Cận cảnh bộ sưu tập 2022 tác phẩm Hổ độc bản từ gỗ mít, đá ong

NGUYỄN THÚY |

Hà Nội - 2.022 tác phẩm hổ độc bản làm từ gỗ mít, đá ong kết hợp với nghệ thuật sơn mài được nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát (Sơn Tây – Hà Nội) chế tác để chào đón năm mới Nhâm Dần.

Cận kề Tết Nguyên Đán, anh Nguyễn Tấn Phát tất bật ngày đêm với công việc chế tác bộ sưu tập hổ độc bản gồm 2.022 tác phẩm với nhiều trường phái điêu khắc khác nhau như hiện thực, trừu tượng và biểu hiện. Đặc biệt, nhiều tượng hổ sơn mài còn mang tính ứng dụng cao như ghế ngồi, hộp, khay, lọ hoa, đế đốt trầm…

Anh Phát cho biết, bản thân có ý tưởng thực hiện bộ sưu tập này từ 2 năm trước. Cách đây 2 tháng, anh bắt đầu hoàn thiện những tác phẩm đầu tiên, đến giờ đã hoàn thiện hơn 700 tác phẩm. Dự kiến bộ sưu tập sẽ hoàn thành và được triển lãm vào dịp 30.4.2022.

Các tác phẩm đều được làm thủ công và tỉ mỉ từng chi tiết. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Các tác phẩm hổ đều được làm thủ công và tỉ mỉ từng chi tiết. Ảnh: Nguyễn Thúy.

“Bản thân tôi là một nghệ sĩ sáng tạo nên hết sức tránh sự nhàm chán, rập khuôn với các sản phẩm thị trường sản xuất công nghiệp.

Ngoài chất liệu bản địa là gỗ mít, đá ong bên ngoài phủ sơn mài, tôi còn sử dụng thêm vỏ trai, vỏ trứng để tạo tác hổ hùng dũng mà vẫn gần gũi thân thiện, hài hòa khi phối hợp với nội thất trong căn nhà của người Việt” - anh Phát chia sẻ.

Hơn 700 bức tượng hổ đang được trưng bày tại thôn Mông Phụ, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Hơn 700 bức tượng hổ đang được trưng bày tại thôn Mông Phụ, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Để tạo nên tính độc bản, mỗi bức tượng hổ được anh Phát làm hoàn toàn thủ công, tỉ mỉ trong từng công đoạn. Từ lên ý tưởng, nặn thử bằng khuôn đất, đục đẽo tạo dáng trên gỗ rồi phủ lên nhiều lớp sơn, đánh bóng, khảm trai và tạo phần "hồn" cho từng con một. Mỗi tác phẩm tùy vào kích thước có thể mất từ vài ngày đến cả tháng để hoàn thành.

Hổ độc bản Tết 2022, có con giá trị lên đến hàng chục triệu đồng. Video: Nguyễn Thúy

Ngoài những thiết kế lạ mắt lấy hình ảnh con hổ làm trung tâm như chiếc hộp, lọ hoa, bàn trà…, nhiều bức tượng hổ còn có tạo hình phức tạp với ý nghĩa riêng biệt như: “Hổ có cánh” với mong muốn cho con người có thêm sức mạnh, ý chí để bay cao, bay xa hay “Tổ chim trên lưng hổ” với mong muốn đem tới một sự chở che, an lành và ấm áp, đặc biệt bộ ghế “Ngũ hổ” với 5 gam màu dựa trên 5 mệnh: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ… thể hiện quyền uy của mỗi vị thần trong phép nhà Thánh.

“Mãnh hổ luôn xuất hiện với hình ảnh dữ tợn, nhe nanh, giơ vuốt. Chính vì vậy, để các tác phẩm trở nên gần gũi, tôi tạo hình những dáng quen thuộc, đáng yêu, cách điệu và gắn lên tác phẩm những câu chuyện tích cực về loài hổ. Tuy nhiên, việc tạo hình khổ rất khó bởi nếu không làm khéo thì dễ bị nhầm lẫn sang con vật khác", anh Phát chia sẻ.

Mỗi con hổ là một phiên bản khác biệt với những đường nét, hoa văn, màu sắc, kích thước khác nhau. Ảnh: Nguyễn Thúy
Mỗi con hổ là một phiên bản khác biệt với những đường nét, hoa văn, màu sắc, kích thước khác nhau. Ảnh: Nguyễn Thúy

Được biết, mỗi con hổ được anh trưng bày và bán với giá từ 2 - 50 triệu đồng, tùy vào chất liệu và kích thước. Đặc biệt, bộ ghế độc bản “Ngũ hổ” có kích thước rộng 1,2m, cao 1,5m, nặng 60kg/chiếc đang được họa sĩ định giá hàng trăm triệu đồng.

“Hiện tại, các tác phẩm hổ độc bản đang được tiếp tục sản xuất với 2 chủ đề chính là hình tượng hổ hiện thực và chủ đề cách điệu làm cho hổ phù hợp với nội thất hiện đại. Để thực hiện khối lượng công việc lớn như vậy quả là một thách thức rất lớn" - anh Phát chia sẻ.

NGUYỄN THÚY
TIN LIÊN QUAN

Hổ phách “đầu hổ” độc nhất vô nhị được trời đất ban tặng cho Nga

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Một viên hổ phách "đầu hổ" độc nhất vô nhị đã được tìm thấy ở vùng Kaliningrad, Nga, ngay trước thềm năm mới 2022.

TX. Phú Thọ lý giải về nguồn gốc đàn hổ trang trí gây "bão" mạng

Lê Thảo Anh |

Phú Thọ - Đàn hổ trang trí đón Xuân Nhâm Dần 2022 tại Thị xã Phú Thọ đã được đưa đi sau nhiều ý kiến trái chiều của người dân.

Lạ mắt với linh vật “ông Hổ” đa sắc thái từ bonsai dừa đón Tết Nhâm Dần

Tạ Quang |

Bến Tre - Tết Nhâm Dần 2022, anh Lê Hồng Quân (sinh năm 1988, huyện Châu Thành) tất bật làm bonsai dừa tạo hình linh vật “ông Hổ” đa sắc thái, đa tư thế cùng các con giáp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hổ phách “đầu hổ” độc nhất vô nhị được trời đất ban tặng cho Nga

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Một viên hổ phách "đầu hổ" độc nhất vô nhị đã được tìm thấy ở vùng Kaliningrad, Nga, ngay trước thềm năm mới 2022.

TX. Phú Thọ lý giải về nguồn gốc đàn hổ trang trí gây "bão" mạng

Lê Thảo Anh |

Phú Thọ - Đàn hổ trang trí đón Xuân Nhâm Dần 2022 tại Thị xã Phú Thọ đã được đưa đi sau nhiều ý kiến trái chiều của người dân.

Lạ mắt với linh vật “ông Hổ” đa sắc thái từ bonsai dừa đón Tết Nhâm Dần

Tạ Quang |

Bến Tre - Tết Nhâm Dần 2022, anh Lê Hồng Quân (sinh năm 1988, huyện Châu Thành) tất bật làm bonsai dừa tạo hình linh vật “ông Hổ” đa sắc thái, đa tư thế cùng các con giáp.