Bộ Văn hóa đề nghị Hà Giang xử lý công trình sai phạm trên đèo Mã Pì Lèng

Hải Ngọc |

Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, bà Lê Thị Thu Hiền ký công văn số 114 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang về xử lý công trình Panorama.

Văn bản số 114 về việc xử lý công trình Panorama xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng của Cục Di sản Văn hóa nêu rõ, 14.10.2019, Bộ VHTTDL có Công văn số 4141/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đề nghị xử lý công trình Panorama xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Công trình có 5 ban công lớn nhìn thẳng xuống sông Nho Quế và hẻm Tu Sản.
Công trình có 5 ban công lớn nhìn thẳng xuống sông Nho Quế và hẻm Tu Sản. Ảnh: Lao Động

Trong đó, có đề nghị UBND tỉnh Hà Giang: “chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật; tham vấn ý kiến chuyên gia để có giải pháp khắc phục phù hợp theo hướng: cải tạo, chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch với quy mô, kiến trúc phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh, đảm bảo an toàn, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, không gây tác động tiêu cực đến môi trường, phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc ở Hà Giang …”. Tuy nhiên, đến nay, tỉnh Hà Giang vẫn chưa có báo cáo về phương án xử lý vấn đề nêu trên.

Cục Di sản văn hóa đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có văn bản gửi Bộ VHTTDL về việc xử lý công trình Panorama xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng để danh lam thắng cảnh quốc gia Mã Pì Lèng được bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hiện Hà Giang vẫn đang chờ các sở thống nhất phương án để ra quyết định, trong khi chủ đầu tư của công trình vẫn mở cửa phục vụ khách check-in.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: Hỗ trợ xây “Mái ấm Công đoàn” tới 5 gia đình

Đức Trí- B.H |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang vừa hỗ trợ cho 5 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Quang Bình, Xín Mần và Hoàng Su Phì để làm nhà ở "Mái ấm Công đoàn".

Bộ VHTTDL vào cuộc vụ dinh thự "vua Mèo" ở Hà Giang

Đào Bích |

Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên về Hà Giang để tìm hiểu sự việc liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho dinh thự "vua Mèo" Hà Giang.

Tuyệt sắc Hà Giang

Trần Việt Dũng (họa sĩ) |

Hà Giang – mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc luôn hấp dẫn du khách từ phương xa đặt chân đến, dù địa hình gập ghềnh, hiểm trở, núi non trùng điệp, mây ngàn thác cuốn... Không người Việt nào đến với Hà Giang lại không mong muốn một lần đặt chân đến đỉnh núi có Cột cờ Lũng Cú đánh dấu chủ quyền lãnh thổ biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Và vẻ đẹp choáng ngợp của cao nguyên đá với những núi đá tai mèo chồng chồng lớp lớp vừa bí ẩn vừa hùng vĩ. Đặc biệt mùa này, những cánh đồng hoa tam giác mạch với sắc hồng tím tuyệt đẹp như trải thảm trên các sườn núi, tạo nên khung cảnh diễm lệ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hà Giang: Hỗ trợ xây “Mái ấm Công đoàn” tới 5 gia đình

Đức Trí- B.H |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang vừa hỗ trợ cho 5 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Quang Bình, Xín Mần và Hoàng Su Phì để làm nhà ở "Mái ấm Công đoàn".

Bộ VHTTDL vào cuộc vụ dinh thự "vua Mèo" ở Hà Giang

Đào Bích |

Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên về Hà Giang để tìm hiểu sự việc liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho dinh thự "vua Mèo" Hà Giang.

Tuyệt sắc Hà Giang

Trần Việt Dũng (họa sĩ) |

Hà Giang – mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc luôn hấp dẫn du khách từ phương xa đặt chân đến, dù địa hình gập ghềnh, hiểm trở, núi non trùng điệp, mây ngàn thác cuốn... Không người Việt nào đến với Hà Giang lại không mong muốn một lần đặt chân đến đỉnh núi có Cột cờ Lũng Cú đánh dấu chủ quyền lãnh thổ biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Và vẻ đẹp choáng ngợp của cao nguyên đá với những núi đá tai mèo chồng chồng lớp lớp vừa bí ẩn vừa hùng vĩ. Đặc biệt mùa này, những cánh đồng hoa tam giác mạch với sắc hồng tím tuyệt đẹp như trải thảm trên các sườn núi, tạo nên khung cảnh diễm lệ.