"Bội thực" hoa hậu

DIỆU HUYỀN |

Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, giới giải trí Việt đã tổ chức gần 20 cuộc thi nhan sắc khác nhau.

Từ nay đến cuối năm, hàng loạt sân chơi nhan sắc trong nước sẽ tiếp tục diễn ra như Hoa hậu Thế giới Việt Nam (12.8), Hoa hậu Biển đảo Việt Nam (22.10), Hoa hậu Việt Nam (dự kiến ngày 15.12), Miss Peace Vietnam (11.9), Miss Grand Vietnam (25.9), Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam (22.10), Hoa hậu Trái đất Việt Nam (30.12)...

Bên cạnh những cuộc thi quy mô lớn tầm quốc gia, nhiều sự kiện do các đơn vị hội ngành, các công ty giải trí thực hiện như: Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ, Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu, Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu...

Các thí sinh thuộc Top 30 chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Ảnh: HHCDTVN
Các thí sinh thuộc Top 30 chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Ảnh: BTC

Lý giải về sự "lạm phát" các cuộc thi hoa hậu, được biết sở dĩ năm nay số lượng đấu trường nhan sắc "bùng nổ" là nhờ hưởng lợi từ Nghị định 144, có hiệu lực từ tháng 2.2021.

Trước đây, việc cấp phép do Cục Nghệ thuật Biểu diễn (thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) thực hiện. Từ sau Nghị định 144, các đơn vị tổ chức chỉ cần thông qua Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh - nơi tổ chức sự kiện là đã có thể tổ chức thi sắc đẹp.

Sau hai năm biến động vì dịch bệnh, cùng sự nới lỏng của quy định tổ chức, các hoạt động giải trí tăng đáng kể. Con số về các cuộc thi nhan sắc ước tính tăng lên gấp 10 lần so với trước. Trong đó, năm nay, ghi nhận nhiều cuộc thi hoa hậu lần đầu diễn ra như Miss Grand Vietnam, Miss Earth Vietnam...

Trước Nghị định 144, mỗi năm trong nước chỉ có hai cuộc thi cấp quốc gia được cấp phép. Ảnh: HHHV,HHVN
Trước Nghị định 144, mỗi năm trong nước chỉ có hai cuộc thi cấp quốc gia được cấp phép. Ảnh: BTC

Nhiều trang web, các hội nhóm sắc đẹp phát triển mạnh, khán giả bàn luận về thí sinh, đưa ra các dự đoán như Thế giới Hoa hậu, World Press, Venus Beauty Queen... Các bài viết liên quan các cuộc thi hoa hậu thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Bên cạnh đó, các sự kiện phát sóng cũng ghi nhận lượng lớn khán giả theo dõi như Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 thu hút gần 10.000 khán giả.

Ông Hoàng Nhật Nam - đạo diễn chung kết Miss World Vietnam sẽ được tổ chức vào tháng 8 sắp tới cũng cho biết sự kiện dự kiến có khoảng 20.000 người xem trực tiếp.

Các cuộc thi nhan sắc thu hút lượng lớn khán giả theo dõi. Ảnh: MUVN
Các cuộc thi nhan sắc thu hút lượng lớn khán giả theo dõi và bàn luận. Ảnh: MUVN

Tuy nhiên, sự "bùng nổ" các cuộc thi sắc đẹp lại gây ra một số mặt trái nan giải.

Một trong số đó là tình trạng loạn thi. Nhiều thí sinh muốn thử sức mình nên đã đăng ký cùng lúc nhiều cuộc thi, kiểu "lọt sàng xuống nia".

Trên sân khấu, công chúng dễ dàng nhận thấy những gương mặt quen thuộc. Ví dụ như Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu trước khi đăng quang vốn là quán quân, hoa hậu của nhiều cuộc thi. Đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2016, Nam Em cũng xuất hiện trong Top 38 chung kết Miss World Vietnam 2022, thí sinh Đàng Vương Huyền Trân vừa rớt bán kết Miss Universe Vietnam liền ghi danh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam.

Không chỉ vậy, những đấu trường nhan sắc thường lựa chọn những cái tên "na ná" nhau, khiến khán giả khó phân biệt. Nhiều cuộc thi có thời gian tổ chức chóng vánh, chất lượng thí sinh không tốt, các thí sinh không có hoạt động nổi bật.

Ngoài những cuộc thi và gương mặt nổi trội, công chúng dễ dàng khó phân biệt khi tình trạng và số lượng người đẹp đạt danh hiệu hoa hậu quá nhiều. Ảnh: MWVN
Ngoài những cuộc thi và gương mặt nổi trội, công chúng dễ dàng khó phân biệt khi tình trạng và số lượng người đẹp đạt danh hiệu hoa hậu quá nhiều. Ảnh: MWVN

Tỉ lệ thuận với số lượng cuộc thi là số lượng người đẹp được gắn mác hoa hậu ngày một nhiều.

Danh xưng hoa hậu từng là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Nhưng giờ đây khi chất lượng của các đấu trường sắc đẹp không còn được chú trọng thì danh tiếng của các ngôi vị hoa hậu sẽ không được lòng công chúng.

Trái với ý kiến lo ngại, ông Nguyễn Quang Vinh - nguyên Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn - lại cho rằng hiện tượng này là bình thường. Không chỉ vậy, các cuộc thi sẽ góp phần quảng bá du lịch, văn hóa vùng miền, quốc gia, kích cầu kinh tế.

Mặt khác, bà Mỹ Dung - đại diện cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam cho biết điều quan trọng là ban tổ chức sẽ thực hiện trách nhiệm thế nào sau cuộc thi và hoa hậu đó có bao nhiêu dự án cộng đồng đóng góp cho xã hội.

Bên cạnh đó, một hệ luỵ khác xảy đến là những cuộc thi "ao làng", kém chất lượng và những người đẹp, hoa hậu "dởm” cũng đua nhau nở rộ.

DIỆU HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

BTC nói gì trước thông tin Hoa hậu Việt Nam 2022 không được thi quốc tế?

DI PY |

Trước những thông tin cho rằng các thí sinh vào top 3 (tức Hoa hậu và 2 Á hậu) của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ "bít cửa" thi quốc tế, ban tổ chức cuộc thi đã lên tiếng.

Đỗ Mỹ Linh và những hoa hậu Việt hẹn hò kín tiếng

DIỆU HUYỀN |

Nhiều hoa hậu Việt lựa chọn giữ kín chuyện đời tư, yêu đương.

Nhan sắc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trước khi được Chủ tịch CLB Hà Nội cầu hôn

DIỆU HUYỀN |

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang được công chúng quan tâm sau khi nhận lời cầu hôn của bạn trai thiếu gia.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

BTC nói gì trước thông tin Hoa hậu Việt Nam 2022 không được thi quốc tế?

DI PY |

Trước những thông tin cho rằng các thí sinh vào top 3 (tức Hoa hậu và 2 Á hậu) của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ "bít cửa" thi quốc tế, ban tổ chức cuộc thi đã lên tiếng.

Đỗ Mỹ Linh và những hoa hậu Việt hẹn hò kín tiếng

DIỆU HUYỀN |

Nhiều hoa hậu Việt lựa chọn giữ kín chuyện đời tư, yêu đương.

Nhan sắc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trước khi được Chủ tịch CLB Hà Nội cầu hôn

DIỆU HUYỀN |

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang được công chúng quan tâm sau khi nhận lời cầu hôn của bạn trai thiếu gia.