Cần Thơ: Khai mạc hội thi Nghệ thuật đờn ca tài tử

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chiều 6.4, tại TP.Cần Thơ diễn ra lễ khai mạc hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử và Không gian Đờn ca tài tử Nam bộ…

Hội thi năm nay với sự tham gia của 21 đoàn Đờn ca tài tử đại diện cho các tỉnh, thành tại khu vực Nam bộ.

Đoàn Đờn ca tài tử TP.Cần Thơ dự thi đầu tiên với các tiết mục hòa đờn Ngũ đối hạ 21 câu do các nghệ nhân ưu tú (NNƯT) như NNƯT Hai Lợi, NNƯT Hoàng Lưỡng; NNƯT Duy Tuấn,… tham gia. Ngoài ra, đoàn Cần Thơ còn có sự góp mặt của nghệ nhân Vân Anh, Ngọc Vẹn, NNƯT Thành Tùng, NNƯT Kiều Nga, đặc biệt là nghệ nhân nhí Như Ý vừa tròn 9 tuổi,… đã giúp các tiết mục tam ca Nam xuân – Cần Thơ niềm tin và hy vọng trở nên đặc sắc.

Đoàn Đờn ca tài tử thành phố Cần Thơ dự thi đầu tiên
Đoàn Đờn ca tài tử TP.Cần Thơ dự thi đầu tiên.

Sau phần thi của đoàn TP.Cần Thơ, là tiết mục của các đoàn Tây Ninh, Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp,… được trình diễn hấp dẫn, mang đậm điểm nhấn đặc sắc của vùng miền địa phương.

Ông Nguyễn Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho biết “Đờn ca tài tử là một tài sản vô giá mà cha ông ta để lại. Trải qua hơn 100 năm ra đời và phát triển, sau này có đóng góp các hơi điệu phong phú như ca ra bộ, vọng cổ, cải lương của các thế hệ tiếp nối, nhưng Đờn ca tài tử vẫn tuân thủ nghiêm và giữ gìn tinh tuý của 20 bài bản tổ”. Có thể nói, kể từ khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại vào năm 2014, âm nhạc của Đờn ca tài đã tử trở thành tài sản quý báu không chỉ của người Việt Nam mà còn là tài sản chung của nhân loại.

Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử là sự kiện được tổ chức định kỳ 3 năm một lần. Đến nay, hội thi đã trở thành truyền thống của dân tộc. Hội thi năm nay sẽ diễn ra từ nay đến ngày 10.4 trong khuôn khổ Liên hoan Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ 3 được tổ chức tại Cần Thơ (từ 7– 11.4). Lễ tổng kết trao giải của hội thi sẽ diễn ra vào đêm bế mạc Liên hoan tại Quảng trường quận Bình Thủy.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: 3 công trình phục Festival Đờn ca tài tử năm 2014 đã quyết toán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - 3 Công trình phục vụ Festival Đờn ca Bạc Liêu lần thứ nhất năm 2014 chính thức được quyết toán sau hơn 7 năm thực hiện. Tổng số tiền tiết kiệm sau quyết toán trên 1,2 tỉ đồng.

Hơn 50 năm "nặng nợ" với đờn ca tài tử đất Tây Đô

BẠCH CÚC - THÚY DIỄM |

Cần Thơ - Đã ngoài 70 tuổi, nhưng ngọn lửa đam mê với đờn ca tài tử đối với Nghệ nhân Ưu tú Minh Thơ (tên thật là Nguyễn Bá Thế, ngụ tại quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) vẫn chưa bao giờ lụi tàn. Hơn 50 năm "nặng nợ" với nền âm nhạc dân tộc, đối với ông đó là niềm vui khi được gắn bó và giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.

Khơi dậy đam mê từ lớp học đờn ca tài tử miễn phí tại Cần Thơ

THANH SƠN - BẠCH CÚC |

Đờn ca tài tử từ lâu đã trở thành bộ môn nghệ thuật đặc trưng của người dân Nam Bộ. Để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ cũng như nuôi dưỡng đam mê, giữ gìn nghệ thuật truyền thống, một lớp học đặc biệt về đờn ca tài tử cho trẻ em tại Nhà Văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được mở ra khoảng 1 năm nay. Điều đặc biệt là lớp học này lại hoàn toàn miễn phí.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bạc Liêu: 3 công trình phục Festival Đờn ca tài tử năm 2014 đã quyết toán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - 3 Công trình phục vụ Festival Đờn ca Bạc Liêu lần thứ nhất năm 2014 chính thức được quyết toán sau hơn 7 năm thực hiện. Tổng số tiền tiết kiệm sau quyết toán trên 1,2 tỉ đồng.

Hơn 50 năm "nặng nợ" với đờn ca tài tử đất Tây Đô

BẠCH CÚC - THÚY DIỄM |

Cần Thơ - Đã ngoài 70 tuổi, nhưng ngọn lửa đam mê với đờn ca tài tử đối với Nghệ nhân Ưu tú Minh Thơ (tên thật là Nguyễn Bá Thế, ngụ tại quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) vẫn chưa bao giờ lụi tàn. Hơn 50 năm "nặng nợ" với nền âm nhạc dân tộc, đối với ông đó là niềm vui khi được gắn bó và giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.

Khơi dậy đam mê từ lớp học đờn ca tài tử miễn phí tại Cần Thơ

THANH SƠN - BẠCH CÚC |

Đờn ca tài tử từ lâu đã trở thành bộ môn nghệ thuật đặc trưng của người dân Nam Bộ. Để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ cũng như nuôi dưỡng đam mê, giữ gìn nghệ thuật truyền thống, một lớp học đặc biệt về đờn ca tài tử cho trẻ em tại Nhà Văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được mở ra khoảng 1 năm nay. Điều đặc biệt là lớp học này lại hoàn toàn miễn phí.