Bí quyết không ngại đọc sách của người Nhật

Thanh Hương |

Hai tác giả nổi tiếng người Nhật Bản - Nakatani Akihiro và Watanabe Yasuhiro đã cùng chỉ ra cho độc giả phương pháp đọc nhanh hơn, học nhiều hơn và đi xa hơn…

“64 cách đọc sách thay đổi cuộc đời”  

Ít người biết, lượng thông tin mà một người trong xã hội hiện đại ngày nay sở hữu thậm chí còn ít hơn so với một người... thời kỳ đồ đá. Và nghiên cứu khoa học đã rút ra, đọc sách là cách để bạn bù đắp khoảng trống đó. Đó là lời cảnh báo về mặt trái của sự phát triển của công nghệ được viết trong “64 cách đọc sách thay đổi cuộc đời” của tác giả Nakatani Akihiro (do Ngọc Ánh dịch, Cty sách Tân Việt và NXB Dân trí liên kết xuất bản).

Sự tiện dụng của mạng Internet giúp chúng ta biết nhiều hơn nhưng lại khiến suy nghĩ ít đi mà không hay rằng, chính suy nghĩ mới giúp con người trở nên khác biệt giữa một xã hội mà cái gì cũng thông minh như bây giờ. Tác giả đã viết về mối quan hệ giữa đọc sách và tư duy rằng, “sách giúp chúng ta biết cách suy nghĩ để có những câu trả lời đôi khi sai nhưng thú vị, và đặc biệt hơn những câu trả lời đúng. Nó cũng như việc ta không đi đường thẳng mà đi đường vòng, nhưng đường vòng hóa ra lại là con đường đến đích nhanh nhất”.

Theo Nakatani Akihiro, đọc sách sẽ giúp bạn thực hiện những cuộc phiêu lưu mạo hiểm nhất, gay cấn nhất nhưng cũng an toàn nhất và không đánh đổi. “Trong não có một tổ hợp các tế bào thần kinh gọi là hạt nhân accumben, đây chính là công tắc bật mở tín hiệu cảm xúc khi được kích thích bởi một hành vi nào đó. Vậy nên không thể chờ có hứng rồi mới đọc sách mà phải đọc sách để thấy có hứng”. Vì thế, tác giả tin rằng, “64 cách đọc sách thay đổi cuộc đời” sẽ khiến độc giả ngay lập tức cảm thấy cần phải đọc sách và muốn đọc sách.

“Đọc cộng hưởng - phương pháp kỳ diệu giúp bạn đọc 500 trang sách trong vòng 20 phút”

Sách “Đọc cộng hưởng - phương pháp kỳ diệu giúp bạn đọc 500 trang sách trong vòng 20 phút” của tác giả Watanabe Yasuhiro (do Hồ Thảo Nguyên và Thanh Minh dịch, NXB Lao Động và Cty Sách Tân Việt liên kết phát hành) sẽ tiết lộ một “bản đồ cộng hưởng” giúp bạn đọc từng bước tiếp cận phương pháp đọc “có một không hai” mà theo chính tác giả thì sẽ không còn phải đánh vật với việc đọc sách. Chỉ với bản đồ cộng hưởng, độc giả có thể dễ dàng đọc hết một cuốn sách chỉ trong vòng ít phút. Vậy nếu bạn đọc đang lo lắng không có đủ thời gian đọc hết núi tài liệu tham khảo, hay chỉ đơn giản là muốn dành ra 2 ngày cuối tuần để học thêm một điều gì đó mới, hãy tin rằng, bản đồ cộng hưởng sẽ giúp ích cho bạn.

Tác giả Watanabe Yasuhiro từng thừa nhận, bản thân từng đọc rất chậm, đọc hiểu sai và từng nhiều lần thất bại vì ít đọc sách. Vì vậy ngoài phương pháp đọc sách, tác giả sẽ chỉ cho độc giả biết tại sao bạn chán nản không thể đọc hết quyển sách và phải làm thế nào để vượt qua điều đó.

Tác giả Nhật Bản cũng nhấn mạnh rằng, đọc sách không có nghĩa là phải đọc trọn vẹn một cuốn sách từ đầu đến cuối. Và chỉ bâng quơ mở ra một trang bất kỳ trong “Đọc cộng hưởng” cũng có thể cảm nhận được năng lượng và nhiệt huyết của tác giả dành cho việc lan tỏa văn hóa đọc và giúp mọi người trở nên yêu thích đọc sách.

Watanabe Yasuhiro - tác giả của đọc cộng hưởng sau khi gặp cuốn sách đã từng thay đổi cuộc đời mình đã thành lập Hiệp hội đọc sách và có bước khởi nghiệp thành công sau này. Anh đã trích lại lời của nhà Nho học nổi tiếng thời Edo - Saito Issai như sau: “Trước khi học tập một điều gì, ta phải nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người tuyệt vời. Còn nếu chỉ học tập vì mục đích mở mang kiến thức, nâng cao hiểu biết thì e rằng người đó sẽ trở nên tự phụ và sẽ ấp ủ những suy nghĩ ác ý”.

Nếu bạn chưa biết nên làm gì sau khi đọc sách và học hỏi được điều gì đó từ sách thì có thể tìm thấy gợi ý từ những ví dụ người thật việc thật được nêu ra trong tác phẩm. Nhiều người sau khi áp dụng đọc cộng hưởng đã hành động để thay đổi bản thân, chỉ từ những việc làm đơn giản như kể lại nội dung cuốn sách đã đọc với gia đình hay đồng nghiệp, đưa ra lời khuyên cho họ từ sách, viết bài review sách và đăng lên trang cá nhân.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Đọc sách để tự cứu mình và cứu người khác

Thùy Linh |

Trong cuộc sống chúng ta luôn phải đối mặt với vô vàn sự cố từ đơn giản đến phức tạp như: Côn trùng cắn, dị vật bay vào mắt, hóc, ngạt khí, chấn thương... Nhưng khi sự việc xảy ra rồi, chúng ta mới đi tìm giải pháp, mới tìm kiếm trên Google để tìm cách chữa cháy theo kiểu "mất bò mới lo làm chuồng". Theo các bác sĩ, mỗi người có thể tạo ra cơ hội sống cho mình và người khác nếu được trang bị trở thành "người sơ cấp cứu".

Phu nhân Thủ tướng Úc trò chuyện và đọc sách cùng học sinh Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Phu nhân Thủ tướng Úc Scott Morrison đã dành thời gian ngày 23.8 để trò chuyện và đọc sách cùng học sinh Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S - một trong hai trường phổ thông giảng dạy chương trình trung học phổ thông Nam Úc tại Việt Nam.

Thủ khoa vào lớp 10 tại TPHCM mê đọc sách

Anh Nhàn |

Thủ khoa vào lớp 10 tại TPHCM năm 2019 rất mê đọc sách, đặc biệt là các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Làm thế nào tạo thói quen đọc sách cho con?

T.Linh |

Đa số những trẻ em được phỏng vấn (95,5%) đều yêu thích đọc sách; 88,4% sách mà các em đọc là sách giáo khoa và 61,6% là truyện tranh và phần lớn các em đều đọc sách tại trường.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Đợi được 56 giây đèn đỏ, nhiều người không đủ kiên nhẫn đợi nốt 4 giây cuối

Tô Thế |

Hà Nội - Thực tế tình trạng người dân vượt đèn đỏ, hay vượt qua nút giao khi đèn đỏ còn khoảng 4 - 5 giây diễn ra rất phổ biến ở Hà Nội. Ngay tại vị trí xảy ra vụ tai nạn liên hoàn vừa qua, ghi nhận của PV cho thấy rất nhiều người mặc dù có thể chờ đến 56 giây đèn đỏ, nhưng 4 giây cuối lại không đủ kiên nhẫn để chờ.

Thi tốt nghiệp THPT: Những mốc thời gian quan trọng cần lưu ý

Vân Trang |

Thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ được đẩy lên sớm hơn so với năm ngoài.

Lãi suất cho vay ưu đãi vẫn cản bước người mua nhà

ANH HUY |

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) áp mức lãi suất 8,7%/năm đối với doanh nghiệp và người dân là 8,2%/năm. Tuy nhiên với nhiều gia đình, mức lãi suất cho vay vẫn vượt quá tầm với trong khi thời gian cho vay ưu đãi chỉ kéo dài 5 năm.

Đọc sách để tự cứu mình và cứu người khác

Thùy Linh |

Trong cuộc sống chúng ta luôn phải đối mặt với vô vàn sự cố từ đơn giản đến phức tạp như: Côn trùng cắn, dị vật bay vào mắt, hóc, ngạt khí, chấn thương... Nhưng khi sự việc xảy ra rồi, chúng ta mới đi tìm giải pháp, mới tìm kiếm trên Google để tìm cách chữa cháy theo kiểu "mất bò mới lo làm chuồng". Theo các bác sĩ, mỗi người có thể tạo ra cơ hội sống cho mình và người khác nếu được trang bị trở thành "người sơ cấp cứu".

Phu nhân Thủ tướng Úc trò chuyện và đọc sách cùng học sinh Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Phu nhân Thủ tướng Úc Scott Morrison đã dành thời gian ngày 23.8 để trò chuyện và đọc sách cùng học sinh Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S - một trong hai trường phổ thông giảng dạy chương trình trung học phổ thông Nam Úc tại Việt Nam.

Thủ khoa vào lớp 10 tại TPHCM mê đọc sách

Anh Nhàn |

Thủ khoa vào lớp 10 tại TPHCM năm 2019 rất mê đọc sách, đặc biệt là các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Làm thế nào tạo thói quen đọc sách cho con?

T.Linh |

Đa số những trẻ em được phỏng vấn (95,5%) đều yêu thích đọc sách; 88,4% sách mà các em đọc là sách giáo khoa và 61,6% là truyện tranh và phần lớn các em đều đọc sách tại trường.