Cây "ước nguyện" hàng trăm năm tuổi đặc biệt linh thiêng của người Khmer

BẢO TRUNG- CUNG HUYỀN |

​​Hàng trăm điều ước bình dị được người dân Khmer treo kín lên thân cây cổ thụ ở khuôn viên chùa Lò Gạch (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Đây là hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống và phản ánh đời sống tâm linh phong phú của người Khmer đang sinh sống tại tỉnh Trà Vinh... 

Người Khmer tâm niệm rằng, những ai cầu nguyện bằng cách buộc tấm vải của mình lên thân cây thì những ước nguyện sẽ trở thành sự thật. Do vậy, rất nhiều người đã dùng những tấm vải nhiều màu sắc, thành tâm ghi lại lời thỉnh cầu bằng tiếng Khmer như: Sống lâu trăm tuổi, sắc tài vẹn toàn, thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào… Các tấm vải được buộc một cách cẩn thận, kỹ càng trên cây.

Theo lịch người Khmer, hàng tháng vào ngày cúng hội, các vị sư trong chùa cũng sẽ đến cây ước nguyện này làm lễ tụng kinh, cầu an và tưới nước cam lộ lên cây để cầu mong những điều ước của tất cả những ai treo vải nguyện cầu đều trở thành hiện thực.

Được biết, cây cổ thụ trong chùa Lò Gạch cao gần 12m, phải từ 4 đến 5 người ôm mới đủ vừa thân cây, có tuổi đời đã hàng trăm năm và rất linh thiêng. Nhiều người dân Khmer trong vùng đều thường xuyên đến chùa để thực hiện nghi thức cầu nguyện độc đáo như trên.

Song song với hoạt động treo điều ước lên thân cây, du khách đến đây còn có dịp thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa tín ngưỡng địa phương.

Chị Nguyễn Linh Anh, du khách đến từ TPHCM, cho biết: Đây là lần đầu tôi được tận mắt trông thấy phong tục độc đáo này của người Khmer. Rất tiếc tôi không biết viết tiếng Khmer, nếu không tôi cũng đã ghi cho mình một điều ước lên mảnh vải và treo lên trên cây cổ thụ kia để cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân. 

Hoạt động này được diễn ra tại khuôn viên vườn ước nguyện tại chùa Lò Gạch, thuộc ấp Ba Sê A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động có trong Lễ hội Ok Om Bok đang được tổ chức tại tỉnh Trà Vinh. Lễ hội này sẽ kéo dài từ ngày 16 đến 22.11.2018 với nhiều hoạt động độc đáo. 

BẢO TRUNG- CUNG HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Đi tìm bí mật Khmer Silk

Phóng sự của Hoài Thanh |

Tôi ngẩn người gần như bị ám ảnh trước tấm lụa mang vẻ đẹp thâm sâu, sự chuyển động kỳ diệu của màu sắc thể hiện tình cảm, sự tinh tế, sự khéo léo mà người bạn chỉ cho trong một hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ. 

Khám phá nét độc đáo chùa Khmer Nam Bộ

Khoa Đăng |

Một ngôi chùa Khmer tọa lạc trên khu đất rộng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Với triết lý nhân sinh quan Phật giáo, người Khmer bằng lòng với cuộc sống bình dị trong những nếp nhà tranh đơn sơ, dành tất cả tiền của, công sức cho việc xây dựng ngôi chùa sao cho thật khang trang lộng lẫy, như một lời hẹn ước đảm bảo cho cuộc sống đầy đủ ở kiếp sau, nơi cửa Phật.

Phum sóc Khmer tưng bừng mở hội với “Nhịp cầu ước mơ”

PV |

Ngay đầu năm mới, các phum sóc Khmer ở xã Trà Phiên, (Long Mỹ, Hậu Giang) như bừng sáng và sôi động hẳn lên nhờ chương trình “Nhịp cầu ước mơ” được Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh đưa về với bà con nơi đây.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đi tìm bí mật Khmer Silk

Phóng sự của Hoài Thanh |

Tôi ngẩn người gần như bị ám ảnh trước tấm lụa mang vẻ đẹp thâm sâu, sự chuyển động kỳ diệu của màu sắc thể hiện tình cảm, sự tinh tế, sự khéo léo mà người bạn chỉ cho trong một hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ. 

Khám phá nét độc đáo chùa Khmer Nam Bộ

Khoa Đăng |

Một ngôi chùa Khmer tọa lạc trên khu đất rộng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Với triết lý nhân sinh quan Phật giáo, người Khmer bằng lòng với cuộc sống bình dị trong những nếp nhà tranh đơn sơ, dành tất cả tiền của, công sức cho việc xây dựng ngôi chùa sao cho thật khang trang lộng lẫy, như một lời hẹn ước đảm bảo cho cuộc sống đầy đủ ở kiếp sau, nơi cửa Phật.

Phum sóc Khmer tưng bừng mở hội với “Nhịp cầu ước mơ”

PV |

Ngay đầu năm mới, các phum sóc Khmer ở xã Trà Phiên, (Long Mỹ, Hậu Giang) như bừng sáng và sôi động hẳn lên nhờ chương trình “Nhịp cầu ước mơ” được Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh đưa về với bà con nơi đây.