Cao Bằng: 9 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng Nghệ nhân Ưu tú

An Trịnh |

9 nghệ nhân của tỉnh Cao Bằng vừa vinh dự đón nhận danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” do Chủ tịch nước phong tặng.

Theo Quyết định số 1021/QĐ-CTN của Chủ tịch nước ngày 9.9.2022 về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” cho 547 người trong cả nước, trong đó, Cao Bằng có 9 người được công nhận Nghệ nhân Ưu tú.

Các nghệ nhân được vinh danh lần này đều có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

9 nghệ nhân được phong tặng gồm các ông bà: Bà Nông Thị Nhít; bà Hà Thị Miên (trú tại huyện Thạch An); ông Hoàng Văn Hiệu (tên gọi khác Hoàng Xuân Hiệu), bà Đàm Thị Dung, ông Đàm Đình Ngoạn, Nồng Sình Ríu, Hoàng Văn Rứt (huyện Trùng Khánh); bà Chu Thị Thà (thị trấn Nguyên Bình); ông Hoàng Đức Hiền (Hoàng Văn Sánh) (huyện Hạ Lang). Tất cả đều là nghệ nhân thuộc lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian

Đến nay, toàn tỉnh Cao Bằng có 1 Nghệ nhân Nhân dân, 23 Nghệ nhân Ưu tú được phong tặng. Qua đó, khích lệ, tạo động lực để các nghệ nhân tiếp tục nỗ lực cống hiến cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước gửi thư khen người dũng cảm cứu dân bị mắc kẹt trong mưa lũ

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen người dân dũng cảm cứu người bị mắc kẹt trong nước lũ tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc chào từ biệt

Song Minh |

Chiều 3.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân tham gia Lễ vinh danh nghệ thuật Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái - Sẽ có trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân, nhân dân tham gia Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật xòe Thái" vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Chủ tịch nước gửi thư khen người dũng cảm cứu dân bị mắc kẹt trong mưa lũ

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen người dân dũng cảm cứu người bị mắc kẹt trong nước lũ tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc chào từ biệt

Song Minh |

Chiều 3.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân tham gia Lễ vinh danh nghệ thuật Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái - Sẽ có trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân, nhân dân tham gia Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật xòe Thái" vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.