Cần Thơ: Khai mạc Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thuỷ 2022

Mai Hương |

Cần Thơ - Sáng ngày 12.5, Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thủy, Cần Thơ năm 2022 đã chính thức khai mạc.

Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thủy, Cần Thơ được duy trì thường niên, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của miền đất Nam Bộ, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và là dịp gắn kết cộng đồng.

Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Kỳ Yên Thượng điền Đình Bình Thủy năm 2022. Đến dự có Bí thư Thành uỷ TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh, Phó Chủ tịch TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng với lãnh đạo thành phố, các ban, ngành và nhiều người dân, du khách.

Lễ khai mạc Lễ hội đình Bình Thuỷ năm 2022. Ảnh: Tạ Quang
Lễ khai mạc Lễ hội đình Bình Thuỷ năm 2022. Ảnh: Tạ Quang

Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12.5 đến 15.5. Như cổ lệ, Lễ hội Kỳ Yên đình Bình Thủy cũng mở đầu bằng lễ đưa Sắc Thần du ngoạn rồi đến các nghi lễ như: Tế Thần Nông, Thay Khăn Sắc Thần, Xây Chầu, Tế Bàn Soạn, Chánh Tế, Tôn Vương, Tế Sơn Quân… Năm nay, lễ hội còn có nhiều hoạt động khác như triển lãm sách, trưng bày và phục vụ bánh ngon Nam bộ, trình diễn và tặng chữ Thư pháp, hát Tuồng cổ...

Khu vực triển lãm và xin chữ thư pháp. Ảnh: Mai Hương
Khu vực triển lãm và xin chữ Thư pháp tại Lễ hội đình Bình Thuỷ (Cần Thơ). Ảnh: Mai Hương

Có mặt ở Lễ hội từ sáng sớm, ông Trần Văn Hai (Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) chia sẻ:

"Trải qua hàng trăm năm, Lễ hội Kỳ Yên đình Bình Thủy trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, khẳng định những giá trị truyền thống lâu đời của đất và người Cần Thơ. Là người con của Bình Thuỷ, chúng tôi cảm thấy tự hào và trân quý những nét văn hoá của quê hương mình. Thế hệ đi trước như chúng tôi mong muốn con cháu luôn gìn giữ và tiếp nối những nét văn hoá truyền thống này".

Đình Bình Thuỷ là một công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Mai Hương
Đình Bình Thuỷ là một công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Mai Hương

Đình Bình Thủy được sắc vua Tự Đức ban là "Bổn Cảnh Thành Hoàng" vào năm 1852. Ngôi đình được xây dựng vào năm 1909. Đây là một trong những ngôi đình lâu đời ở Nam Bộ còn giữ được khá nguyên vẹn ở Cần Thơ.

Với những giá trị tiêu biểu, Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thủy đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 266/QĐ-BVHTTDL ngày 30.1.2018.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Mái ngói chùa Ông hư hỏng, xuống cấp chờ sửa chữa

Mai Hương - Yến Phương |

Cần Thơ - Qua thời gian, Di tích chùa Ông (Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) rơi vào tình trạng xuống cấp hư hỏng. Trong đó, nặng nhất là bộ mái ngói bên trên chùa.

Quang Hải rạng rỡ trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ Cần Thơ

Yến Phương - Hồ Thảo |

Tiền vệ Quang Hải đã chính thức đáp chuyến bay tới Cần Thơ. Anh sẽ tập cùng đội bóng sau đó "khoác áo" CLB Cần Thơ thi đấu trong vài ngày tới.

Tái hiện lịch sử qua những hiện vật trưng bày tại Bảo tàng TP Cần Thơ

Yến Phương |

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật đánh dấu sự kiện lịch sử quan trọng, giới thiệu về cuộc đấu tranh giành thắng lợi của quân, dân ĐBSCL nói chung, Cần Thơ nói riêng.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Cần Thơ: Mái ngói chùa Ông hư hỏng, xuống cấp chờ sửa chữa

Mai Hương - Yến Phương |

Cần Thơ - Qua thời gian, Di tích chùa Ông (Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) rơi vào tình trạng xuống cấp hư hỏng. Trong đó, nặng nhất là bộ mái ngói bên trên chùa.

Quang Hải rạng rỡ trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ Cần Thơ

Yến Phương - Hồ Thảo |

Tiền vệ Quang Hải đã chính thức đáp chuyến bay tới Cần Thơ. Anh sẽ tập cùng đội bóng sau đó "khoác áo" CLB Cần Thơ thi đấu trong vài ngày tới.

Tái hiện lịch sử qua những hiện vật trưng bày tại Bảo tàng TP Cần Thơ

Yến Phương |

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật đánh dấu sự kiện lịch sử quan trọng, giới thiệu về cuộc đấu tranh giành thắng lợi của quân, dân ĐBSCL nói chung, Cần Thơ nói riêng.