Tạm dừng các hoạt động lễ hội, văn hoá nghệ thuật do dịch từ virus Corona:

Bình tĩnh, chủ động, có trách nhiệm với cộng đồng

Hải Minh - Mai Châu |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nhiều địa phương đã tạm dừng hoạt động lễ hội, chương trình nghệ thuật, tập trung cao  độ thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo  sức khỏe cộng đồng.

Khẩn trương tạm dừng nhiều hoạt động lễ hội

Việc tạm dừng khai mạc các hoạt động lễ hội làm giảm bớt không khí vui tươi đầu xuân năm mới và ảnh hưởng đến kinh tế địa phương, tuy nhiên, nhiều tỉnh thành, địa phương trên cả nước như: Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Quảng Bình… đã quyết định tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, lễ kỷ niệm tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

UBND thành phố Nam Định đã dừng tổ chức Lễ hội khai ấn Đền Trần tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang thông báo dừng tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội 2020 và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; tập trung các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh do chủng mới virus Corona. Tỉnh Bắc Ninh sẽ tạm dừng tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội 2020 và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch năm 2020; dừng Hội thi Hát Quan họ, tổ chức khai mạc, triển lãm trưng bày báo Xuân, sinh vật cảnh, đá cảnh...

Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã quyết định không tổ chức lễ khai mạc Lễ hội đền Trần - Thái Bình. Tuy nhiên, các hoạt động văn hóa truyền thống, văn hóa tâm linh, trò chơi dân gian vẫn diễn ra bình thường. Tỉnh uỷ Thái Bình cũng khuyến cáo người dân thi tham dự hoạt động cần đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm túc các quy định nhằm bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh trong việc phòng chống bệnh dịch.

Tỉnh Bắc Giang tạm dừng tổ chức Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2020; các lễ hội xuân truyền thống tại các địa phương. Tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân hạn chế tham gia các hoạt động du xuân, lễ hội. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại hoạt động lễ hội, di tích.

Tại Hà Nội, nhiều quận, huyện cũng dừng tổ chức nhiều hoạt động lễ hội nhằm bảo đảm an toàn cho sức khỏe người dân giữa đại dịch Virus Corona. Như huyện Đông Anh đã làm việc với Ban Quản lý di tích đền Sái đề nghị không tổ chức khai hội, cũng như các hoạt động bên lề dự kiến diễn ra vào ngày 4.2.

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) và Hội Lim Xuân 2020 (Bắc Ninh) cũng tạm dừng khai mạc các hoạt động lễ hội hay hội vật truyền thống thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (dự kiến khai mạc vào ngày 3.2) cũng quyết định tạm dừng tổ chức vì lo ngại dịch bệnh.

Thể hiện trách nhiệm với cộng đồng

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona, các địa phương nghiêm túc thực hiện công văn của Ban Bí thư, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp. Theo ông Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - việc phòng chống dịch bệnh trong hoạt động lễ hội, di tích là điều cần thiết. Vì vậy, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, ngoài việc tạm ngừng các lễ hội chưa khai mạc trên địa bàn quản lý thì với các trường hợp đặc biệt, UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ báo cáo về Sở VHTT xem xét, đồng thời xin phép Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

Đồng ý kiến với ông Trần Tiến Dũng, ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định - cho biết, dừng tổ chức Lễ hội khai ấn Đền Trần đây là việc làm cần thiết của địa phương, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Nhấn mạnh tính cấp bách của nhiệm vụ phòng chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái yêu cầu toàn tỉnh phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; các cấp, ngành, địa phương phải chủ động ứng phó với dịch bệnh, không được chủ quan đồng thời không gây hoang mang trong nhân dân, đặc biệt quan tâm công tác phòng bệnh.

Mới đây, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã cử các đoàn đi kiểm tra thực tế tại lễ hội Đúc Bụt và lễ hội chọi trâu Phù Ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Theo đánh giá, địa phương đã chấp hành nghiêm túc dừng việc tổ chức cũng như tập trung cho các công tác phòng, chống đại dịch đúng với nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công điện của Bộ VHTTDL.

Trong một vài ngày tới, các đoàn kiểm tra sẽ liên tục đi đến các địa phương như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa… nhằm phổ biến, hướng dẫn trong việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh virus Corona.

* Nhiều chương trình âm nhạc, hoạt động giải trí cũng chủ động hoãn hoặc hủy.  Tại TP.Hà Nội, Thường trực Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chính thức ra thông báo quyết định lùi lịch tổ chức “Ngày thơ Việt Nam 2020”.  “Ngày thơ Việt Nam” lần thứ 18 tổ chức vào đúng ngày Rằm tháng Giêng - Tết Nguyên tiêu.

* NSND Hồng Vân cho biết sẽ đóng cửa hai sân khấu Phú Nhuận và Chợ Lớn từ ngày 9.2. Sân khấu dự định đóng cửa trong 2 tuần và sẽ mở lại vào 14.2, nhưng còn tùy thuộc vào tình hình thực tế của dịch bệnh.

* Đoàn làm phim “Bí mật của gió” đã có buổi ra mắt tại TPHCM và Hà Nội vào 31.1 và 1.2. Tuy nhiên, tại sự kiện ra mắt ở Hà Nội vào 1.2, nhà sản xuất bất ngờ thông báo vì diễn biến phức tạp của virus Corona nên bộ phim lùi thời điểm công chiếu. Lịch phát hành chính thức sẽ được nhà sản xuất thông báo sau.

Theo đại diện của phòng Truyền thông hệ thống rạp CGV, quy trình phòng chống tại các hệ thống rạp CGV như sau: Kiểm tra thân nhiệt nhân viên trước khi vào ca bằng thiết bị đo nhiệt độ cơ thể điện tử: Hiện nay đã có 95% hệ thống rạp toàn quốc đã áp dụng biện pháp này, 5% còn lại vì lý do khan hiếm nguồn hàng máy đo thân nhiệt nên CGV sẽ cố gắng hoàn tất 100% vào cuối tuần này. Yêu cầu nhân viên rửa tay và sát khuẩn sau 20 phút 1 lần trong ca làm việc. Trang bị dung dịch sát khuẩn cho khách hàng tại mỗi cụm rạp. Trang bị khẩu trang y tế cho nhân viên khi làm việc. Tuyên truyền các biện pháp phòng tránh virus Corona từ Bộ Y tế thông qua các biển hiệu trưng bày tại rạp. Trong trường hợp khách hàng có những dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh như sốt - ho - khó thở, nhân viên CGV lập tức cách ly và hỗ trợ đưa khách hàng đến trung tâm y tế gần nhất/liên lạc đến số hotline của Bộ Y tế 19003228 để được tư vấn kịp thời. Tất cả các bước trên đều được kiểm soát chặt chẽ bởi quản lý rạp nhằm hạn chế tuyệt đối các trường hợp nghi ngờ và có khả năng lây nhiễm virus Corona.

Hiện tại, các suất chiếu và các rạp của CGV trên toàn quốc vẫn hoạt động bình thường để phục vụ khán giả những bộ phim Việt và quốc tế trong thời gian “hậu Tết”. V.V

Hải Minh - Mai Châu
TIN LIÊN QUAN

5 "ẩn số" của dịch virus Corona Vũ Hán

An An |

Sau tuyên bố của WHO về dịch viêm phổi cấp do virus Corona là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, nhiều người đã tự hỏi những tác động của dịch virus này đến hệ thống y tế và nền kinh tế của chúng ta. Theo Forbes, ông Steve Brozak (Chủ tịch của WBB Securities - ngân hàng đầu tư nghiên cứu chuyên về công nghệ sinh học, dược phẩm và các thiết bị y tế) đã đặt ra 5 câu hỏi có thể giúp định lượng mức độ thiệt hại nghiêm trọng từ virus đối với cả cuộc sống và nền kinh tế.

Xét nghiệm máu có phát hiện được người nhiễm virus Corona hay không?

Thảo Anh |

Thông tin về dịch virus Corona đang được người dân vô cùng quan tâm. Đặc biệt là phương pháp xét nghiệm phát hiện người nhiễm virus.

Các địa phương chủ động phòng ngừa dịch do virus Corona

Nhóm PV |

Những ngày đầu năm Canh Tý 2020, lượng du khách đến tham quan các thành phố du lịch Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Hội An... giảm rõ rệt do bởi lo sợ ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do virus Corona. Cả người dân và chính quyền các địa phương đều tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

5 "ẩn số" của dịch virus Corona Vũ Hán

An An |

Sau tuyên bố của WHO về dịch viêm phổi cấp do virus Corona là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, nhiều người đã tự hỏi những tác động của dịch virus này đến hệ thống y tế và nền kinh tế của chúng ta. Theo Forbes, ông Steve Brozak (Chủ tịch của WBB Securities - ngân hàng đầu tư nghiên cứu chuyên về công nghệ sinh học, dược phẩm và các thiết bị y tế) đã đặt ra 5 câu hỏi có thể giúp định lượng mức độ thiệt hại nghiêm trọng từ virus đối với cả cuộc sống và nền kinh tế.

Xét nghiệm máu có phát hiện được người nhiễm virus Corona hay không?

Thảo Anh |

Thông tin về dịch virus Corona đang được người dân vô cùng quan tâm. Đặc biệt là phương pháp xét nghiệm phát hiện người nhiễm virus.

Các địa phương chủ động phòng ngừa dịch do virus Corona

Nhóm PV |

Những ngày đầu năm Canh Tý 2020, lượng du khách đến tham quan các thành phố du lịch Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Hội An... giảm rõ rệt do bởi lo sợ ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do virus Corona. Cả người dân và chính quyền các địa phương đều tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh.