“Chàng vợ của em” và câu chuyện đàn ông làm nội tướng

THANH HẢI |

Sau thất bại của “Fan cuồng”, đạo diễn Charlie Nguyễn trở lại với “Chàng vợ của em” - bộ phim nhà làm phim Việt kiều dành nhiều tâm huyết và sự kỳ vọng khi sát cánh cùng gương mặt quen thuộc Thái Hòa.

Bộ đôi ăn ý và một dự án phim thú vị

Kể từ khi trở về Việt Nam, Charlie Nguyễn đã giới thiệu tới người hâm mộ điện ảnh 9 tác phẩm. Phần lớn các bộ phim của đạo diễn Việt kiều đều có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên Thái Hòa. Với Thái Hòa, nhiều bộ phim của Charlie Nguyễn trở thành “bom tấn” phòng vé Việt với doanh thu “khủng”, giúp anh được gọi là “đạo diễn triệu đô” như “Để Mai tính” & “Để Hội tính”, “Tèo Em”, “Long Ruồi”… Ở chiều ngược lại, chính Charlie Nguyễn đã nâng tầm Thái Hòa thành “ông vua phòng vé” nhờ biết cách khai tốt cái duyên diễn hài.

Bộ đôi Charlie Nguyễn - Thái Hòa trở thành cặp đạo diễn - diễn viên gắn bó và ăn ý, cùng nhau đạt được những thành công hiếm có về doanh thu phòng vé trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Như chính Thái Hòa từng chia sẻ luôn tin tưởng ở Charlie Nguyễn nên chỉ cần đạo diễn này ngỏ lời, anh sẽ dồn tâm sức tham gia bất kỳ bộ phim nào.

“Chàng vợ của em” là bộ phim đánh dấu lần hợp tác thứ 7 giữa Charlie Nguyễn và Thái Hòa. Với Charlie Nguyễn, bộ phim này đánh dấu sự trở lại của anh trong vai trò đạo diễn kể từ bộ phim “Fan cuồng” thất bại cách đây 2 năm. “Chàng vợ của em” có kịch bản dựa trên cuốn tiểu thuyết Busy Woman Seeks Wife từng là best-seller tại nước Anh. Nội dung cuốn tiểu thuyết có câu chuyện phù hợp với bối cảnh cuộc sống hiện đại ở nhiều quốc gia. Nó như một phản đề của nếp nghĩ dường như được xem là hiển nhiên từ muôn thuở của nhân loại: Đàn ông luôn cần một phụ nữ ở hậu phương để giúp mình thành đạt và tỏa sáng. Vậy điều ngược lại thì sao?

Một điều thú vị nữa đó là dự án này vốn được chuẩn bị đưa vào sản xuất cho thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội và mang nó về Việt Nam trước vì không muốn bỏ lỡ một câu chuyện hấp dẫn.

Những thông điệp xã hội đáng suy ngẫm

Theo dõi “Chàng vợ của em”, người xem không khó đề nhận thấy những vấn đề đầy tính thời sự trong xã hội hiện đại ngày nay mà các nhà làm phim hướng đến. Đó là sự thay đổi vai trò mang tính xu hướng giữa đàn ông và phụ nữ. Người phụ nữ trong phim không an phận ở vị trí hậu phương, mà mạnh mẽ vươn lên, thoát khỏi sự bao bọc, nâng đỡ, có công danh và sự nghiệp thành đạt, giải quyết những vấn đề lớn, đồng thời có thể gánh vác nhiệm vụ trụ cột về tài chính.

Ở phía đối diện, người đàn ông không ở vị trí “thét ra lửa” mà có thể đảm nhiệm vị trí “nội tướng”, chăm lo, quán xuyến gia đình, xử lý việc nhà và vun đắp tình yêu thương bằng những bữa cơm dẻo canh ngọt.

Bên cạnh đó, “Chàng vợ của em” còn hàm chứa những câu chuyện khác trong một xã hội đa chiều. Đó là một người đàn ông thay cha mẹ gánh vác nghĩa vụ chăm lo cho cô em gái đang ở tuổi nổi loạn của mình. Nhưng sự chăm sóc, bảo vệ thái quá khiến anh cảm thấy sợ hãi, bất lực khi em gái mình muốn thoát ra khỏi sự bao bọc để sống cuộc đời của riêng mình.

Đó là một người mẹ quá mải mê với sự nghiệp biểu diễn mà lơ là trách nhiệm với cô con gái, quên mất rằng đứa cần của mình cần được vỗ về yêu thương. Đó là một chàng thanh niên trẻ hãnh tiến, luôn muốn người phụ nữ phải làm cái bóng của mình và sẵn sàng lợi dụng tình cảm để tiến thân.

Người xem cũng sẽ nhận thấy, ẩn sau những câu chuyện và vấn đề được đưa ra, thông điệp lớn nhất mà bộ phim muốn gửi gắm là hai chữ “gia đình”, chốn bình yêu mà mỗi chúng ta đều muốn tìm về.

Với “Chàng vợ của em”, Thái Hòa mang đến đôi chút bất ngờ cho người xem với nhiều thay đổi mới mẻ, hóa thân thành một “soái ca” đúng chuẩn... Trong khi đó, Phương Anh Đào cũng có sự đột phá với vai diễn trong “Chàng vợ của em”. Từ một nàng Nhật Hạ dịu dàng và lãng mạn của “Nhắm mắt thấy mùa hè”, nữ diễn viên 9X này trở thành một người phụ nữ hiện đại... Diễn xuất bên cạnh Thái Hòa giàu kinh nghiệm, Phương Anh Đào không hề tỏ ra lép vế, có nhiều màn tung hứng ăn ý, đồng thời thể hiện được nội tâm phức tạp ở các phân cảnh tâm lý.

Ngoài ra, các gương mặt như Hứa Vĩ Văn, Vân Trang, Trung Dũng, Thanh Trúc góp thêm những sắc thái diễn xuất đa dạng của bộ phim. Phim còn có sự góp mặt của một số diễn viên khách mời là ca sĩ Hồng Hạnh, Diễm My 6x, NSƯT Lê Thiện, stylist Thuận Nguyễn.

THANH HẢI
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.