BTS đứng giữa cuộc chiến miễn trừ nghĩa vụ quân sự ở Hàn

Huyền Chi |

Thời điểm anh cả của BTS - Jin tham gia phục vụ trong quân ngũ đã cận kề. Dù vậy, cuộc tranh cãi về việc miễn giảm nghĩa vụ quân sự cho nhóm vẫn chưa đi đến hồi kết.

Danh tiếng và tầm ảnh hưởng của BTS tăng nhanh theo thời gian, nhưng cùng với đó là cuộc tranh cãi gay gắt về việc các thành viên có cần phục vụ trong quân đội Hàn Quốc hay không.

BTS mở ra một con đường mới cho văn hóa đại chúng Hàn Quốc nói chung và K-pop nói riêng. Ảnh: AFP
BTS mở ra một con đường mới cho văn hóa đại chúng Hàn Quốc nói chung và K-pop nói riêng. Ảnh: Yonhap

"Càng giỏi càng phải làm gương"

Trong khi nhiều khán giả ở Hàn Quốc ca ngợi đóng góp của BTS trong việc đưa văn hóa vươn tầm, thúc đẩy hòa bình, vẫn có không ít người không đồng tình với quyết định hoãn, miễn, giảm trừ nghĩa vụ quân sự cho 7 nam thần tượng. 

“Chúng tôi rất tự hào về họ, đó là lý do tại sao họ nên là những tấm gương sáng và gia nhập quân ngũ”, “Là một người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi đề nghị chính phủ nên miễn nghĩa vụ cho họ. Hãy nhìn xem họ đã giúp nâng cao hình ảnh của đất nước chúng ta như thế nào", dư luận đưa ra ý kiến trái chiều về câu chuyện nhập ngũ của BTS.

Cuộc tranh luận bắt đầu từ năm 2018, khi BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng album Billboard 200 với “Love Yourself: Tear”.

Kể từ đó, BTS lập nhiều kỷ lục quốc tế hơn với tư cách là nghệ sĩ Hàn Quốc, trong đó có thành tích đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard 100 với “Dynamite” và được đề cử giải Grammy.

Trong khi đó, các thành viên lớn tuổi nhất nhóm không còn nhiều thời gian để hoạt động trước khi họ phải nhập ngũ để huấn luyện quân sự.

Theo Korea Daily JoongAng, Quốc hội Hàn Quốc đã từng sửa đổi Đạo luật nghĩa vụ quân sự vào năm 2020 để cho phép các ngôi sao K-pop hàng đầu được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đến năm 30 tuổi.

Nhờ vậy, thành viên 28 tuổi của BTS khi đó là Jin chưa cần nhập ngũ. Luật pháp xứ kim chi quy định nam giới cần thực hiện nghĩa vụ quân sự trước tuổi 28.

Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước, và nếu không có gì thay đổi, Jin sẽ phải ghi danh tham gia nghĩa vụ quân sự vào cuối năm nay.

BTS có vinh dự đến Nhà Thắng để gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 6. Đây là niềm vinh dự mà chưa nghệ sĩ K-pop nào có được trước đây. Ảnh: AFP
BTS có vinh dự đến Nhà Thắng để gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 6. Đây là niềm vinh dự mà chưa nghệ sĩ K-pop nào có được trước đây. Ảnh: Yonhap

Vì sao việc miễn nghĩa vụ cho BTS gặp nhiều khó khăn?

Lúc này, câu hỏi được đặt ra là: "Chẳng phải cầu thủ bóng đá Son Heung-min đã được miễn nghĩa vụ rồi sao?".

Năm 2020, Son Heung-min đã trải qua 3 tuần huấn luyện cơ bản tại thủy quân lục chiến Hàn Quốc. Anh được miễn phần còn lại của nghĩa vụ quân sự sau khi cùng các đồng đội giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD) 2018.

Trước đó, nghệ sĩ piano Cho Seong-jin cũng được miễn trừ nghĩa vụ quân sự sau khi có được chiến thắng lịch sử trong Cuộc thi Piano Chopin Quốc tế lần thứ XVII vào năm 2015.

Tuy nhiên, đối chiếu với các điều kiện được quy định trong bộ luật, trong trường hợp của BTS, họ chưa đủ điều kiện để được miễn giảm như Son hay Cho. 

Các chuyên gia trăn trở vì thành tích của BTS khó có thể so sánh với thành tích của các vận động viên hay các nghệ sĩ đã được miễn nghĩa vụ, và việc áp dụng miễn nghĩa vụ quân sự cho BTS có nên được áp dụng cho các thần tượng K-pop khác hay không.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Jeong Deok-hyun đánh giá: “Cuộc thảo luận đã khiến công chúng cảm thấy bối rối. Chính phủ cần duy trì sự nhất quán trong các chính sách để tránh những tranh cãi về sự công bằng trong quần chúng”.

Trong một cuộc họp được tổ chức tại Quốc hội vào ngày 17.5, Ủy viên Cục Quản lý Nhân lực Quân sự (MMA) Lee Ki-sik đã đề cập đến sự cần thiết phải xem xét lại toàn bộ chương trình miễn nghĩa vụ quân sự của đất nước để thúc đẩy sự công bằng.

“Chúng tôi đã đi đúng hướng để giảm các trường hợp được miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, vấn đề lại được đặt ra với trường hợp của BTS. Điều quan trọng là chúng tôi phải xem xét các điều khoản này có phù hợp hay không, có hướng đến sự công bằng và bình đẳng hay không", Lee Ki-sik đưa ra lập trường của MMA.

MMA khẳng định, rất khó để phê duyệt thêm bất kỳ trường hợp miễn trừ nghĩa vụ quân sự nào vì số lượng nam giới nhập ngũ đang giảm do tỉ lệ sinh giảm.

Dù vậy, đây vẫn là vấn đề gây tranh cãi ở Hàn nhiều năm qua. Trong một cuộc thăm dò của Gallup Korea vào tháng 4, 60% nam giới và 57% phụ nữ được hỏi cho biết họ ủng hộ việc sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự để cho phép một số nghệ sĩ K-pop được miễn nghĩa vụ quân sự.

Nhóm người phản đối nhiều nhất là nam giới ở độ tuổi 18 đến 29 tuổi và nam giới ở độ tuổi 40 và 60. Cuộc thăm dò đã khảo sát 1.004 người từ 18 tuổi trở lên.

BTS, với vô số giải thưởng quốc tế, đặt ra hàng loạt kỉ lục và đưa văn hóa đại chúng Hàn Quốc vươn tầm, vẫn đang nằm giữa cuộc tranh cãi về sự công bằng và nghĩa vụ đối với đất nước.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

TWICE có thật sự xuống phong độ trước BTS, Blackpink trong năm 2022?

DI PY |

Sau khi xảy ra ồn ào về việc TWICE bị loại khỏi "Top 10 nghệ sĩ được yêu thích nhất do người hâm mộ toàn cầu bình chọn" tại MAMA 2022, nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu trong năm 2022, 9 cô gái có thật sự xuống phong độ trước Blackpink, BTS?

BTS và sao Hàn ăn mừng chiến thắng của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2022

Hải Minh |

Nhiều ngôi sao Hàn Quốc bày tỏ niềm vui mừng khi tuyển nhà có được chiến thắng nghẹt thở tại World Cup 2022.

Sự thống trị của BTS tại lễ trao giải MAMA 7 năm qua

THU HƯƠNG |

Với việc giành được tổng cộng 20 cúp Daesang (giải thưởng lớn) của MAMA Awards trong vòng 7 năm qua, BTS được khán giả mệnh danh là “ông hoàng Daesang" của của lịch sử lễ trao giải MAMA.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

TWICE có thật sự xuống phong độ trước BTS, Blackpink trong năm 2022?

DI PY |

Sau khi xảy ra ồn ào về việc TWICE bị loại khỏi "Top 10 nghệ sĩ được yêu thích nhất do người hâm mộ toàn cầu bình chọn" tại MAMA 2022, nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu trong năm 2022, 9 cô gái có thật sự xuống phong độ trước Blackpink, BTS?

BTS và sao Hàn ăn mừng chiến thắng của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2022

Hải Minh |

Nhiều ngôi sao Hàn Quốc bày tỏ niềm vui mừng khi tuyển nhà có được chiến thắng nghẹt thở tại World Cup 2022.

Sự thống trị của BTS tại lễ trao giải MAMA 7 năm qua

THU HƯƠNG |

Với việc giành được tổng cộng 20 cúp Daesang (giải thưởng lớn) của MAMA Awards trong vòng 7 năm qua, BTS được khán giả mệnh danh là “ông hoàng Daesang" của của lịch sử lễ trao giải MAMA.