Bộ VHTTDL: Khánh Hòa đủ điều kiện đón khách du lịch “hộ chiếu vaccine”

Hữu Long |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Khánh Hòa theo hướng đồng ý cho địa phương thí điểm đón khách du lịch hộ chiếu vaccine. Trong thực tế, tỉnh Khánh Hòa cũng đã đón các đoàn khách du lịch quốc tế trong dịp năm mới...

Ngày 5.11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa nhận được nội dung trả lời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến đề nghị xem xét, sớm cho phép tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, xây dựng phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine bằng các chuyến bay charter đến tỉnh Khánh Hòa.

Đáp ứng điều kiện đón khách hộ "chiếu vaccine"

Trước đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về chủ trương, lộ trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam, ngày 5.11.2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Theo đó, giai đoạn 1 triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến 5 địa phương gồm Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh từ tháng 11.2021.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Y tế đã phối hợp với tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo an toàn để thí điểm đón khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine" với nhiều hoạt động như xây dựng lộ trình thí điểm đón khách; tổ chức xét chọn các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; tổ chức tập huấn cho người lao động tại các cơ sở về những điều kiện an toàn phòng, chống dịch… chuẩn bị đầy đủ các điều kiện xử lý tình huống phát sinh khi có trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Khánh Hòa chào đón hàng trăm du khách Nga đến nghỉ dưỡng. Ảnh P.Linh
Khánh Hòa chào đón hàng trăm du khách Nga đến nghỉ dưỡng. Ảnh P.Linh

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa.

Cũng trong tháng 11.2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị của tỉnh Khánh Hòa trong việc bảo đảm an toàn, sẵn sàng các điều kiện đón khách. Qua kiểm tra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 36 cơ sở đáp ứng các điều kiện được phép đón khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vaccine".

Trong đó, có 25 cơ sở lưu trú du lịch thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh và khu vực biệt lập, 6 khu, điểm du lịch, 1 cơ sở mua sắm và 4 đơn vị lữ hành vận chuyển.

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ban ngành liên quan hướng dẫn các tỉnh, thành phố trên cả nước nói chung và hỗ trợ tỉnh Khánh Hoà nói riêng xây dựng Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế trở lại Việt Nam nhằm phục hồi, phát triển du lịch đồng thời đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch COVID-19.

Hiện thực hóa kế hoạch đón khách quốc tế

Ngày 26.12.2021 trước đó, tỉnh Khánh Hòa vừa đón đoàn khách du lịch Nga đến thăm qua du lịch. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên sau gần 2 năm địa phương căng mình chống dịch.

Theo dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 26.12.2021-23.3.2022, Hãng hàng không Azur Air và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam tổ chức 26 chuyến bay đưa khách Nga từ Mát-xcơ-va đến Nha Trang - Khánh Hòa với 2 chuyến bay/tuần, mỗi chuyến sẽ có từ 320 đến 340 khách du lịch Nga.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, việc đón khách du lịch quốc tế vừa qua là lời khẳng định của chính quyền tỉnh Khánh Hòa với bạn bè trong và ngoài nước về việc địa phương đã có sự chuẩn bị đầy đủ và xây dựng kế hoạch mở cửa trở lại ngành du lịch một cách bền vững, hiệu quả...

"Sự kiện vừa qua đánh dấu một mốc quan trọng khi tỉnh Khánh Hòa được đón tiếp những vị khách du lịch Nga đầu tiên quay trở lại sau gần 2 năm bị đóng băng vì dịch COVID-19, khẳng định vị thế của du lịch Nha Trang – Khánh Hòa luôn là điểm đến du lịch an toàn, chất lượng và hấp dẫn, đồng thời tăng cường truyền thông quảng bá điểm đến và tạo ấn tượng tốt đối với du khách quốc tế khi đến với Nha Trang – Khánh Hòa" - bà Nguyễn Thị Lệ Thanh chia sẻ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa được bầu làm Chủ tịch Công đoàn ngành

Phương Linh |

Khánh Hòa - Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 18, khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban chấp Công đoàn Ngành Y tế Khánh Hoà tổ chức bầu ông Nguyễn Đình Thoan - Phó Giám đốc Sở Y tế - giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn ngành thay thế ông Nguyễn Quốc Tuấn nghỉ hưu theo chế độ.

Khánh Hòa chào đón hàng trăm du khách Nga đến nghỉ dưỡng

Phương Linh |

Khánh Hòa - Vui mừng, hào hứng là cảm xúc chung của du khách Nga và chủ nhà Khánh Hòa khi đoàn khách đặt chân xuống Sân bay Quốc tế Cam Ranh sau 2 năm ngăn cách vì dịch. Hơn 300 du khách sẽ có nhiều ngày trải nghiệm kỳ nghỉ đông thoải mái, an toàn và đáng giá tại thiên đường nghỉ dưỡng Nha Trang - Khánh Hòa.

Khánh Hòa: Cần nhiều chính sách cụ thể mạnh hơn hỗ trợ DN phục hồi

Phương Linh |

Ngày 24.12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đối thoại với doanh nghiệp (DN) năm 2021, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Gần 100 DN, nhà đầu tư tham gia đối thoại đã có nhiều kiến nghị gửi đến lãnh đạo tỉnh. Trong đó nổi bật là các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ cho DN phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa được bầu làm Chủ tịch Công đoàn ngành

Phương Linh |

Khánh Hòa - Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 18, khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban chấp Công đoàn Ngành Y tế Khánh Hoà tổ chức bầu ông Nguyễn Đình Thoan - Phó Giám đốc Sở Y tế - giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn ngành thay thế ông Nguyễn Quốc Tuấn nghỉ hưu theo chế độ.

Khánh Hòa chào đón hàng trăm du khách Nga đến nghỉ dưỡng

Phương Linh |

Khánh Hòa - Vui mừng, hào hứng là cảm xúc chung của du khách Nga và chủ nhà Khánh Hòa khi đoàn khách đặt chân xuống Sân bay Quốc tế Cam Ranh sau 2 năm ngăn cách vì dịch. Hơn 300 du khách sẽ có nhiều ngày trải nghiệm kỳ nghỉ đông thoải mái, an toàn và đáng giá tại thiên đường nghỉ dưỡng Nha Trang - Khánh Hòa.

Khánh Hòa: Cần nhiều chính sách cụ thể mạnh hơn hỗ trợ DN phục hồi

Phương Linh |

Ngày 24.12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đối thoại với doanh nghiệp (DN) năm 2021, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Gần 100 DN, nhà đầu tư tham gia đối thoại đã có nhiều kiến nghị gửi đến lãnh đạo tỉnh. Trong đó nổi bật là các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ cho DN phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng dịch COVID-19.