Bộ ảnh của phóng viên Lao Động đăng trên Private Photo Review (Pháp)

V.D |

Bộ ảnh báo chí “Nghệ nhân 90 tuổi đóng giày” của Việt Văn, phóng viên báo Lao Động vừa được chọn đăng trên trang web Private Photo Review (Pháp)- 1 địa chỉ nghệ thuật giới thiệu quảng bá những văn nghệ sỹ từ khắp nơi trên thế giới với những tác phẩm ảnh, bài thơ và truyện ngắn mới nhất.

Giao diện trang web Private Photo Review (Pháp) với bộ ảnh “Nghệ nhân 90 tuổi đóng giày” của Việt Văn.
Giao diện trang web Private Photo Review (Pháp) với bộ ảnh “Nghệ nhân 90 tuổi đóng giày” của Việt Văn.

Bộ ảnh của Việt Văn gồm 10 ảnh về nghệ nhân đóng giày Trịnh Ngọc năm nay đã 90 tuổi vẫn còn làm việc hiện sống ở TP Hồ Chí Minh.

Tốt nghiệp trường L’Ecole A.B.C De Dessin ở Paris (Pháp), ông Ngọc đã từng sang Campuchia mở tiệm giày nhiều năm, trước khi về lại Việt Nam mở tiệm ở TPHCM.

Một người thợ đóng giày phải biết vẽ kiểu
Một người thợ đóng giày phải biết vẽ kiểu
Chiếc máy may giày nhãn Seiko của Nhật bản đã đi cùng ông cả hơn nửa thế kỷ, có cậu học trò ngưỡng mộ ông, mua tặng chiếc máy mới nhưng ông vẫn chưa dùng.
Chiếc máy may giày nhãn Seiko của Nhật bản đã đi cùng ông cả hơn nửa thế kỷ, có cậu học trò ngưỡng mộ ông, mua tặng chiếc máy mới nhưng ông vẫn chưa dùng.

Trong số khách hàng của ông, đáng nhớ nhất là hoàng gia Campuchia từ bà hoàng hậu đến hoàng thân Sihanouk và sau này là nhiều ca sỹ Việt nổi tiếng như Hùng Cường, Anh Khoa và nhất là Đàm Vĩnh Hưng với hàng chục đôi giày trong nhiều năm.

Những nghệ nhân tài hoa như ông Trịnh Ngọc thực sự là một “Báu vật nhân văn sống” như chữ dùng của UNESCO (Human Treasure). Đây là bộ ảnh thứ ba Việt Văn được lựa chọn giới thiệu trên Private Photo Review, trước đó là hai bộ ảnh “Tướng trận thời bình” và “Thiền định”.

Trong “thế giới” giày của ông Ngọc.
Trong “thế giới” giày của ông Ngọc.

Các tác phẩm ảnh của Việt Văn từng xuất hiện trên nhiều tạp chí nước ngoài như Actu Photo (Pháp), The Journal (Mỹ), F Stop (Mỹ), Art Photo (CH Séc), Dodho (Barcelona, Tây Ban Nha), 43mm,Eros (New Zealand), Camera Obscura Journa (Mỹ)…

Bộ ảnh “Nghệ nhân 90 tuổi đóng giày” được đăng trên:

https://www.privatephotoreview.com/2021/04/90-years-old-shoemaker/

V.D
TIN LIÊN QUAN

Từ những bức ảnh đoạt giải quốc tế: Giây phút của sáng tạo

Việt Văn |

Nhiếp ảnh là một con đường dài mà không ai có thể đoán định, bởi “đường dài mới biết ngựa hay” hay nói như huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng Alex Ferguson “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn”. Năm 2020, tôi đã may mắn đoạt nhiều giải thưởng ảnh quốc tế từ Áo đến Australia, từ Malaysia đến Pháp, Mỹ và Anh. Đằng sau mỗi bức ảnh đoạt giải là một câu chuyện.

Phóng viên Lao Động đạt Huy chương Bạc ảnh Tây Ban Nha

T.V |

Theo Ban tổ chức cuộc thi ảnh quốc tế hằng năm Asisa Foto 2020 (Tây Ban Nha) do Asisa Foudation phối hợp cùng Liên minh nhiếp ảnh Tây Ban Nha (Spanish Confederation Photography) thực hiện, tác giả Việt Văn - phóng viên Báo Lao Động đã đạt Huy chương Bạc (Silver Medal) ở thể loại “Nụ cười” (Smiles) với tác phẩm “Thư giãn” (Relaxing, hay còn có tên Life is a dream: Cuộc đời như một giấc mơ) chụp hai vợ chồng già ở phố cổ Hội An trong một khoảnh khắc đẹp, ấm áp ở một quán cà phê đương đại. Gần một năm sau tác giả quay lại Hội An thì biết ông già đã ra đi vì bạo bệnh, vì thế bức ảnh còn có tên là “Cuộc đời như một giấc mơ” (ảnh).

Phóng viên Báo Lao Động được chọn ảnh triển lãm Ý niệm tại Rumani

T.V |

Cuộc thi ảnh “Hiệu quả Ý niệm” (Conceptual Effect) của tổ chức More Art Please (Brasov, Rumani) vừa công bố kết quả ngày 17.11.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Từ những bức ảnh đoạt giải quốc tế: Giây phút của sáng tạo

Việt Văn |

Nhiếp ảnh là một con đường dài mà không ai có thể đoán định, bởi “đường dài mới biết ngựa hay” hay nói như huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng Alex Ferguson “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn”. Năm 2020, tôi đã may mắn đoạt nhiều giải thưởng ảnh quốc tế từ Áo đến Australia, từ Malaysia đến Pháp, Mỹ và Anh. Đằng sau mỗi bức ảnh đoạt giải là một câu chuyện.

Phóng viên Lao Động đạt Huy chương Bạc ảnh Tây Ban Nha

T.V |

Theo Ban tổ chức cuộc thi ảnh quốc tế hằng năm Asisa Foto 2020 (Tây Ban Nha) do Asisa Foudation phối hợp cùng Liên minh nhiếp ảnh Tây Ban Nha (Spanish Confederation Photography) thực hiện, tác giả Việt Văn - phóng viên Báo Lao Động đã đạt Huy chương Bạc (Silver Medal) ở thể loại “Nụ cười” (Smiles) với tác phẩm “Thư giãn” (Relaxing, hay còn có tên Life is a dream: Cuộc đời như một giấc mơ) chụp hai vợ chồng già ở phố cổ Hội An trong một khoảnh khắc đẹp, ấm áp ở một quán cà phê đương đại. Gần một năm sau tác giả quay lại Hội An thì biết ông già đã ra đi vì bạo bệnh, vì thế bức ảnh còn có tên là “Cuộc đời như một giấc mơ” (ảnh).

Phóng viên Báo Lao Động được chọn ảnh triển lãm Ý niệm tại Rumani

T.V |

Cuộc thi ảnh “Hiệu quả Ý niệm” (Conceptual Effect) của tổ chức More Art Please (Brasov, Rumani) vừa công bố kết quả ngày 17.11.