Cận cảnh Nhà trưng bày Hoàng Sa giữa lòng Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sau 3 năm chờ đợi, ngày 28.3 tới đây, Nhà trưng bày Hoàng Sa tại Đà Nẵng sẽ chính thức khánh thành. Đúng vào dịp kỷ niệm 43 năm giải phóng thành phố. Chỉ mới ngắm lá cờ đỏ từ xa trên nền trời xanh của khu nhà trưng bày, nhiều người xúc động trước sự kiện được mong chờ bấy lâu.

Sáng 27.3, công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa được khẩn trương thực hiện.

 
 Nhà trưng bày Hoàng Sa
 
 Nhìn từ các hướng, lá cờ đỏ sao vàng được thi công đặc biệt tại nhà trưng bày nổi bật lên đầy cảm xúc.
 
  Sáng 28.3, Nhà trưng bày Hoàng Sa sẽ chính thức đi vào hoạt động.
 
 Bước vào nhà trưng bày là cột mốc được tái hiện với dòng chữ tiếng Pháp khẳng định chủ quyền Hoàng Sa là của Việt Nam từ rất sớm.
 
 "Cột mốc" chủ quyền cũng là ý nghĩa chủ đạo của toàn bộ Nhà trưng bày Hoàng Sa.
 
 Nhà trưng bày được chia thành 5 chủ đề với sợi dây lịch sử xuyên suốt về quá trình hình thành, vị trí địa lý, chủ quyền Hoàng Sa trên các văn bản, bản đồ hợp pháp được lưu hành trong và ngoài nước.
 
Từ đây, người dân Đà Nẵng, Việt Nam và nhiều du khách có thể tiếp cận đến những nguồn tư liệu này để hiểu thêm về Hoàng Sa - Việt Nam.
 
  Các màn hình được bố trí xen kẽ các tư liệu cổ để trình chiếu cho người xem.
 
 Hình ảnh tư liệu về con tàu của Hải đội Hoàng Sa - một trong số những đội quân đầu tiên của triệu đình phong kiến Việt Nam ra với Hoàng Sa.
 
 Bản đồ cổ Trung Quốc do Trung Quốc xuất bản, xác nhận lãnh thổ nước này không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là một trong số những chứng cứ khoa học được nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước sưu tầm gửi tặng Đà Nẵng.
 
Một không gian không thể thiếu trong nhà trưng bày là nơi lưu giữ những hình ảnh,  câu chuyện về những người lính đã chiến đấu anh dũng và hy sinh tại Hoàng Sa trong công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Đây sẽ là những câu chuyện được nhắc mãi.
 
 Hình ảnh lễ khao thề lính Hoàng Sa tại đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi được trưng bày tại đây
 
Những chiếc chiếu cói khiến nhiều người xúc động. Đó là vật dụng mà những người "lính hải quân Việt Nam" đầu tiên khi ra Hoàng Sa mang theo.
 
 Nhân chứng lịch sử Hoàng Sa vẫn còn đó, nhà trưng bày đã thành hình và sẵn sàng đón mọi người ghé thăm để hiểu rõ về một phần lãnh thổ máu thịt của Tổ quốc.
THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức vào dịp lễ 30.4 và 1.5

DANH NGHĨA |

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm 2018 sẽ diễn ra vào dịp lễ 30.4 và ngày 1.5 (Tức ngày 15 -16.3 âm lịch Mậu Tuất) tại Đình làng An Vĩnh, Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Việt Nam yêu cầu Đài Loan không lặp lại việc tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình

Thanh Hà |

Việt Nam kiên kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không lặp lại việc tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Việt Nam phản đối, kiên quyết bác bỏ quy chế đánh bắt cá của Trung Quốc

Hà Anh |

Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương của Trung Quốc về điều chỉnh quy chế đánh bắt cá trên biển, bao gồm một số vùng biển của Việt Nam.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức vào dịp lễ 30.4 và 1.5

DANH NGHĨA |

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm 2018 sẽ diễn ra vào dịp lễ 30.4 và ngày 1.5 (Tức ngày 15 -16.3 âm lịch Mậu Tuất) tại Đình làng An Vĩnh, Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Việt Nam yêu cầu Đài Loan không lặp lại việc tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình

Thanh Hà |

Việt Nam kiên kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không lặp lại việc tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Việt Nam phản đối, kiên quyết bác bỏ quy chế đánh bắt cá của Trung Quốc

Hà Anh |

Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương của Trung Quốc về điều chỉnh quy chế đánh bắt cá trên biển, bao gồm một số vùng biển của Việt Nam.