BTS sẽ là nghệ sĩ Hàn đầu tiên được miễn nghĩa vụ quân sự?

Huyền Chi |

Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu tất cả công dân nam phải phục vụ quân đội 2 năm trước 30 tuổi, và với thành viên lớn tuổi nhất của BTS, Jin, sắp bước sang tuổi 30.

Tháng 12.2020, Quốc hội Hàn Quốc thông qua sửa đổi Đạo luật nghĩa vụ quân sự của đất nước. Luật sửa đổi cho phép các ngôi sao K-pop nổi tiếng hoãn nghĩa vụ quân sự cho đến năm 30 tuổi.

Cả 7 thành viên của BTS đều đáp ứng các tiêu chí. Nhóm được trao huy chương vào năm 2018.

Theo đó, những nghệ sĩ K-pop đã nhận được huy chương của chính phủ về việc truyền bá, nâng cao ảnh hưởng văn hóa của quốc gia có thể xin hoãn nghĩa vụ quân sự.

Tại xứ kim chi, nghĩa vụ quân sự được coi là một nghi thức thiêng liêng dành cho tất cả nam thanh niên. Trước đó, chính phủ đã cho phép một số trường hợp lệ miễn nhập ngũ nhưng các quy định và yêu cầu vô cùng khắt khe.

Trong một buổi họp báo mới đây, ông Hwang Hee, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, khẳng định những ngôi sao nhạc pop như BTS đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước ra quốc tế. Bộ trưởng cho rằng đó là những cống hiến lớn lao, đủ để nhóm không cần phải phục vụ trong quân đội.

Tờ Yonhap News Agency lập luận: "Đã đến lúc tạo ra một hệ thống mới để kết hợp các yếu tố văn hóa - nghệ thuật đại chúng. Hệ thống miễn nghĩa vụ quân sự ra đời để những người dùng tài năng nâng cao vị thế quốc gia có thêm cơ hội đóng góp cho đất nước. Và không có lý do gì mà lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đại chúng lại bị loại trừ".

BTS là nghệ sĩ có ảnh hưởng toàn cầu, tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của văn hóa giải trí và kinh tế Hàn Quốc. Ảnh: AP.
BTS là nghệ sĩ có ảnh hưởng toàn cầu, tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của văn hóa giải trí và kinh tế Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Theo luật hiện hành, chỉ những người giành huy chương Thế vận hội, Á vận hội và các nhạc sĩ cổ điển đoạt giải thưởng được công nhận trên toàn cầu mới được miễn hoặc thực hiện các dịch vụ công thay thế.

Những người từng được chính phủ Hàn miễn nhập ngũ bao gồm nghệ sĩ dương cầm Cho Seong Jin (người Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng trong Cuộc thi Piano Chopin Quốc tế), cầu thủ Son Heung Min (tiền đạo của Tottenham) và các đồng đội trong đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc (giành HCV tại Asian Games 2018).

Trên thực tế, BTS đã đem lại hàng tỉ đô cho nền kinh tế Hàn Quốc và góp phần biến đất nước này thành một siêu cường văn hóa.

Nhóm đã bán được hơn 30 triệu album trên toàn thế giới và nhận 2 đề cử Grammy, dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng danh tiếng của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Theo báo cáo năm 2018 của Viện nghiên cứu Hyundai, chỉ riêng BTS đã đóng góp hơn 3,54 tỉ USD hàng năm cho nền kinh tế Hàn Quốc, tương đương với đóng góp của 26 công ty quy mô vừa.

Về du lịch, báo cáo chỉ ra có hơn 800.000 du khách nước ngoài đến thăm Hàn Quốc năm 2017 vì BTS.

Tuy được nhiều nghị sĩ và công chúng ủng hộ nhưng vấn đề miễn nghĩa vụ quân sự vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng sự ưu tiên này sẽ bị nhiều người lợi dụng, gây ra sự bất công trong xã hội.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

BTS tiết lộ thông tin trở lại vào tháng 6

AN NGUYÊN |

Trở lại vào tháng 6, BTS mang đến một album kỉ niệm 9 năm ra mắt với nội dung nhìn lại hành trình đã qua và mục tiêu hướng đến tương lai.

BTS ra album kỷ niệm 9 năm ca hát, Blackpink lại lộ thông tin trở lại

DI PY |

Nếu BTS đã xác nhận ra album mới kỷ niệm 9 năm ca hát thì chuyện trở lại của Blackpink vẫn được công ty quản lý giấu kín.

Chỉ vì bay cùng chuyến với BTS, Hyun Bin, một nam ca sĩ nổi tiếng bị ngó lơ

DIỆU HUYỀN |

Ca sĩ Tak Jae Joon nổi tiếng đã bị mọi người "ngó lơ" tại sân bay chỉ vì xuất hiện bên cạnh những tên tuổi quá nổi tiếng như BTS, Hyun Bin, Son Ye Jin.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

BTS tiết lộ thông tin trở lại vào tháng 6

AN NGUYÊN |

Trở lại vào tháng 6, BTS mang đến một album kỉ niệm 9 năm ra mắt với nội dung nhìn lại hành trình đã qua và mục tiêu hướng đến tương lai.

BTS ra album kỷ niệm 9 năm ca hát, Blackpink lại lộ thông tin trở lại

DI PY |

Nếu BTS đã xác nhận ra album mới kỷ niệm 9 năm ca hát thì chuyện trở lại của Blackpink vẫn được công ty quản lý giấu kín.

Chỉ vì bay cùng chuyến với BTS, Hyun Bin, một nam ca sĩ nổi tiếng bị ngó lơ

DIỆU HUYỀN |

Ca sĩ Tak Jae Joon nổi tiếng đã bị mọi người "ngó lơ" tại sân bay chỉ vì xuất hiện bên cạnh những tên tuổi quá nổi tiếng như BTS, Hyun Bin, Son Ye Jin.