Cà Mau phát động cuộc thi ảnh du lịch

NHẬT HỒ |

Cuộc thi mang tên ảnh đẹp du lịchCà Mau năm 2020 dành cho mọi đối tượng tham gia. Đây là hoạt động nhằm đưa du lịch Cà Mau phát triển sau đại dịch COVID-19.

Ngày 24.6, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết: “Đây là cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá về vùng đất, con người, hình ảnh các điểm đến, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hóa Cà Mau; đồng thời, làm phong phú thêm ngân hàng dữ liệu ảnh du lịch Cà Mau phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Qua đó góp phần phát huy tính sáng tạo, động viên niềm say mê nghệ thuật của các tác giả đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nâng cao chất lượng các tác phẩm về du lịch Cà Mau”.

Theo thể lệ, các tác phẩm dự thi là những hình ảnh thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và lễ hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau, gắn liền với chủ đề về du lịch Cà Mau; phong cảnh tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ảnh được in màu, không cắt ghép và là ảnh đơn. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến 16h ngày 15.11.2020.

Sẽ có 12 giải thưởng gồm các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Ngoài ra còn trao thêm 3 giải phụ gồm: “Ảnh phong cảnh đặc sắc”, “Ảnh đẹp du lịch bảo vệ môi trường”, “Ảnh được yêu thích nhất” và chọn bộ ảnh triển lãm.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Xử phạt 10 đối tượng chèo kéo khách tại khu du lịch Cát Bà

Mai Dung |

10 đối tượng thường xuyên thực hiện hành vi “cò mồi”, chèo kéo du khách để được hưởng phần trăm hoa hồng, tại các điểm đón trả khách trên địa bàn thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng) đã bị xử phạt

Bamboo Airways chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch “xuyên Việt"

Bùi Thanh |

Trong chuỗi sự kiện này, Bamboo Airways triển khai các chương trình ưu đãi nổi bật như: Vé bay 0 đồng, thẻ bay Bamboo Pass tiết kiệm đến 50% chi phí, combo nghỉ dưỡng giá hấp dẫn, hàng trăm mã giảm giá lên đến 50% cho khách tham quan...

Kích cầu du lịch hè: Hướng đến khách hàng bền vững

ANH THẢO |

Nhiều doanh nghiệp lữ hành triển khai dịp hè này những gói dịch vụ đa dạng, hấp dẫn dành cho gia đình, hướng đến học sinh -  những “khách hàng  bền vững” -  giúp kích cầu du lịch nội địa.  

Về đề xuất cho phép người nước ngoài mua BĐS du lịch nhìn từ Đà Nẵng: Khó quản lý, nhiều tác động tiêu cực

Thùy Trang |

Việc người Trung Quốc núp bóng mua hàng trăm lô đất ở khu vực sân bay quân sự Đà Nẵng, cùng với tình trạng tội phạm người nước ngoài gia tăng và tính chất phạm tội ngày càng nguy hiểm đang gây nhiều lo ngại. Vì vậy, việc cho phép người nước ngoài mua bất động sản du lịch như đề xuất của Bộ Xây dựng có thể làm gia tăng một lượng người nước ngoài cư trú, làm ăn tại Đà Nẵng và khiến việc quản lý đang khó nay càng phức tạp hơn.

Về đề xuất cho phép người nước ngoài mua bất động sản du lịch: Cần cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng

Thông Chí - Bảo Chương |

Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản (BĐS), Bộ Xây dựng đưa ra đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 theo hướng cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu các bất động sản du lịch tại Việt Nam, đồng thời tăng số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu trong mỗi toà nhà chung cư hơn so với tỉ lệ tối đa 30% hiện nay.

Lịch nghỉ hè của học sinh: Nên kéo dài hết tháng 9 để kích cầu du lịch?

Hạ Anh |

Đã từng có một ý kiến rất táo bạo được đưa ra tại một cuộc họp bàn về phát triển du lịch hồi tháng 5.2020 là đề xuất cho học sinh nghỉ hè tới hết tháng 9 để thêm 1 tháng kích cầu du lịch nội địa. Xét về yếu tố kinh tế, đây là đề xuất đáng để suy nghĩ.

Có thể sẽ bắn pháo hoa tại biển Sầm Sơn để kích cầu du lịch

Quách Du |

Để tạo điểm nhấn và kích cầu du lịch, dự kiến vào cuối tháng 6.2020, TP. Sầm Sơn đang khẩn trương hoàn thiện, để sẵn sàng tổ chức lễ hội Carnival đường phố và có thể sẽ bắn pháo hoa tầm thấp.

Rác thải bủa vây điểm du lịch Núi Thủng Cao Bằng

Văn Tiệp |

Núi Thủng ở Cao Bằng thuộc Công viên địa Chất non nước Cao Bằng là một trong những điểm tham quan, du lịch hấp dẫn của tỉnh Cao Bằng. Song, thời gian gần đây, địa danh này dần "mất điểm" khi bị rác thải "bủa vây".

Hải Phòng: Xử phạt 10 đối tượng chèo kéo khách tại khu du lịch Cát Bà

Mai Dung |

10 đối tượng thường xuyên thực hiện hành vi “cò mồi”, chèo kéo du khách để được hưởng phần trăm hoa hồng, tại các điểm đón trả khách trên địa bàn thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng) đã bị xử phạt

Bamboo Airways chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch “xuyên Việt"

Bùi Thanh |

Trong chuỗi sự kiện này, Bamboo Airways triển khai các chương trình ưu đãi nổi bật như: Vé bay 0 đồng, thẻ bay Bamboo Pass tiết kiệm đến 50% chi phí, combo nghỉ dưỡng giá hấp dẫn, hàng trăm mã giảm giá lên đến 50% cho khách tham quan...

Kích cầu du lịch hè: Hướng đến khách hàng bền vững

ANH THẢO |

Nhiều doanh nghiệp lữ hành triển khai dịp hè này những gói dịch vụ đa dạng, hấp dẫn dành cho gia đình, hướng đến học sinh -  những “khách hàng  bền vững” -  giúp kích cầu du lịch nội địa.  

Về đề xuất cho phép người nước ngoài mua BĐS du lịch nhìn từ Đà Nẵng: Khó quản lý, nhiều tác động tiêu cực

Thùy Trang |

Việc người Trung Quốc núp bóng mua hàng trăm lô đất ở khu vực sân bay quân sự Đà Nẵng, cùng với tình trạng tội phạm người nước ngoài gia tăng và tính chất phạm tội ngày càng nguy hiểm đang gây nhiều lo ngại. Vì vậy, việc cho phép người nước ngoài mua bất động sản du lịch như đề xuất của Bộ Xây dựng có thể làm gia tăng một lượng người nước ngoài cư trú, làm ăn tại Đà Nẵng và khiến việc quản lý đang khó nay càng phức tạp hơn.

Về đề xuất cho phép người nước ngoài mua bất động sản du lịch: Cần cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng

Thông Chí - Bảo Chương |

Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản (BĐS), Bộ Xây dựng đưa ra đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 theo hướng cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu các bất động sản du lịch tại Việt Nam, đồng thời tăng số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu trong mỗi toà nhà chung cư hơn so với tỉ lệ tối đa 30% hiện nay.

Lịch nghỉ hè của học sinh: Nên kéo dài hết tháng 9 để kích cầu du lịch?

Hạ Anh |

Đã từng có một ý kiến rất táo bạo được đưa ra tại một cuộc họp bàn về phát triển du lịch hồi tháng 5.2020 là đề xuất cho học sinh nghỉ hè tới hết tháng 9 để thêm 1 tháng kích cầu du lịch nội địa. Xét về yếu tố kinh tế, đây là đề xuất đáng để suy nghĩ.

Có thể sẽ bắn pháo hoa tại biển Sầm Sơn để kích cầu du lịch

Quách Du |

Để tạo điểm nhấn và kích cầu du lịch, dự kiến vào cuối tháng 6.2020, TP. Sầm Sơn đang khẩn trương hoàn thiện, để sẵn sàng tổ chức lễ hội Carnival đường phố và có thể sẽ bắn pháo hoa tầm thấp.

Rác thải bủa vây điểm du lịch Núi Thủng Cao Bằng

Văn Tiệp |

Núi Thủng ở Cao Bằng thuộc Công viên địa Chất non nước Cao Bằng là một trong những điểm tham quan, du lịch hấp dẫn của tỉnh Cao Bằng. Song, thời gian gần đây, địa danh này dần "mất điểm" khi bị rác thải "bủa vây".