Báo Ảnh Đất Mũi chính thức dừng hoạt động

NHẬT HỒ |

Việc dừng hoạt động của Báo Ảnh Đất Mũi, tờ báo ảnh có lịch sử 41 năm, được cho là thực hiện đề án sắp xếp báo chí của tỉnh Cà Mau. Báo ảnh Đất Mũi được hợp nhất với Báo Cà Mau và dừng hoạt động từ sau khi nghỉ Tết Dương lịch.

Sau khi hợp nhất, Ban Biên tập báo Cà Mau gồm 04 người. Trong đó, ông Nguyễn Quyết Chiến được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập. Các ông: Ngô Minh Toàn, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Quốc Danh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có 46 người.

Theo đề án hợp nhất Báo Cà Mau và Báo ảnh Đất Mũi thành Báo Cà Mau được UBND tỉnh phê duyệt, Báo Cà Mau là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, hoạt động báo chí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau, có chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Đồng thời, là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân địa phương.

Trước mắt vẫn giữ định kỳ phát hành ấn phẩm chính 4 kỳ/tuần, từng bước đẩy mạnh cải tiến nội dung, hình thức, tiến tới phát hành hàng ngày; nâng chất các ấn phẩm Báo ảnh Đất Mũi, Cà Mau song ngữ Việt - Khmer nhằm đa dạng hóa loại hình thông tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng và thực hiện tốt yêu cầu tuyên truyền sâu rộng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau khởi động toàn bộ công tác phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Trước tình hình người nhập cư bằng đường mòn lối mở vào Việt Nam nhiều khả năng xay ra dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau siết chặt công tác kiểm tra, truy vết người nhập cư vào tỉnh này.

Cà Mau: Cách ly một người ở cùng với nhóm bệnh nhân 1440 tại Myanmar

NHẬT HỒ |

Một người nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch về Cà Mau khai nhận đã ở cùng nhóm 6 người của bệnh nhân 1440 tại Myanmar và cùng trốn về Việt Nam.

Cà Mau chính thức dừng hoạt động Báo Ảnh Đất Mũi từ ngày 1.1.2021

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành công văn hoả tốc gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xem xét, chấp thuận cho dừng hoạt động báo ảnh Đất Mũi. Việc tạm dừng hoạt động Báo Ảnh Đất Mũi nhằm sắp xếp các cơ quan báo chí tại tỉnh Cà Mau.

Cà Mau: Cắt tóc, gội đầu cũng sẽ được hỗ trợ COVID-19

NHẬT HỒ |

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch COVID-19, bị mất việc làm, thiếu việc làm từ ngày 1.4.2020 đến ngày 29.4.2020, được hỗ trợ kinh phí 1.000.000 đồng/người/tháng. Số tiền này phải đến tay người lao động trước ngày 30.12.2020.

Cà Mau bác thông tin thuyền trưởng chém 4 người, vứt xác xuống biển

NHẬT HỒ |

Chiều 15.12, UBND tỉnh Cà Mau chính thức có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị khẳng định không có việc thuyền trưởng chém 4 người, vứt xuống vùng biển Malaysia như thông tin gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cà Mau khởi động toàn bộ công tác phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Trước tình hình người nhập cư bằng đường mòn lối mở vào Việt Nam nhiều khả năng xay ra dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau siết chặt công tác kiểm tra, truy vết người nhập cư vào tỉnh này.

Cà Mau: Cách ly một người ở cùng với nhóm bệnh nhân 1440 tại Myanmar

NHẬT HỒ |

Một người nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch về Cà Mau khai nhận đã ở cùng nhóm 6 người của bệnh nhân 1440 tại Myanmar và cùng trốn về Việt Nam.

Cà Mau chính thức dừng hoạt động Báo Ảnh Đất Mũi từ ngày 1.1.2021

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành công văn hoả tốc gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xem xét, chấp thuận cho dừng hoạt động báo ảnh Đất Mũi. Việc tạm dừng hoạt động Báo Ảnh Đất Mũi nhằm sắp xếp các cơ quan báo chí tại tỉnh Cà Mau.

Cà Mau: Cắt tóc, gội đầu cũng sẽ được hỗ trợ COVID-19

NHẬT HỒ |

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch COVID-19, bị mất việc làm, thiếu việc làm từ ngày 1.4.2020 đến ngày 29.4.2020, được hỗ trợ kinh phí 1.000.000 đồng/người/tháng. Số tiền này phải đến tay người lao động trước ngày 30.12.2020.

Cà Mau bác thông tin thuyền trưởng chém 4 người, vứt xác xuống biển

NHẬT HỒ |

Chiều 15.12, UBND tỉnh Cà Mau chính thức có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị khẳng định không có việc thuyền trưởng chém 4 người, vứt xuống vùng biển Malaysia như thông tin gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.