Biểu tình bằng bom khói tại LHP Cannes 2022

Huyền Chi |

Đây là cuộc biểu tình tự phát thứ 2 trên thảm đỏ LHP Cannes 2022.

Theo Daily Mail, một nhóm phụ nữ đã giương cao biểu ngữ, ném bom khói trong buổi công chiếu phim kinh dị "Holy Spider" thuộc khuôn khổ LHP Cannes. Trên tấm biểu ngữ cỡ lớn có ghi tên 129 người phụ nữ bị sát hại tại Pháp, tính từ liên hoan phim năm ngoái đến nay.

Nguồn tin cho biết nhóm phụ nữ biểu tình để chống bạo lực phụ nữ. Họ thuộc tổ chức nữ quyền Les Colleuses và xuất hiện để thể hiện sự phản đối đối với tác phẩm "Holy Spider" sẽ tranh giải Cành Cọ Vàng 2022.

12 người phụ nữ bất bình và đưa ra thuật ngữ Feminicide - hành vi cố ý giết người chỉ vì nạn nhân là phụ nữ.

"Holy Spider" của đạo diễn Ali Abbasi kể câu chuyện về một nữ nhà báo điều tra, theo dõi một kẻ giết người hàng loạt nhắm vào những người hành nghề mại dâm ở thành phố Mashhad, Iran.

Bộ phim dựa trên vụ án có thật của Saeed Hanaei. Trước khi bị bắt giữ, tên sát nhân đã giết 16 phụ nữ từ năm 2000 đến 2001.

Nhóm phụ nữ mang bom khói để biểu tình nhưng các nhân viên không can thiệp. Ảnh: Variety.
Nhóm phụ nữ mang bom khói để biểu tình nhưng các nhân viên không can thiệp. Ảnh: Variety.
Nhóm phụ nữ mang bom khói để biểu tình nhưng các nhân viên không can thiệp. Ảnh: Variety.

Đây là cuộc biểu tình thứ hai diễn ra tại Liên hoan phim Cannes trong tuần này.

LHP Cannes 2022 diễn ra từ ngày 17 đến 28.5. "Holy Spider" nằm trong danh sách 21 phim tranh Cành Cọ Vàng LHP Cannes năm nay.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Bộ phim có hậu trường “kinh hoàng” và bẽ bàng bậc nhất LHP Cannes

Bình An |

“Blue is the warmest colour” (Màu xanh là màu nóng) đoạt Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2013 được xem là bộ phim có màn đấu tố, cãi vã có “một không hai” giữa đạo diễn người Pháp Abdellatif Kechiche và 2 nữ chính.

Loạt phim gây tranh cãi trong lịch sử 75 năm của LHP Cannes

Huyền Chi |

Bên cạnh những tác phẩm gây tiếng vang, LHP Cannes cũng từng hứng chịu làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận khi công chiếu những bộ phim có nội dung gây tranh cãi.

Lý Nhã Kỳ diện váy kết hoa, cúp ngực hội ngộ Larsen Thompson tại Cannes

DI PY |

Ngày thứ ba xuất hiện tại Cannes, Lý Nhã Kỳ diện thiết kế kết hoa cầu kỳ, hội ngộ siêu mẫu Larsen Thompson.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ phim có hậu trường “kinh hoàng” và bẽ bàng bậc nhất LHP Cannes

Bình An |

“Blue is the warmest colour” (Màu xanh là màu nóng) đoạt Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2013 được xem là bộ phim có màn đấu tố, cãi vã có “một không hai” giữa đạo diễn người Pháp Abdellatif Kechiche và 2 nữ chính.

Loạt phim gây tranh cãi trong lịch sử 75 năm của LHP Cannes

Huyền Chi |

Bên cạnh những tác phẩm gây tiếng vang, LHP Cannes cũng từng hứng chịu làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận khi công chiếu những bộ phim có nội dung gây tranh cãi.

Lý Nhã Kỳ diện váy kết hoa, cúp ngực hội ngộ Larsen Thompson tại Cannes

DI PY |

Ngày thứ ba xuất hiện tại Cannes, Lý Nhã Kỳ diện thiết kế kết hoa cầu kỳ, hội ngộ siêu mẫu Larsen Thompson.