Bình Định hút khách du lịch dịp hè

Diễm Phúc |

Từ đầu hè, các địa điểm du lịch ở Bình Định đã thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan, các bãi biển ở TP.Quy Nhơn những giờ cao điểm chật kín người, nhiều địa điểm tham quan có số lượng du khách tăng đột biến.

Được xem là trung tâm về khoa học vũ trụ đầu tiên của Việt Nam và trung tâm thứ 2 của Đông Nam Á (sau Singapore), từ khi khánh thành và bắt đầu mở cửa đón khách vào đầu tháng 5.2022, Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định - thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định đóng tại phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan.

Theo phòng truyền thông - phổ biến khoa học, Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định cho biết, trung tâm mở cửa đón khách lẻ vào thứ 3, từ thứ 4 đến chủ nhật sẽ đón khách theo đoàn. Trung bình một ngày trung tâm đón từ 400 đến 600 khách theo đoàn. Còn khách lẻ trung bình một ngày đón từ 1.500-1.700 khách.

Khách tới trung tâm sẽ được tham quan các phòng như hệ mặt trời, khám phá vật chất, “chơi mà học”, vì sao lại thế… Sau đó được xem trình diễn show khoa học vật lý hấp dẫn về tĩnh điện và điện cao áp, được xem trình chiếu những đoạn phim có nội dung trực quan sinh động rất nhiều chủ đề khoa học.

“Từ khi khánh thành đến nay, lượng khách tham quan tăng lên đột biến, có những ngày chúng tôi đón đến 2.000 khách tham quan/ngày, với lượng khách như vậy phải nói là rất mừng vì đã thu hút một lượng lớn du khách, mọi người rất quan tâm đến mô hình phổ biến khoa học tại trung tâm”, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định cho hay.

Cùng với tham quan Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo, du khách khắp các tỉnh thành còn lựa chọn đến các địa điểm du lịch như Eo Gió, Hòn Khô, các bãi biển của tỉnh Bình Định để vui chơi khám phá trong kỳ nghỉ hè này. Vào những giờ cao điểm, các bãi biển ở TP.Quy Nhơn chật kín người. Các cơ sở lưu trú dọc các bãi biển cũng gần kín phòng.

Ông Lê Thanh Sang - Giám đốc Khách sạn Hải Âu - cho biết, khách sạn có 2 cơ sở ở TP.Quy Nhơn với hơn 250 phòng. Từ tháng 5 đến tháng 6 năm nay lượng khách tăng vọt so với những năm trước, công suất xấp xỉ 90%. “Tháng 7 đến tháng 8 năm nay khách đã đặt gần kín phòng. Để phục vụ tốt cho du khách, khách sạn Hải Âu đã nâng cao chất lượng phục vụ, đào tạo lại tay nghề cho nhân viên, cải thiện cơ sở vật chất” - ông Sang nói.

Để tiếp tục thu hút khách du lịch đến với Bình Định trong dịp hè, Sở Du lịch tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp với UBND TP.Quy Nhơn chuẩn bị tổ chức những sự kiện sắp tới như: Vòng chung kết Cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam 2022; Lễ hội Cá ngừ đại dương; Liên hoan Bài chòi… đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá để thu hút khách du lịch đến Bình Định.

Bên cạnh đó, kiểm tra, quản lý các loại hình dịch vụ du lịch, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tạo ấn tượng đẹp đối với du khách trong và ngoài nước; tăng cường công tác phòng chống đuối nước ở các bãi biển và các điểm du lịch có hoạt động bơi lội; kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở tăng giá dịch vụ đã niêm yết.

“Ngành du lịch phải cùng với địa phương tính toán để mà nghiên cứu ra các sản phẩm du lịch mới. Các hoạt động đề nghị ngành văn hóa, du lịch và TP.Quy Nhơn phải tạo điều kiện hết sức cho Ban tổ chức. Cố gắng một năm có từ một đến 2 lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, chúng ta vừa quảng bá du lịch vừa xúc tiến du lịch, đầu tư rồi thu hút khách du lịch. Phải nghiên cứu thêm có những gì mang đặc sắc của Bình Định” - ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói.

Diễm Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ khách du lịch mắc kẹt tại Phú Quốc do thời tiết xấu

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Do ảnh hưởng thời tiết trong 2 ngày qua, các phương tiện tàu đưa rước khách từ đất liền ra đảo Phú Quốc và ngược lại đã tạm ngừng hoạt động khiến hàng ngàn du khách mắc kẹt tại đảo.

Du lịch vùng đồng bằng sông Hồng đặt mục tiêu thu về 276.000 tỉ đồng/năm

Cát Tường |

Nhằm góp phần phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu tới năm 2030, tổng số lượt khách du lịch đến các tỉnh, thành phố trên địa bàn Vùng đạt trên 120 triệu lượt khách du lịch trong đó có trên 20 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt khoảng 276.000 tỉ đồng, tương đương 12 tỉ USD.

Hơn 84.000 lượt khách tham quan tại Ngày hội du lịch Chợ nổi Cái Răng

Hải Minh |

Cần Thơ - Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ VI bế mạc vào tối ngày  11.7.

Thúc đẩy du lịch Trà Vinh cất cánh

MAI HƯƠNG (thực hiện) |

Trong bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của ĐBSCL, tỉnh Trà Vinh là một gam màu nổi bật với ​cảnh quan khá đa dạng cùng với hệ thống sông ngòi chằng chịt. Đến nơi đây, du khách ấn tượng bởi vẻ yên bình, nền văn hóa đa sắc tộc và người dân thân thiện. Trao đổi với Lao Động, ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh - cho biết:

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Hỗ trợ khách du lịch mắc kẹt tại Phú Quốc do thời tiết xấu

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Do ảnh hưởng thời tiết trong 2 ngày qua, các phương tiện tàu đưa rước khách từ đất liền ra đảo Phú Quốc và ngược lại đã tạm ngừng hoạt động khiến hàng ngàn du khách mắc kẹt tại đảo.

Du lịch vùng đồng bằng sông Hồng đặt mục tiêu thu về 276.000 tỉ đồng/năm

Cát Tường |

Nhằm góp phần phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu tới năm 2030, tổng số lượt khách du lịch đến các tỉnh, thành phố trên địa bàn Vùng đạt trên 120 triệu lượt khách du lịch trong đó có trên 20 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt khoảng 276.000 tỉ đồng, tương đương 12 tỉ USD.

Hơn 84.000 lượt khách tham quan tại Ngày hội du lịch Chợ nổi Cái Răng

Hải Minh |

Cần Thơ - Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ VI bế mạc vào tối ngày  11.7.

Thúc đẩy du lịch Trà Vinh cất cánh

MAI HƯƠNG (thực hiện) |

Trong bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của ĐBSCL, tỉnh Trà Vinh là một gam màu nổi bật với ​cảnh quan khá đa dạng cùng với hệ thống sông ngòi chằng chịt. Đến nơi đây, du khách ấn tượng bởi vẻ yên bình, nền văn hóa đa sắc tộc và người dân thân thiện. Trao đổi với Lao Động, ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh - cho biết: