Soo và tài tử bị chê xấu như “quái thú"

Bình An |

Mối tình “người đẹp và quái vật” giữa Kim Hye Soo và tài tử Yoo Hae Jin từng tốn nhiều giấy mực của báo chí Hàn Quốc.

Lan Phương nghĩ gì về vai của Huyền Lizzie ở “Thương ngày nắng về”?

Lan Anh |

Trước câu hỏi: “Ngoài Vân Khánh, chị ấn tượng với nhân vật nữ nào nhất ở Thương ngày nắng về?”, Lan Phương đã chọn vai Vân Trang của Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền).

Người đàn ông khiến Huyền Lizzie, Lan Phương mê ở Thương ngày nắng về

Lan Anh |

Có một người đàn ông ở “Thương ngày nắng về” khiến tất cả bạn diễn đều mê và dành nhiều lời khen ngợi.