Cà Mau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức 3 ngày

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Từ ngày 8.4, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương chính thức khai hội và kéo dài cho đến hết ngày 10.4. Hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương tại tỉnh Cà Mau nằm trong chuỗi sự kiện "Cà Mau – Điểm đến 2022với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch.

Theo chương trình đã được phê duyệt, Giỗ Tổ Hùng Vương tại Cà Mau năm nay gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội.

Phần lễ gồm có lễ an vị (đặt tượng Vua Hùng), diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 9.4 (mùng 9.3 âm lịch); lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại xã Tân Phú, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 10.4 (mùng 10.3 âm lịch) và lễ chính thức tưởng nhớ các Vua Hùng được thực hiện theo nghi thức truyền thống.

Hàng năm đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương người dân tỉnh Cà Mau và khách thập phương đến Đền Hùng tưởng nhớ công đức của người xưa. Ảnh: Nhật Hồ
Hàng năm đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương người dân tỉnh Cà Mau và khách thập phương đến Đền Hùng tưởng nhớ công đức của người xưa. Ảnh: Nhật Hồ

Phần hội, gồm các hoạt động thi đấu thể thao bóng đá và các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt đập niêu, đua xuồng ba lá, cùng chương trình văn nghệ.

Ông Trần Minh Nhân, Phó chủ tịch UBND huyện Thới Bình, cho biết, Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ lớn được thực hiện thường niên, luôn được địa phương quan tâm, với ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và tôn vinh công đức Quốc Tổ Hùng Vương, các bậc tiền nhân, các anh hùng dân tộc đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi; cũng như tôn vinh các giá trị của thời đại Hùng Vương. Thông qua tổ chức lễ hội Giỗ Tổ còn nhằm thúc đẩy phát triển du lịch huyện nhà.

Theo ông Nhân, Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay nằm trong chuỗi các sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2022”, là điểm đến tâm linh cho du khách gần xa. Đồng thời, thông qua lễ hội nhằm kết nối các hoạt động tham quan, du lịch, tạo điều kiện giao lưu và giới thiệu nét đặc trưng, bản sắc văn hoá, sản phẩm du lịch của địa phương.

Trước đó, công trình Đền thờ Vua Hùng đã được khởi công, do UBND huyện Thới Bình làm chủ đầu tư. Phạm vi quy hoạch gồm 2 khu: Khu đền chính (khu 1) tại vị trí di tích hiện hữu với tổng diện tích 2.057m2; khu 2 tại vị trí phía Đông Quốc lộ 63 (đối diện vị trí hiện hữu) với diện tích 6.805m2.

Đền thờ Vua Hùng nằm ven Quốc lộ 63, thuộc ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Đền được xây dựng cách nay trên 150 năm. Lúc đầu, đền thờ Vua Hùng được xây dựng bằng cây lá địa phương. Dân ở đây thường gọi là “Miếu Ông Vua”.

Năm 2006, Đền thờ Vua Hùng được xây dựng bằng bê tông, cốt thép, mặt tiền hướng ra Quốc lộ 63, có cổng, có sân rộng, thuận tiện cho việc tổ chức các buổi lễ tại đền.

Ngày 5.4.2011, Đền thờ Vua Hùng được UBND tỉnh Cà Mau công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Mũi Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 6.4, huyện Ngọc Hiển phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ viếng và dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Đền thờ Lạc Long Quân, Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau.

Cà Mau: Không tổ chức hoạt động đông người dịp Tết Chol Chnam Thmay

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên năm nay tỉnh Cà Mau chủ trương không tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tập trung đông người, chỉ tổ chức một số hoạt động thăm, chúc Tết đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau: Tuyển lao động trong nước vào các vị trí dự tuyển người nước ngoài

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Có 13 vị trí việc làm đang chờ lao động người Việt Nam vào làm việc. Đây là vị trí việc làm thường dành cho các chuyên gia, lao động ngoài nước.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Mũi Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 6.4, huyện Ngọc Hiển phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ viếng và dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Đền thờ Lạc Long Quân, Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau.

Cà Mau: Không tổ chức hoạt động đông người dịp Tết Chol Chnam Thmay

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên năm nay tỉnh Cà Mau chủ trương không tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tập trung đông người, chỉ tổ chức một số hoạt động thăm, chúc Tết đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau: Tuyển lao động trong nước vào các vị trí dự tuyển người nước ngoài

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Có 13 vị trí việc làm đang chờ lao động người Việt Nam vào làm việc. Đây là vị trí việc làm thường dành cho các chuyên gia, lao động ngoài nước.