Bộ VHTTDL: Xử lý hiện tượng dâng sao giải hạn thành dịch vụ trục lợi

HUYÊN NGUYỄN |

Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Trịnh Thị Thuỷ nhấn mạnh không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu tín ngưỡng trong sáng, lành mạnh của người dân để tiến hành các dịch vụ trục lợi.

Liên quan đến giải pháp để xử lý tình trạng lợi dụng tín ngưỡng tổ chức dâng sao giải hạn của người dân để trục lợi hay hiện tượng “mua thần, bán thánh” mà Báo Lao Động và các cơ quan báo chí phản ánh thời gian qua, trả lời PV Báo Lao Động, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ cho biết các cơ quan tổ chức đang tích cực vào cuộc xử lý vấn đề này.

"Hiện tượng tổ chức dâng sao giải hạn hay các hành vi khác, lợi dụng tín ngưỡng của người dân để trục lợi, chúng tôi khẳng định Bộ VHTT&DL với nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước của mình đã có sự phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo Chính phủ cũng như có đề nghị, đề xuất, kiến nghị để các đơn vị trên và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công văn chỉ đạo cũng như hướng dẫn với các cơ sở Phật giáo trên địa bàn cả nước.

Đã có những văn bản kịp thời hướng dẫn, tuyên truyền, vận động, thuyết phục và kịp thời có hành động chấn chỉnh những hiện tượng nêu trên. Không để cho những nhu cầu trong sáng, lành mạnh của người dân bị lợi dụng biến thành dịch vụ để trục lợi", Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cho hay.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL cũng cho biết thêm, Bộ đã chỉ đạo Cục Văn hoá cơ sở có văn bản tới các địa phương để tăng cường phối hợp, kịp thời phát hiện, xử lý các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động quản lý lễ hội cũng như quản lý các hoạt động văn hoá trong các di tích.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, mỗi dịp đầu xuân, tại các ngôi chùa trên khắp cả nước đều nghi ngút khói hương, đốt vàng mã, tấp nập người đến để dâng sao giải hạn. Đặc biệt, tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội), "biển người" ngồi làm lễ cũng dâng sao giải hạn tràn hết ra lòng đường gây nguy hiểm tính mạng, ách tắc giao thông. Đáng nói, việc thu phí tại ngôi chùa này cũng gây phản cảm khi thiếu 50.000 đồng không được chấp nhận.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: Việc cúng sao giải hạn tổ chức tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) không phải là nghi lễ hay văn hóa của Phật giáo. Nhà chùa cũng không được quy định mức tiền cúng là bao nhiêu. Điều này đi ngược lại chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Trần Tấn Hùng - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cũng cho rằng: "Phật giáo chỉ tổ chức cúng cầu an đầu năm, còn cúng dâng sao giải hạn là sự biến hóa của tín ngưỡng dân gian. Nếu việc cúng sao đấy lại biến thành thương mại hóa tại một số chùa như báo Lao Động phản ánh là đi ngược với giáo lý của nhà Phật".

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đại diện chùa Quán Sứ nói về nghi vấn niêm yết giá dâng sao giải hạn

ĐB |

Đại đức Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó văn phòng I Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, không có chuyện Chùa Quán Sứ (Hà Nội) niêm yết giá dâng sao giải hạn 500.000 đồng như thông tin trước đó.

Bộ Văn hóa tiếp tục đề nghị chấn chỉnh hoạt động dâng sao giải hạn

ĐB |

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa có công văn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội Phật giáo Trung ương Việt Nam đề nghị chấn chỉnh các hoạt động tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi.

Chen lấn dâng sao giải hạn: Niềm tin tâm linh bị biến tướng, trục lợi

VƯƠNG TRẦN |

Nhà nghiên cứu văn hóa TS Nguyễn Ánh Hồng nhìn nhận: Hiện tượng dâng sao giải hạn đã bị thương mại hóa, bị trục lợi chứ không còn diễn ra theo ý nghĩa là cầu bình an, may mắn và cần có cái nhìn đúng đắn về việc này.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Bản tin công đoàn: Công nhân mong có thu nhập tốt trong năm mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tặng quà Tết tới người lao động ở nhiều địa phương; Cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương; Mong ước của công nhân trong năm mới...

Những cầu thủ tuổi Mão tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Mão xuất sắc làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Đại diện chùa Quán Sứ nói về nghi vấn niêm yết giá dâng sao giải hạn

ĐB |

Đại đức Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó văn phòng I Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, không có chuyện Chùa Quán Sứ (Hà Nội) niêm yết giá dâng sao giải hạn 500.000 đồng như thông tin trước đó.

Bộ Văn hóa tiếp tục đề nghị chấn chỉnh hoạt động dâng sao giải hạn

ĐB |

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa có công văn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội Phật giáo Trung ương Việt Nam đề nghị chấn chỉnh các hoạt động tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi.

Chen lấn dâng sao giải hạn: Niềm tin tâm linh bị biến tướng, trục lợi

VƯƠNG TRẦN |

Nhà nghiên cứu văn hóa TS Nguyễn Ánh Hồng nhìn nhận: Hiện tượng dâng sao giải hạn đã bị thương mại hóa, bị trục lợi chứ không còn diễn ra theo ý nghĩa là cầu bình an, may mắn và cần có cái nhìn đúng đắn về việc này.