Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 ban đầu dự kiến được tổ chức vào ngày 26.1, sau đó hoãn tới ngày 31.1 và hiện tại đổi lịch sang ngày 6.3.
Chia sẻ với Lao Động, ca sĩ Phạm Phương Thảo nói cô có hơi hụt hẫng vì buổi lễ liên tục lùi lịch. "Có một chút hụt hẫng nhưng không sao. Tôi và các nghệ sĩ chắc chắn sẽ hân hoan khi bước vào khán phòng Nhà hát Lớn vì đó là ngày hội lớn của chúng tôi", ca sĩ cho biết.
Ngoài ra, Phạm Phương Thảo tiết lộ cô đã chuẩn bị chiếc áo dài thật đẹp để tự tin và lưu lại hình ảnh trong thời khắc thiêng liêng nhất đời nghệ sĩ.
Phương Thảo kể thêm: "Tôi cũng đặt nhà hàng để mời cha mẹ, bạn bè tham dự bữa tiệc liên hoan. Họ tự hào và hạnh phúc khi tôi đạt danh hiệu NSND nên muốn được quây quần chung vui cùng tôi".
Phạm Phương Thảo nằm trong danh sách các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) đợt 2 của lần phong tặng thứ 10. Cô là ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu cao quý này.
Vào năm 2016, Phương Thảo cũng là ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Nói về dự định sắp tới, nữ ca sĩ cho biết: "Mấy năm nay tôi hơi ít hoạt động vì hậu quả sau dịch COVID-19, các sự kiện nghệ thuật cũng ít đi. Bản thân tôi cũng tu tập, sống an nhiên tự tại ở ngoại ô nên không còn hứng thú với hào quang nữa.
Tuy nhiên tôi ý thức không thể nhận danh hiệu NSND để nghỉ hưu nên sẽ khởi động cảm xúc để hoạt động trở lại. Trước tiên sẽ có vài album để khán giả được nghe giọng hát tôi hiện tại. Tôi tự tin mình còn dư năng lượng để truyền cảm hứng tới mọi người".
Phạm Phương Thảo sinh năm 1982, nổi tiếng sau khi đoạt giải Ba dòng nhạc Dân gian tại cuộc thi Sao Mai năm 2003. Sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội (hiện là Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội), Phương Thảo công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.
Ngoài tài năng ca hát, nữ ca sĩ có khả năng viết nhạc, làm thơ. Một số sáng tác nổi bật của nữ ca sĩ như "Chàng vinh quy", "Mơ duyên", "Gái Nghệ" hay tập thơ "Đi hết xuân thì"... đều được khán giả đón nhận.
Với chất giọng cao, khỏe và sáng, cô đã thể hiện thành công rất nhiều ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích như: "Ai vô xứ Nghệ", "Bài ca thống nhất", "Khúc hát sông quê"...
Phạm Phương Thảo có khu nhà vườn rộng 8.000 m2 ở ngoại thành Hà Nội. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô tìm thấy sự tĩnh tâm, bình yên trong cuộc sống giản dị, trồng cây và gần gũi thiên nhiên.