Cao Thái Hà: “Tôi xem Bão Ngầm và có nghe khán giả chê”

Hào Hoa (thực hiện) |

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Cao Thái Hà nhiều lần đứng trong tâm điểm tranh cãi thậm chí chỉ trích về diễn xuất. Nữ diễn viên có cuộc trò chuyện với Lao Động khi "Bão Ngầm" đang đi đến tập cuối.

"Biết ơn khán giả khi Hạ Lam được quan tâm, bàn luận"

Lý do gì giúp chị được chọn vào vai Hạ Lam ở "Bão Ngầm"?

- Có lẽ câu hỏi này chị phải hỏi đạo diễn, tôi không trả lời thay được. Tôi chỉ biết đã được mời đóng thiếu úy Hạ Lam ở "Bão Ngầm", và ngay khi đọc kịch bản, tôi đã rất thích vai diễn này.

“Bão Ngầm” đang đi đến những tập cuối cùng. Nhân vật Hạ Lam do chị thủ vai liên tục vướng tranh cãi và bị chê là “điểm yếu” của phim. Chị có theo dõi phản hồi của khán giả về vai diễn của mình?

- Nói thật, tôi khá bận rộn, nên không có nhiều thời gian để đọc hết, xem hết các ý kiến bình luận của khán giả. Mỗi khi rảnh, tôi sẽ đọc trên trang cá nhân những ý kiến đóng góp, góp ý và cả phê bình của khán giả dành cho vai diễn của tôi trong “Bão Ngầm”.

Với Hạ Lam, tôi giữ vai trò diễn viên, tôi tuân thủ đường dây câu chuyện, diễn biến tâm lý nhân vật của kịch bản. Bởi vậy, mọi bình luận hay chỉ trích hướng đến việc nhân vật Hạ Lam thay đổi tình cảm, dễ dàng dao động với nhân vật bác sĩ Hùng, chia tay Hải Triều... tôi không thể nói được gì. Tôi phải đi theo tuyến truyện như yêu cầu vốn phải thế.

Khi khán giả phản hồi, bình luận, cũng có nghĩa khán giả quan tâm đến vai diễn. Tôi thấy vui khi Hạ Lam được quan tâm nhiều như vậy. Và tôi biết ơn khán giả vì điều đó.

Bên cạnh những lời bình luận về tâm lý thất thường của Hạ Lam, cũng có nhiều ý kiến khán giả chưa hài lòng về diễn xuất của chị. Phần lồng tiếng bị cho là làm mất đi độ chân thực, hiệu ứng của vai diễn. Chị và diễn viên Hà Việt Dũng cũng bị chê về tương tác khô cứng, không cho thấy đây là cặp đôi từng có tình cảm dành cho nhau...

- Nếu khán giả chê, có nghĩa là tôi làm chưa tốt. Tôi luôn lắng nghe mọi đóng góp, góp ý của khán giả. Lời chê của khán giả là động lực để tôi cố gắng hơn nữa trong công việc diễn xuất của mình.

Tôi là người rất lạc quan. Tôi không dễ chùn bước và bỏ cuộc. Tôi quan điểm, đóng phim cũng như kinh doanh, không thể ngày một ngày hai có thể thành công ngay được. Để có được thành công, tôi phải cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Về tương tác với anh Hà Việt Dũng, sở dĩ tình cảm của chúng tôi chưa đủ sâu đậm, nên sau này Hạ Lam mới nhanh chóng “chuyển hướng” sang bác sĩ Hùng như thế. Hạ Lam và Hải Triều đến với nhau khi còn quá trẻ, họ chưa kịp bày tỏ tình yêu đã phải trải qua quá nhiều sóng gió, biến cố. Nếu như họ yêu nhau sâu đậm, sau này Hạ Lam chuyển sang yêu bác sĩ Hùng, có lẽ nhân vật Hạ Lam sẽ còn bị ném đá dữ dội hơn nhiều, đúng không chị?

Diễn viên Cao Thái Hà. Ảnh: NVCC
Diễn viên Cao Thái Hà. Ảnh: NVCC

"Khán giả chê, tôi sẽ cố gắng hơn"

Không chỉ đến Hạ Lam, những vai diễn khác của Cao Thái Hà cũng luôn đứng trong tâm điểm dư luận. Từ Hai Sáng của “Tiếng sét trong mưa”, Hoạn Thư của “Kiều”... Chị luôn bị chê về diễn xuất. Đây là câu chuyện của tài năng, hay do cái tên Cao Thái Hà luôn vướng thị phi nên đã đẩy loạt vai diễn vào ồn ào?

- Tôi chưa bao giờ nhận mình giỏi, cũng chưa bao giờ nhận mình diễn tốt. Tôi biết thiếu sót của mình nằm ở đâu và luôn cố gắng hết mình. Mỗi khi nhận một vai diễn, tôi tập trung đến mức, đọc kịch bản đã khóc nức nở. Ở đoàn phim Bão Ngầm, mọi người vẫn trêu tôi, Cao Thái Hà đến phim trường không cười không nói, không giao lưu nói chuyện với ai. Tôi đến phim trường chỉ biết tập trung cao độ cho vai diễn.

Mỗi nhân vật của mình, tôi đều yêu vô cùng. Tôi yêu quá khứ của nhân vật, tôi yêu diễn biến tâm lý, yêu đời sống của họ. Ví dụ như Hai Sáng, tôi thấu hiểu vì sao cô ấy trở nên phản diện như vậy. Mỗi nhân vật đều có một đời sống riêng, và tôi đam mê nghề diễn, vì tôi được sống trong đời sống riêng đó.

Với tôi, sau 10 năm làm nghề, tôi đã có được những giây phút tuyệt vời. Tôi chỉ là một diễn viên tay ngang. Nhưng hành trình 10 năm được làm diễn viên, được hóa thân trong các nhân vật, tôi đã có quá nhiều những khoảnh khắc hạnh phúc. Tôi yêu mỗi khoảnh khắc đó và vẫn nỗ lực không ngừng cho từng khoảnh khắc đó.

Nếu khán giả chê, có nghĩa là tôi đã làm chưa tốt. Tôi sẽ phải xem lại cách tiếp cận nhân vật, cách xây dựng tâm lý, đường dây câu chuyện của nhân vật. Tôi sẽ phải tiếp thu, phải sửa mình. Tôi đã sai ở đâu đó, có thể trong cách xây dựng nhân vật, cũng có thể trong cách biểu cảm, kỹ thuật diễn của mình chưa tốt.

Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn.

Cao Thái Hà khẳng định sẽ cố gắng hơn trong các vai tới. Ảnh: NVCC
Cao Thái Hà khẳng định sẽ cố gắng hơn trong các vai tới. Ảnh: NVCC

Thời gian 10 năm vẫn chưa đủ để chị có một vai diễn tốt?

- Tôi từng rất chán mình, từng rất nản, vì bị chê tơi tả quá. Nhưng chị biết không, đúng lúc đó tôi đã gặp mẹ Lê Khanh (NSND Lê Khanh – PV). Chính mẹ Lê Khanh đã cho tôi lời khuyên, cho tôi động lực để tiếp tục. Mẹ Lê Khanh nói rằng, cũng có thời điểm bà rất chán cách diễn của mình. Bà đã bỏ sang Nga học hỏi thêm, đã dành thời gian tĩnh tâm, học hỏi, để khi trở về, bà đã có những vai diễn – mà chúng ta khi xem phải sởn da gà.

Một nghệ sĩ lớn như NSND Lê Khanh còn phải học hỏi không ngừng như vậy, tôi càng có thêm động lực để phấn đấu.

Tôi cũng là người không ngại khó, không ngại khổ và không ngại thất bại. Cũng giống như công việc kinh doanh, tôi đã thất bại 2 lần, tôi lại tiếp tục gây dựng lại. Với diễn xuất, tôi đam mê rất lớn, tôi càng không dễ bỏ cuộc.

Cao Thái Hà khi quay Bão Ngầm. Ảnh: ĐPCC
Cao Thái Hà khi quay Bão Ngầm. Ảnh: ĐPCC

Chị từng tuyên bố dừng đóng phim để tập trung kinh doanh, lý do chị quay lại đóng phim là vì kinh doanh thất bại?

- Tôi từng dừng đóng phim một thời gian để mở chuỗi cửa hàng đồ Hoa. Nhưng vừa mới bắt đầu thì dịch bùng phát. Tôi luôn ấp ủ kế hoạch kinh doanh vì muốn có nền tảng kinh tế vững chắc. Khi có nền tảng tài chính vững vàng, tôi sẽ dồn hết tâm sức cho diễn xuất. Tôi không đủ giỏi để làm nhiều việc cùng lúc, nên thường phải lựa chọn và ưu tiên.

Sau khi có cơ hội quay lại phim trường với “Bão Ngầm”, tôi tạm gác kế hoạch kinh doanh lại. “Bão Ngầm” đã đóng máy cách đây 2 năm, trong khoảng 2 năm đó tôi đã tập trung kinh doanh và mới đây vừa trở lại với dự án phim "Trại hoa đỏ".

Sau “Bão Ngầm”, tôi cũng đặt kỳ vọng sẽ có được vai diễn tốt hơn. Sau mỗi vai diễn, sau mỗi dự án phim, tôi đều nỗ lực hoàn thiện khả năng của mình. Tôi tìm ra điểm yếu để khắc phục. Tôi mong khán giả cho tôi cơ hội để tôi được cố gắng.

Tôi cũng hy vọng rằng, 3-5 năm nữa, chị sẽ gọi điện lại cho tôi. Và lúc đó, chị sẽ nói với cách nói khác về vai diễn mới của tôi.

Chúng ta cùng đợi nhé. Cảm ơn chị!

Hào Hoa (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

"Cha đẻ" Bão ngầm tiết lộ điều tiếc nuối nhất trước khi phim khép lại

NHÓM PV |

Theo Trung tá, TS.Đào Trung Hiếu - biên kịch phim "Bão ngầm", điều tiếc nuối nhất của ông khi bộ phim lên sóng là phải biên tập và lược bỏ mất 12 tập, khiến 1 số tình tiết không đảm bảo tính logic.

"Bão ngầm" kết thúc, phim nối sóng có gì hấp dẫn thu hút khán giả?

DI PY |

Sau khi phim “Bão ngầm” kết thúc, bộ phim “Lối nhỏ vào đời” sẽ nối sóng. Tác phẩm có sự tham gia của loạt sao nổi tiếng.

Kim Phượng "Bão ngầm" nói về vai diễn sau Ong chúa

Nhóm Pv |

Nữ diễn viên Kim Phượng - người thủ vai Ong chúa đã có những tiết lộ thú vị xung quanh bộ phim "Bão ngầm".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

"Cha đẻ" Bão ngầm tiết lộ điều tiếc nuối nhất trước khi phim khép lại

NHÓM PV |

Theo Trung tá, TS.Đào Trung Hiếu - biên kịch phim "Bão ngầm", điều tiếc nuối nhất của ông khi bộ phim lên sóng là phải biên tập và lược bỏ mất 12 tập, khiến 1 số tình tiết không đảm bảo tính logic.

"Bão ngầm" kết thúc, phim nối sóng có gì hấp dẫn thu hút khán giả?

DI PY |

Sau khi phim “Bão ngầm” kết thúc, bộ phim “Lối nhỏ vào đời” sẽ nối sóng. Tác phẩm có sự tham gia của loạt sao nổi tiếng.

Kim Phượng "Bão ngầm" nói về vai diễn sau Ong chúa

Nhóm Pv |

Nữ diễn viên Kim Phượng - người thủ vai Ong chúa đã có những tiết lộ thú vị xung quanh bộ phim "Bão ngầm".