Các kỉ lục từ những chiếc áo dài hàng trăm mét là độc đáo hay lãng phí?

VIỆT PHONG |

Hai chiếc áo dài "Dấu ấn thời gian" và "Non sông gấm vóc" đã được Kỉ lục Việt Nam ghi nhận về chiều dài lẫn khối lượng. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng thành tích này không thể hiện được đặc trưng văn hóa Việt. Theo tiến sĩ Tùng Hiếu, dư luận cần có sự đánh giá công tâm giữa kỉ lục trong ngành biểu diễn và đời sống thường nhật.

Phân định lằn ranh kỉ lục trong biểu diễn

Vừa qua, bộ áo dài "Dấu ấn thời gian" đã được Tổ chức Kỉ lục Việt Nam ghi nhận kỉ lục áo dài dài nhất, nặng nhất với tà áo có chiều dài 189m, đính đá và in nổi 468 hoa văn họa tiết cổ. Tác phẩm khi thực hiện xong có trọng lượng lên đến 200 kg.

Trước đó, tại Lễ hội Đền Hùng 2023, áo dài “Non sông gấm vóc" của nhà thiết kế Phương Hồ cũng từng "chạm ngưỡng" kỉ lục với độ dài 178m. Hơn một tháng sau, chiếc áo dài này được chỉnh sửa để đạt độ dài thực tế 220,6m, nặng gần 250 kg.

Tổ chức Kỉ lục Việt Nam cũng đã trao bằng chứng nhận “Chiếc áo dài đính kết thủ công, giới thiệu và quảng bá các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam có kích thước dài nhất”.

Sau khi công bố, hai bộ áo dài kỉ lục này nhận về không ít ý kiến trái chiều. Bên cạnh những nhận xét về tính độc đáo, sáng tạo trong thiết kế, nhiều lại người cho rằng việc thực hiện trang phục với kích thước quá khổ gây lãng phí chất liệu, vô bổ và không có giá trị văn hóa.

Trao đổi với Lao Động, Tiến sĩ Lý Tùng Hiếu - Nhà nghiên cứu văn hóa, giảng viên Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nhận định: "Chúng ta cần phân biệt giữa kỉ lục được xác lập trong nghệ thuật biểu diễn hay đời sống thường nhật.

Với trường hợp chiếc áo dài "quá khổ", người ta thường sử dụng trong các buổi trình diễn để gây ấn tượng với công chúng. Bên cạnh đó, các nhà thiết kế cũng biến tấu các yếu tố đặc trưng nhằm phô diễn hết tài năng, sức sáng tạo của họ trong sản phẩm nghệ thuật.

Vậy nên, chúng ta nên có cái nhìn thoáng hơn để các nhà thiết kế có cơ hội phát huy tài năng, qua đó giúp tôn vinh sản phẩm văn hóa dân tộc".

"Lạm phát" kỉ lục

Rõ ràng, xét về nhiều tiêu chí, hai bộ áo dài "Dấu ấn thời gian" và "Non sông gấm vóc" không sai về mặt thiết kế hay sáng tạo áo dài phản cảm. Bởi lẽ, các thiết kế phần nào đã giới thiệu được những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam thông qua các hoạ tiết trên áo dài.

Mặc khác, nhà thiết kế Phương Hồ cho biết sau khi trình diễn trong nước và quốc tế, cô sẽ biến chiếc áo dài kỉ lục thành 100 chiếc áo dài bình thường, tổ chức show diễn thời trang và sau đó bán đấu giá để lấy kinh phí hỗ trợ cho trẻ em vùng cao. Vì vậy, trong một số trường hợp, việc đánh giá hai thiết kế kể trên là lãng phí hay vô bổ là không phản ánh đúng bản chất.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nỗi lo của dư luận không hẳn là thiếu cơ sở. Những năm gần đây, có nhiều kỉ lục được vinh danh cho thấy sức lực, trí tuệ phi thường của con người trong đời sống văn hóa - xã hội. Song bên cạnh đó, không ít những kỉ lục mang tính phô trương, "làm màu" chứ chưa hề để lại dấu ấn gì về văn hóa.

Chẳng hạn như chiếc bánh chưng, bánh dày, tô hủ tiếu... to nhất Việt Nam. Dù tốn không biết bao nhiêu công sức và tiền của nhưng sản phẩm làm ra lại bị nhiều thực khách đánh giá không ngon, thậm chí còn xuất hiện tình trạng ôi thiu, đổ bỏ, lãng phí thức ăn.

Theo tiến sĩ Tùng Hiếu, quá trình thực hiện cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kĩ lưỡng trước khi đưa ra những sáng tạo liên quan đến văn hóa truyền thống.

"Sáng tạo không đồng nghĩa với việc phô trương một cách quá trớn. Việc lạm dụng các yếu tố văn hóa truyền thống để gây sự phản cảm sẽ khiến cho chính nhà thiết kế bị công chúng quay lưng", ông khẳng định.

VIỆT PHONG
TIN LIÊN QUAN

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee mặc áo dài Việt Nam

Thanh Hà |

Trong thời gian tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - bà Kim Keon Hee - đệ nhất phu nhân Hàn Quốc mặc áo dài đi thăm một số cơ sở văn hóa, lịch sử đất nước, con người Việt Nam.

Mỹ nhân Thái Lan diện áo dài khám phá đồi cát trắng Mũi Né

Mộc Anh |

Nữ diễn viên người Thái Lan Nune Woranuch gây sốt khi diện áo dài trắng, đội nón thả dáng giữa bàu cát trắng ở Mũi Né, Bình Thuận. 

Lạ mắt với hơn 6.200 người mặc áo dài diễu hành bên bờ biển Nha Trang

Phương Linh |

Sáng 4.6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễu hành “Tôn vinh áo dài - di sản văn hóa Việt Nam”. Hơn 6.200 người với hàng nghìn mẫu áo dài Việt nhuộm thắm đường biển đẹp nhất Nha Trang.

Biến vương tử siêu giàu Ả Rập thành trò cười và sự sa lầy của phim Hàn

Mi Lan |

Trong 5 năm trở lại đây, phim Hàn Quốc liên tục bị các quốc gia phản ứng khi tùy tiện xây dựng những câu chuyện bóp méo về văn hóa bản địa.

Khởi công gói thầu 2.630 tỉ đồng thi công 2 tuyến giao thông sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Gói thầu 6.12 có giá trị hợp đồng hơn 2.630 tỉ đồng thi công hai tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành là tuyến số 1 và tuyến số 2 đã chính thức được khởi công sáng ngày 14.7 tại xã Long Phước, huyện Long Thành, dự kiến thời gian thi công là 885 ngày.

Vụ 2 bà cháu tử vong vì cháy xe điện: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước khi đi ngủ, anh D. cắm sạc pin chiếc xe điện 4 bánh, ai ngờ chỉ ít phút sau, chiếc xe bốc cháy khiến người con gái 5 tuổi và mẹ ruột bị thiệt mạng.

Thắng tay vợt chủ nhà, Nguyễn Thuỳ Linh vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng

HOÀNG HUÊ |

Chiến thắng 2-1 trước đối thủ chủ nhà Iris Wang ở vòng 2 đơn nữ giúp Nguyễn Thuỳ Linh giành vé vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng 2023.

Việt Nam có thể đang chậm trễ trong việc dùng chính sách tài khoá

Hương Nguyễn |

“Chúng ta đang sử dụng quá nhiều chính sách tiền tệ để phục hồi kinh tế, tổng cầu mà chậm trễ trong việc dùng chính sách tài khoá phản chu kỳ” - PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM nhận định.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee mặc áo dài Việt Nam

Thanh Hà |

Trong thời gian tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - bà Kim Keon Hee - đệ nhất phu nhân Hàn Quốc mặc áo dài đi thăm một số cơ sở văn hóa, lịch sử đất nước, con người Việt Nam.

Mỹ nhân Thái Lan diện áo dài khám phá đồi cát trắng Mũi Né

Mộc Anh |

Nữ diễn viên người Thái Lan Nune Woranuch gây sốt khi diện áo dài trắng, đội nón thả dáng giữa bàu cát trắng ở Mũi Né, Bình Thuận. 

Lạ mắt với hơn 6.200 người mặc áo dài diễu hành bên bờ biển Nha Trang

Phương Linh |

Sáng 4.6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễu hành “Tôn vinh áo dài - di sản văn hóa Việt Nam”. Hơn 6.200 người với hàng nghìn mẫu áo dài Việt nhuộm thắm đường biển đẹp nhất Nha Trang.