Cà Mau: Đưa truyện kể Bác Ba Phi vào... du lịch

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết, ở miền Tây ai nói quá sự thật thường được ví “dóc như Bác Ba Phi”. Đây chính là thương hiệu có một không hai để khai thác du lịch qua chuyện kể.

Ông Trần Hiếu Hùng cho biết, từ ý tưởng này, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ kể chuyện Bác Ba Phi tại Khu lưu niệm Nghệ nhân dân gian Nguyễn Long Phi (tức Bác Ba Phi), ấp Lung Tràm, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Câu lạc bộ “kể chuyện Bác Ba Phi” có 20 thành viên là các nghệ sĩ và nhân viên Trung tâm Văn hóa huyện Trần Văn Thời. Khi đi vào sinh hoạt, câu lạc bộ sẽ mời người dân tại địa phương có nhu cầu tham gia. Đồng thời, sinh hoạt tối thiểu 1 lần/tháng. Tuy nhiên, khi du khách có yêu cầu thì câu lạc bộ sẽ phục vụ hoàn toàn miễn phí.

Nghệ nhân dân gian Nguyễn Long Phi (1884 - 1964), được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam truy tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian, tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian năm 2003.

UBND tỉnh Cà Mau đã công nhận Khu lưu niệm Nghệ nhân dân gian Nguyễn Long Phi (Bác Ba Phi) là Di tích Lịch sử – Văn hóa cấp tỉnh vào năm 2015.

Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết: “Ở miền Tây, khi nghe ai nói chuyện “dóc” hay kể chuyện tiếu lâm thì mọi người đều ví von: Nói dóc như Bác Ba Phi. Việc ra mắt câu lạc bộ kể chuyện Bác Ba Phi có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa. Đây là di tích cấp tỉnh, đã có quy hoạch đang được địa phương mời gọi nhà đầu tư”.

Kho tàng truyện tiếu lâm của Bác Ba Phi gắn với vùng đất và con người Cà Mau với nhiều sản vật; những câu chuyện về cây, cỏ, chim muông, thú dữ đều to lớn và lạ lùng. Nhiều câu chuyện được lưu truyền cho đến nay như: Tàu rùa, câu ếch, rắn tát cá, nếp dẻo, cọp xay lúa…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đoàn Famtrip lữ hành Thái Lan khảo sát du lịch tại Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 33 thành viên là các hãng lữ hành, Media, Blogger, Youtuber có sức ảnh hưởng tại Thái Lan đã có chuyến tham quan và khảo sát sản phẩm du lịch tại thành phố Phú Quốc.

Cà Mau: Bội thu du lịch dịp nghỉ lễ 30.4

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Bốn ngày nghỉ liên tiếp trong bối cảnh bình thường mới đã giúp cho du lịch tỉnh Cà Mau bội thu. Lượng khách đông, các hoạt động diễn ra trong an toàn trật tự đã lấy lại hình ảnh du lịch Cà Mau hậu COVID-19.

Cà Mau mở cửa du lịch với hàng loạt hoạt động hấp dẫn

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Từ ngày 26 đến ngày 30.4, tại tỉnh Cà Mau diễn ra hàng loạt hoạt động văn hóa du lịch trong hoạt động “Cà Mau- điểm đến 2022”. 

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đoàn Famtrip lữ hành Thái Lan khảo sát du lịch tại Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 33 thành viên là các hãng lữ hành, Media, Blogger, Youtuber có sức ảnh hưởng tại Thái Lan đã có chuyến tham quan và khảo sát sản phẩm du lịch tại thành phố Phú Quốc.

Cà Mau: Bội thu du lịch dịp nghỉ lễ 30.4

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Bốn ngày nghỉ liên tiếp trong bối cảnh bình thường mới đã giúp cho du lịch tỉnh Cà Mau bội thu. Lượng khách đông, các hoạt động diễn ra trong an toàn trật tự đã lấy lại hình ảnh du lịch Cà Mau hậu COVID-19.

Cà Mau mở cửa du lịch với hàng loạt hoạt động hấp dẫn

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Từ ngày 26 đến ngày 30.4, tại tỉnh Cà Mau diễn ra hàng loạt hoạt động văn hóa du lịch trong hoạt động “Cà Mau- điểm đến 2022”.