Kích cầu du lịch Quảng Ninh:

Bước đầu thành công ngoài mong đợi

Nguyễn Hùng |

Sau hơn một tháng kích cầu du lịch, lượng khách trở lại với Quảng Ninh sau dịch COVID-19 với những con số mơ ước. Chỉ riêng vịnh Hạ Long có ngày đón trên 2,3 vạn khách, bằng những ngày cao điểm khi chưa có dịch, với mức tiền miễn phí lên tới 5-6 tỉ đồng/ngày.

Đón vạn khách và miễn, giảm hàng tỉ đồng/ngày

Tính từ thời điểm kích hoạt chính sách kích cầu vào ngày 15.5, tổng lượng khách đến Quảng Ninh tính đến ngày 29.6 đạt trên 1,5 triệu lượt người. Trong đó, lượng khách đến vịnh Hạ Long đạt khoảng 300.000 lượt người. So với cùng kỳ năm ngoái thì không bằng, nhưng những con số cho thấy sự phục hồi tích cực của du lịch Quảng Ninh nhờ chính sách kích cầu. Đáng chú ý, nếu từ 15 - 31.5 miễn phí hoàn toàn vé tham quan vịnh Hạ Long, đón 132.000 lượt khách thì từ 2.6 giá vé chỉ được giảm 50% nhưng lượng khách vẫn đạt gần 170.000 lượt khách.

Theo ông Phạm Đình Huỳnh - Phó Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long - thì những ngày cuối tuần, lượng khách luôn ở mức trên 20.000, ngày thường vẫn duy trì từ 3.000 - 4.000 lượt khách. Với chính sách miễn phí tham quan vịnh Hạ Long, có ngày tổng số tiền miễn phí lên tới 5-6 tỉ đồng và số tiền miễn, giảm vé tham quan vịnh Hạ Long từ 15.5 đến nay là trên 50 tỉ đồng. Ngoài khoản tiền này, du khách còn được các doanh nghiệp miễn phí dịch vụ qua các cảng tàu, với mức 40.000 đồng/khách/lượt. Trong khi đó, Khu Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử bình quân mỗi ngày đón khoảng 1.000 khách; Bảo tàng Quảng Ninh dịp cuối tuần đón từ 2.000-3.000 khách.

Thực tế ghi nhận từ chiều 26.6, lượng khách từ các tỉnh, thành đổ về Hạ Long đã khá đông. Các nhà hàng, khách sạn, nếu không đặt trước thì hầu như không còn chỗ. Các bãi tắm biển từ Tuần Châu cho đến Bãi Cháy, các khu vui chơi luôn chật cứng du khách. Có lẽ còn khá lâu mới có thể trở lại như thời kỳ trước dịch COVID-19, nhưng theo một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, chính sách kích cầu bước đầu như thế là thành công, bởi hiện chỉ trông đợi vào nguồn khách trong nước, trong khi dịp này người dân chỉ tranh thủ đi do con em chưa được nghỉ hè.

“Vịnh Hạ Long đâu chỉ là của Quảng Ninh”

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết, khi xây dựng chính sách kích cầu du lịch có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó một số đơn vị đề nghị không miễn, giảm vé tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh, hoặc có miễn, giảm thì chỉ áp dụng với người Quảng Ninh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, Quảng Ninh quyết định miễn, giảm vé cho tất cả du khách đến, bởi “Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đâu chỉ là của người dân Quảng Ninh mà là của nhân dân cả nước, thậm chí của thế giới”.

Theo ông Thắng, việc miễn, giảm thì ngân sách Nhà nước sẽ mất một khoản lớn (Quảng Ninh ước tính dành khoảng 200 tỉ đồng cho toàn bộ chiến dịch kích cầu), nhưng bù lại, các doanh nghiệp, người dân làm dịch vụ du lịch mới có khả năng từng bước hồi sinh sau dịch. Cùng với việc miễn, giảm phí, giá dịch vụ, Quảng Ninh cũng yêu cầu các cơ sở cung cấp dịch vụ không được giảm chất lượng dịch vụ và yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Vừa qua, cũng đã xảy ra một số trường hợp chủ tàu, chủ khách sạn “chặt chém”, không thực hiện cam kết dịch vụ với khách. Dù 2 bên đã tự giải quyết nhưng chính quyền địa phương vẫn quyết truy đến cùng vụ việc, nhằm bảo vệ du khách và danh tiếng du lịch Quảng Ninh cũng như để cảnh báo chung. Kết quả là 2 tàu du lịch đã bị dừng hoạt động 3 tháng. Nhóm du khách bị “chặt chém” đánh giá rất cao quyết định xử lý nhanh và mạnh tay của chính quyền địa phương.

Hiện Quảng Ninh đang cùng với Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk và các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch bắt tay xây dựng các sản phẩm du lịch với giá ưu đãi. Ngoài các chuyến bay thương mại Vân Đồn - TPHCM do Vietjet Air và Bamboo Airways khai thác với tần suất 1 chuyến/ngày, dự kiến từ 1.7, Vietnam Airlines sẽ mở lại đường bay Vân Đồn - TPHCM với 4 chuyến khứ hồi/tuần. Sắp tới, ngoài việc nối lại đường bay Vân Đồn - Đà Nẵng sẽ có thêm đường bay mới từ Vân Đồn đi Phú Quốc hoặc Nha Trang.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng và Quảng Ninh liên kết kích cầu du lịch: Mở lại đường bay, tạo loạt sản phẩm mới

Hoàng Văn Minh |

Tại Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân dẫn đầu về công tác xúc tiến kết nối du lịch giữa hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Khách thăm vịnh Hạ Long tăng đột biến, du lịch Quảng Ninh sôi động lại

Nguyễn Hùng |

Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long vào những ngày cuối tuần tăng đột biến, luôn ở mức trên 2 vạn khách/ngày. Với mức vé thấp nhất là 250.000 đồng/người/lượt, mỗi ngày Quảng Ninh miễn phí từ 5-6 tỉ đồng cho du khách tham quan vịnh Hạ Long.

“Liên minh" kích cầu du lịch Quảng Ninh: Giảm giá, không được giảm chất

Nguyễn Hùng |

Chiều nay, 13.5, tại TP.Hạ Long, “Liên minh" kích cầu du lịch Quảng Ninh, gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, các công ty lữ hành đang hoạt động tại Quảng Ninh đã họp, cam kết đưa ra các nhiều mức giảm giá dịch vụ, sản phẩm. Ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đà Nẵng và Quảng Ninh liên kết kích cầu du lịch: Mở lại đường bay, tạo loạt sản phẩm mới

Hoàng Văn Minh |

Tại Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân dẫn đầu về công tác xúc tiến kết nối du lịch giữa hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Khách thăm vịnh Hạ Long tăng đột biến, du lịch Quảng Ninh sôi động lại

Nguyễn Hùng |

Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long vào những ngày cuối tuần tăng đột biến, luôn ở mức trên 2 vạn khách/ngày. Với mức vé thấp nhất là 250.000 đồng/người/lượt, mỗi ngày Quảng Ninh miễn phí từ 5-6 tỉ đồng cho du khách tham quan vịnh Hạ Long.

“Liên minh" kích cầu du lịch Quảng Ninh: Giảm giá, không được giảm chất

Nguyễn Hùng |

Chiều nay, 13.5, tại TP.Hạ Long, “Liên minh" kích cầu du lịch Quảng Ninh, gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, các công ty lữ hành đang hoạt động tại Quảng Ninh đã họp, cam kết đưa ra các nhiều mức giảm giá dịch vụ, sản phẩm. Ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp.