Báo chí đã góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người mới

Ngọc Bích |

Với vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, báo chí đã góp phần rất lớn trong việc định hình và lan tỏa chuẩn mực văn hóa ứng xử trong xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người mới theo nội dung cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) năm 1998 của Đảng về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) 2008 về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 33 NQ/TW của Ban Chấp hành TW khóa XI năm 2014 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;…

Thời gian qua, các cơ quan báo, đài thường xuyên đổi mới nội dung, tăng thời lượng, mở mới các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các chương trình có nội dung đề cao tính tư tưởng, nhân văn, ca ngợi các giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh những cá nhân, tập thể có ý thức và hành động cụ thể, thiết thực trong việc quảng bá, gìn giữ, phổ biến các vẻ đẹp văn hóa Việt góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam.

Diện phủ sóng các chương trình phát thanh, truyền hình ngày càng được mở rộng, số lượng các chương trình văn hóa, văn nghệ được phát sóng trực tiếp, thời lượng phim Việt trên sóng ngày càng nhiều. Thay vì phát phim, chương trình của nước ngoài để lấp khung sóng thì hiện nay, thời lượng phát sóng các chương trình thuần Việt trên các kênh chương trình ngày càng nhiều hơn, chất lượng chương trình (nội dung, hình ảnh, âm thanh…) có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Nhiều chương trình ca nhạc, đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam và một số Đài PTTH địa phương đã đi vào đời sống xã hội trở thành dấu ấn; nhiều chương trình sân khấu, thi tài năng văn nghệ, tìm hiểu văn học, nghệ thuật được các Đài PTTH quan tâm sản xuất và thu hút được sự quan tâm công chúng như: Đường đến danh ca vọng cổ, Tạp dề tí hon, Hát cùng mẹ yêu, Chuông vàng vọng cổ,...

Cùng với đó, nhiều Đài PTTH địa phương đã đầu tư, thực hiện sản xuất và phát sóng chương trình tiếng dân tộc trên cả sóng phát thanh và truyền hình; góp phần quan trọng trong việc quảng bá những đặc trưng văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Như Đài PTTH Lai Châu trung bình một ngày phát sóng hơn 60 chương trình PTTH tiếng Thái, Mông, Dao và Hà Nhì; Đài PTTH Gia Lai trung bình một ngày phát sóng hơn 50 chương trình PTTH tiếng Bahnar; Jrai …

Đồng thời, phát huy vai trò, sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan báo, đài đã tổ chức các tuyến tin, bài thông tin kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vu cáo, xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta, trong đó có các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng. 

Để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người mới, các cơ quan chỉ đạo, quản lý về văn hóa cần tăng cường sự chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin để báo chí kịp thời thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các ngành, các cấp và của người dân đối với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý về văn hóa với cơ quan chỉ đạo, quản lý về báo chí trong định hướng và quản lý thông tin báo chí, truyền thông về văn hóa, hướng đến mục tiêu xuyên suốt khơi dậy khát vọng và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển của các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là Internet đã và đang trở thành phương tiện quan trọng trong việc truyền bá các sản phẩm văn hoá và tác phẩm văn học, nghệ thuật, ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống của xã hội. Điều này, đòi hỏi các cơ quan chức năng trên lĩnh vực văn hóa cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để kiểm soát và xử lý thông tin trên không gian mạng, góp phần bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng.

Ngọc Bích
TIN LIÊN QUAN

Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc

Phạm Đông |

HÀ NỘI - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII

Vương Trần |

Chiều 7.10, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Mạng xã hội xâm phạm bản quyền, gây thất thu cho cơ quan báo chí

Hoàng Mai |

Dịch COVID-19 tác động mạnh đến nguồn thu của báo chí. Thậm chí đã có cơ quan báo phải tạm dừng sản xuất báo in trong một thời gian nhất định, hoặc chuyển hẳn qua online đảm bảo cân đối thu - chi. Tuy nhiên, có một thực tế là bản quyền tác phẩm báo chí vẫn liên tục bị xâm phạm gây thất thu lớn về mặt kinh tế cho các đơn vị nắm giữ bản quyền.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc

Phạm Đông |

HÀ NỘI - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII

Vương Trần |

Chiều 7.10, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Mạng xã hội xâm phạm bản quyền, gây thất thu cho cơ quan báo chí

Hoàng Mai |

Dịch COVID-19 tác động mạnh đến nguồn thu của báo chí. Thậm chí đã có cơ quan báo phải tạm dừng sản xuất báo in trong một thời gian nhất định, hoặc chuyển hẳn qua online đảm bảo cân đối thu - chi. Tuy nhiên, có một thực tế là bản quyền tác phẩm báo chí vẫn liên tục bị xâm phạm gây thất thu lớn về mặt kinh tế cho các đơn vị nắm giữ bản quyền.