Ca sĩ miền Nam “phản pháo” diva Thanh Lam: Nhiều người học tiến sĩ thanh nhạc nhưng vẫn là thợ hát

Bích Hà - Bích Ngọc |

Nhiều ca sĩ cho rằng, việc được đào tạo bài bản không phải là yếu tố quyết định thành công của một nghệ sĩ. Vì làm nghệ thuật phụ thuộc rất lớn vào tố chất, năng khiếu bẩm sinh.

Nhiều ca sĩ nổi tiếng nhờ truyền thông

Mới đây trong một bài phỏng vấn, diva Thanh Lam đã chia sẻ quan điểm của cô về âm nhạc, trong đó có những câu nói rất thẳng thắn. Cô cho rằng: “Không có ngành nghề nào không cần phải học cả. Vì khi không có trình độ thực sự thì không khai thác chiều sâu được, nó chỉ hớt váng được lúc đầu thôi. Nhưng trong miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu hỏi về điều này. Nhưng đó chỉ là dấu hỏi thôi, chứ theo tôi, không nên phân biệt vùng miền".

Ngay lập tức chia sẻ này của Thanh Lam gây bão dư luận và cả người trong showbiz, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Nhiều người chỉ kịp đọc tít đã “ném” về phía diva những lời chỉ trích.

 
 Diva Thanh Lam.

Nhưng không thể phủ nhận có thực tế, với sự hỗ trợ của truyền thông, nhiều ca sĩ đã bất ngờ nổi tiếng, bằng một vài scandal.

Hơn nữa với sự bùng nổ các chương trình gameshow hiện nay, việc cho “ra lò” một ca sĩ chưa bao giờ dễ dàng như thế. Chỉ cần tham gia một gameshow âm nhạc, có giải hoặc không, bước ra khỏi cuộc thi là nghiễm nhiên trở thành ca sĩ.

Nếu nhìn từ thực tế này, nhận xét của Thanh Lam rất có lý. Cô đã chỉ ra đúng hiện tượng. Trong đoạn phỏng vấn, nữ diva cũng không đánh đồng tất cả các ca sĩ miền Nam đều như vậy.

Đào tạo là cần thiết, nhưng không phải là tất cả

Theo ca sĩ Vũ Hà, nhận xét của Thanh Lam đúng với một số ca sĩ trẻ nổi tiếng khi tham gia các chương trình gameshow. Nó không ổn nếu áp dụng với các ca sĩ gạo cội. Vì thực tế, trước đây rất nhiều tên tuổi lớn trong làng nhạc, vì điều kiện nên không được qua trường lớp đào tạo, nhưng khi cất tiếng hát vẫn khiến khán giả xúc động.

Anh cho rằng, nếu có suy nghĩ chỉ những người qua đào tạo bài bản mới có thể trở thành ca sĩ thực thụ là phiến diện, chưa đầy đủ.

Bởi rất nhiều người được đào tạo từ trường lớp, nhưng họ chỉ là những thợ hát, hát bằng kỹ thuật chứ không chạm tới cảm xúc của khán giả. Bởi một ca sĩ hát có hay hay dở, phụ thuộc rất lớn vào cảm nhận của khán giả và giọng hát trời phú cho họ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có đồng quan điểm. Anh cho rằng sự nổi tiếng không đến từ việc bạn có bao nhiêu bằng cấp. Vì có nhiều người học tới thạc sĩ, tiến sĩ thanh nhạc nhưng vẫn không thể nổi tiếng. Một ca sĩ thực thụ, là người mà khi cất tiếng hát có thể đem đến cảm xúc cho khán giả.

Hai ca sĩ Quách Tuấn Du và Lâm Khánh Chi cũng lập tức bày tỏ bức xúc trước nhận định này của Thanh Lam. Quách Tuấn Du cho rằng, không ai cũng may mắn khi có gia đình có truyền thống nghệ thuật và có điều kiện để “học đến nơi đến chốn” như Thanh Lam. Anh còn cho rằng Thanh Lam đang “hất chén cơm” của nhiều nghệ sĩ. Lâm Khánh Chi thì đặt câu hỏi ngược lại cho nữ diva: “Chị có chắc ca sĩ miền Bắc ai cũng hát hay không?”.

Bích Hà - Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Hiện trạng nơi dự kiến mở rộng lối rẽ, giải phân cách để Ngã Tư Sở bớt khổ

TÔ THẾ - BÍCH NGỌC |

Hà Nội - Dự kiến trong quý IV năm 2023, UBND thành phố sẽ triển khai kế hoạch cải tạo xén hè, nghiên cứu bổ sung các tuyến rẽ đảm bảo khoa học, phù hợp thực tế góp phần làm giảm ùn tắc giao thông khu vực nút giao Ngã Tư Sở.

Chỉ đạo rà soát chuyển xếp lương kế toán trường học tại Phúc Thọ, Hà Nội

HẠNH AN - BẢO HÂN |

Ngày 27.11, Phòng Nội vụ - UBND huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội vừa có công văn gửi Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non công lập yêu cầu rà soát, lập danh sách, hồ sơ viên chức có nhu cầu chuyển xếp lương ngạch kế toán viên trung cấp trên địa bàn huyện.

Dự án Vành đai 3 hơn 41.000 tỉ đồng qua TPHCM chậm tiến độ

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47km với tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng đang chậm cả tiến độ thi công lẫn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Loạt doanh nghiệp phát hành trái phiếu có lãi suất lên đến 14%/năm

Thanh Giang |

Tính đến tháng 11.2023, tổng giá trị hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 233.000 tỉ đồng, giảm 8% so với cùng kì năm trước. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp huy động trái phiếu với lãi suất lên đến 14%/năm.

AFC ra quyết định loại bỏ một giải đấu

HOÀNG HUÊ |

Một giải đấu vừa bị gạch tên khỏi hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Bệ phóng cho văn học viết về công nhân, công đoàn thời kỳ đổi mới

NHÓM PV |

Nhiều thập kỷ qua, thế hệ các nhà văn lớn tuổi đã rất nỗ lực hoàn thành sứ mệnh, trách nhiệm của mình khi viết về hình ảnh người công nhân trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hiện tại, thế hệ các nhà văn đang được trẻ hoá. Từ những cuộc thi viết về đề tài người công nhân, công đoàn sẽ là bệ phóng cho những cây bút trẻ viết về công nhân, người lao động trong thời đại công nghệ 4.0 vụt sáng trên bầu trời văn học Việt Nam.


Một số ngôi nhà ở Đắk Nông bị sụt lún, nứt toác chưa rõ nguyên nhân

Phan Tuấn |

Những ngày qua, một số ngôi nhà người dân ở xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Đắk Nông) bỗng xuất hiện các vết nứt toác, sụt lún... nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Người Việt Nam tại Nhật coi Nhật Bản là nhà, Việt Nam là quê hương

Ngọc Vân |

Ngày 27.11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp gỡ, nói chuyện với các nhà khoa học, trí thức, các giới đại diện cho các thế hệ người Việt có nhiều đóng góp và vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.