Catherine Deneuve và bài học của một huyền thoại

Việt Văn |

Báo chí đưa tin thời điểm LHP Venice lần thứ 79 bắt đầu (diễn ra tại đảo Lido, Italia đến ngày 10.9), nữ diễn viên nổi tiếng có thể coi là huyền thoại điện ảnh Pháp Catherine Deneuve 78 tuổi đã được tôn vinh giải Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời.

Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho một huyền thoại điện ảnh với “gia tài” là hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các phim lớn, đoạt nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế và đã nhận đề cử Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim “Đông Dương”.

Các fan hâm mộ điện ảnh của Việt Nam không xa lạ gì với bộ phim “Đông Dương” (Indochine) của đạo diễn Régis Wargnier (Pháp) ra mắt năm 1992, lấy bối cảnh Việt Nam trong thời gian là thuộc địa của Pháp, với câu chuyện kể của Éliane Devries, một chủ đồn điền cao su người Pháp, về những sự kiện xảy ra trong giai đoạn bà sống ở Việt Nam. Các diễn viên chính của phim có Catherine Deneuve, Vincent Perez cùng diễn viên trẻ người Pháp gốc Việt Phạm Linh Đan. Bộ phim sau đó đã đoạt giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Cathernine thực sự là một tấm gương sáng cho các diễn viên điện ảnh noi theo bởi lao động nghệ thuật không biết mệt mỏi của bà với hơn 100 phim đã đóng, 14 đề cử (trong có 2 lần đoạt giải) giải điện ảnh Cesar (Pháp). Bà đã sang Việt Nam quay phim “Đông Dương” năm 1991 và năm 2016 là khách mời của LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 4.

Đã xấp xỉ U80 nhưng nhiệt huyết sáng tạo của Catherine Deneuve vẫn truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ khi bà vẫn tiếp tục đóng phim kể cả khi phải đối mặt với những khó khăn về sức khỏe. Thậm chí trong cuộc phỏng vấn với truyền thông ở Pháp, bà còn nói rằng chỉ suy nghĩ chút ít về quá khứ, còn tập trung vào hiện tại và thậm chí nghĩ cho cả tương lai.

Catherine không bao giờ là một nghệ sĩ muốn “ăn mày dĩ vãng” dù ở tuổi bà với thành tựu như thế có quyền “rửa tay gác kiếm” tự hào. Và bà luôn là người biết chọn lựa và từ chối như có lần bà nói rằng có nhiều người muốn hợp tác với bà nhưng quan trọng nhất vẫn phải là kịch bản.

Từ câu chuyện của Catherine chợt liên hệ tới điện ảnh Việt Nam, tại sao không có giải thưởng dạng như Bông sen Vàng hay Cánh diều Vàng trọn đời? Và câu hỏi kế tiếp nảy ra:  Ai sẽ là diễn viên xứng đáng nhận giải thưởng Bông sen Vàng hay giải thưởng Cánh diều Vàng trọn đời?

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Phim của Kristen Stewart gây tranh cãi tại Liên hoan phim Cannes 2022

Hải Long |

Bộ phim “Crimes of the Future” đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Kristen Stewart nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi công chiếu Liên hoan phim Cannes 2022.

Những bộ váy nóng bỏng trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes

Huyền Chi |

Bước sang ngày tổ chức thứ 3, sức nóng của thảm đỏ Liên hoan phim Cannes ngày càng tăng khi có dàn sao đình đám đổ bộ.

Chiếu 17 tác phẩm tại Liên hoan phim châu Âu ở 4 tỉnh thành

THUỲ TRANG |

Từ ngày 19.5 đến 5.6, Liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam (EUFF) lần thứ 21 sẽ diễn ra tại 4 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TPHCM. Chương trình do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Dự án Tiếp cận Công chúng của EU (EUPOP).

Nhịp Showbiz: Lý Nhã Kỳ xác nhận tham dự Liên hoan phim Cannes 2022

Hải Long |

Lý Nhã Kỳ sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes vào tháng 5 tới đây… là một trong những điểm tin giải trí nổi bật trong ngày 5.4.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Phim của Kristen Stewart gây tranh cãi tại Liên hoan phim Cannes 2022

Hải Long |

Bộ phim “Crimes of the Future” đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Kristen Stewart nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi công chiếu Liên hoan phim Cannes 2022.

Những bộ váy nóng bỏng trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes

Huyền Chi |

Bước sang ngày tổ chức thứ 3, sức nóng của thảm đỏ Liên hoan phim Cannes ngày càng tăng khi có dàn sao đình đám đổ bộ.

Chiếu 17 tác phẩm tại Liên hoan phim châu Âu ở 4 tỉnh thành

THUỲ TRANG |

Từ ngày 19.5 đến 5.6, Liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam (EUFF) lần thứ 21 sẽ diễn ra tại 4 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TPHCM. Chương trình do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Dự án Tiếp cận Công chúng của EU (EUPOP).

Nhịp Showbiz: Lý Nhã Kỳ xác nhận tham dự Liên hoan phim Cannes 2022

Hải Long |

Lý Nhã Kỳ sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes vào tháng 5 tới đây… là một trong những điểm tin giải trí nổi bật trong ngày 5.4.