BTS mang lại lợi ích quốc gia 45,5 tỉ USD khi đứng đầu Billboard

Lan Anh |

Hạ nghị sĩ Seong II Jong của Hàn Quốc phân tích, việc BTS đang liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc.

Trong chương trình của đài MBC, hạ nghị sĩ Seong II Jong – thành viên của Ủy ban Quốc hội Hàn Quốc cho biết, với vị trí quán quân 17 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Billboard, BTS đang mang đến lợi ích quốc gia khoảng 56.000 tỉ won (tương đương 45,5 tỉ USD).

Ông Seong Il Jong phân tích, đoạt huy chương vàng ở Olympic có tác dụng thúc đẩy kinh tế khoảng 259 tỉ won. Việc giành quán quân trên Billboard có tác động thúc đẩy kinh tế cũng rất lớn, việc BTS đứng đầu trong 17 tuần sẽ mang lại lợi ích tương đương 45,5 tỉ USD.

Câu chuyện về BTS đang làm nóng chính trường Hàn Quốc trong việc thảo luận về sửa đổi luật thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hạ nghị sĩ Seong II Jong là một trong những người cho rằng, với nguồn lợi kinh tế khổng lồ mà BTS mang lại cho quốc gia, nhóm xứng đáng được miễn nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, vào tháng 3.2022, BTS nhận được 42,31% số phiếu ủng hộ và giành vị trí quán quân trong danh sách “Những cá nhân làm rạng danh Hàn Quốc”.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hyundai ước tính mỗi năm, thương hiệu BTS đem lại 4.100 tỉ won (3,51 tỉ USD) cho nền kinh tế Hàn Quốc trong việc giúp nâng cao hình ảnh các sản phẩm Hàn Quốc ra nước ngoài và thúc đẩy ngành du lịch. Chưa kể những lợi ích kinh tế khác từ các đêm diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc.

Vừa qua, tại lễ trao giải Grammy, BTS là nhóm nhạc đầu tiên của Châu Á được đề cử tại hạng mục Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc. Tuy không giành chiến thắng, nhưng màn biểu diễn ca khúc “Butter” của họ ở lễ trao giải đã làm nức lòng khán giả và truyền thông thế giới. Báo Mỹ khen BTS đã có màn trình diễn hay nhất ở lễ trao giải Grammy 2022.

Giới chuyên gia âm nhạc đánh giá, việc BTS đoạt Grammy chỉ là vấn đề thời gian.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Hút thuốc, đến hộp đêm và những lần gây tranh cãi của V (BTS)

Lan Anh |

Tại lễ trao giải Grammy 2022, thành viên V của BTS gây chú ý khi có màn tương tác với ngôi sao Gen Z Olivia Rodrigo. Ngoài ra, hình ảnh hút thuốc của V tại hậu trường lễ trao giải đã tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Công thức làm mì cắt yêu thích của RM (BTS)

Huyền Chi |

Mì cắt là món ăn truyền thống của người Hàn, được làm từ sợi mì dài và nấu với nước dùng thanh ngọt.

Hàn Quốc tạo ra "nhóm nhạc siêu lợi nhuận" BTS như thế nào?

Mi Lan |

Sau khi trắng tay lần hai tại Grammy, BTS mới đây nhận 7 đề cử tại Giải thưởng âm nhạc Billboard 2022. Đây là số lượng đề cử cao nhất cho một nhóm nhạc/cặp song ca tại lễ trao giải.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hút thuốc, đến hộp đêm và những lần gây tranh cãi của V (BTS)

Lan Anh |

Tại lễ trao giải Grammy 2022, thành viên V của BTS gây chú ý khi có màn tương tác với ngôi sao Gen Z Olivia Rodrigo. Ngoài ra, hình ảnh hút thuốc của V tại hậu trường lễ trao giải đã tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Công thức làm mì cắt yêu thích của RM (BTS)

Huyền Chi |

Mì cắt là món ăn truyền thống của người Hàn, được làm từ sợi mì dài và nấu với nước dùng thanh ngọt.

Hàn Quốc tạo ra "nhóm nhạc siêu lợi nhuận" BTS như thế nào?

Mi Lan |

Sau khi trắng tay lần hai tại Grammy, BTS mới đây nhận 7 đề cử tại Giải thưởng âm nhạc Billboard 2022. Đây là số lượng đề cử cao nhất cho một nhóm nhạc/cặp song ca tại lễ trao giải.