Bạn trai Lệ Quyên bị chê diễn đơ khi tham gia “Thương ngày nắng về 2”

Lan Anh |

Giữa dàn diễn viên kỳ cựu, chuyên nghiệp, Lâm Bảo Châu cho thấy sự đuối sức dù chỉ đảm nhận một vai phụ trong phim.

Bạn trai của ca sĩ Lệ Quyên tham gia phần 2 của “Thương ngày nắng về” với nhân vật Nguyên. Nguyên và Vân Trang (Phan Minh Huyền) gặp nhau tại Nhật và cùng nhau trở về Việt Nam. Nguyên sẽ là tác nhân đóng vai trò quan trọng trong diễn biến tình cảm giữa 2 nhân vật Vân Trang và Hoàng Duy (Đình Tú).

Xuất hiện ngay từ những tập đầu, Lâm Bảo Châu được kỳ vọng mang đến không khí mới mẻ giữa dàn diễn viên cũ đã góp mặt từ phần 1. Lâm Bảo Châu – vốn xuất thân từ người mẫu – mang đến cho khung hình của “Thương ngày nắng về” sự lịch thiệp, sáng màn ảnh, ăn hình.

Lâm Bảo Châu bị chê về đài từ và cả diễn xuất ở “Thương ngày nắng về“. Ảnh: ĐPCC
Lâm Bảo Châu bị chê về đài từ và cả diễn xuất ở “Thương ngày nắng về“. Ảnh: ĐPCC

Nguyên của Lâm Bảo Châu là mẫu đàn ông đẹp trai, thành đạt, phụ nữ xếp hàng dài theo sau. Nhưng, Nguyên chỉ dành tình cảm cho Vân Trang. Ở tập 4,5 – Nguyên tấn công Vân Trang rõ nét, mạnh mẽ, với hy vọng cô sẽ trở thành bạn gái của mình.

Tuy có đất diễn, nhưng Lâm Bảo Châu chưa thể hiện được hết sự ấn tượng mà Nguyên cần phải có. Dù xuất hiện chỉn chu về ngoại hình, phục trang, nhưng Lâm Bảo Châu diễn đuối hơn hẳn khi xuất hiện giữa dàn diễn viên chuyên nghiệp, và hơn cả, họ đã “thấm vai” từ phần 1. Nếu việc nhập vai của dàn diễn viên như Lan Phương, Minh Huyền, Hồng Đăng... quá dễ dàng, tự nhiên, thì Lâm Bảo Châu ngập ngừng, bối rối.

Nguyên gần như không có chiều sâu. Lâm Bảo Châu còn biến Nguyên thành một nhân vật quá đơn giản và dễ diễn. Trong hầu hết những phân cảnh xuất hiện, Nguyên chỉ ngồi trên xe, gọi điện, đưa đón Vân Trang và mời cô ăn, uống. Sự thiếu sáng tạo của diễn viên khiến Nguyên có đất diễn nhưng lại thiếu sức diễn.

Điểm trừ nặng nề nhất của Lâm Bảo Châu còn nằm ở đài từ. Việc thu tiếng trực tiếp dễ dàng làm lộ ngay những điểm yếu của diễn viên. Lâm Bảo Châu thoại cứng, thiếu cảm xúc, không có sự nhấn nhá cần thiết để lời thoại có dấu ấn, sức nặng.

Để có khả năng diễn thoại cần cả quá trình học hỏi, luyện tập. Trước Lâm Bảo Châu, nhiều diễn viên đã bị chê về đài từ như Bình An, Khả Ngân, Hà Việt Dũng...

Lâm Bảo Châu cần cố gắng hơn vì dạng vai như Nguyên hoàn toàn có thể vụt sáng. Ảnh: ĐPCC
Lâm Bảo Châu cần cố gắng hơn vì dạng vai như Nguyên hoàn toàn có thể vụt sáng. Ảnh: ĐPCC

Hiện trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả để lại bình luận mong Lâm Bảo Châu cố gắng hơn nữa để nhân vật Nguyên có đủ chiều sâu và sự ấn tượng. Bởi, những kiểu vai đàn ông đẹp trai, ga lăng, lịch thiệp như Nguyên, chỉ cần thêm sự duyên dáng, nhập vai của diễn viên sẽ lập tức trở thành “soái ca”, “nam thần” của màn ảnh.

Đơn cử như Hàn Quốc đã không thiếu những diễn viên nam vụt sáng khi đảm nhận vai nam phụ đẹp trai, thành đạt, ga lăng – có nguy cơ “cướp” nữ chính của các vai nam chính. Nhiều nam phụ tỏa sáng tới mức lu mờ cả nam chính, và được gọi bằng biệt danh “nam phụ quốc dân”.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Hyun Bin từng chọn “bạn diễn xinh đẹp nhất” không phải là Son Ye Jin

Lan Anh |

Trong sự nghiệp của mình, Hyun Bin từng hợp tác với nhiều mỹ nhân danh tiếng của Hàn Quốc, và anh đã dành lời ngợi khen một nữ diễn viên là “bạn diễn xinh đẹp nhất”.

BTS mang lại lợi ích quốc gia 45,5 tỉ USD khi đứng đầu Billboard

Lan Anh |

Hạ nghị sĩ Seong II Jong của Hàn Quốc phân tích, việc BTS đang liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc.

Hàn Quốc tạo ra "nhóm nhạc siêu lợi nhuận" BTS như thế nào?

Mi Lan |

Sau khi trắng tay lần hai tại Grammy, BTS mới đây nhận 7 đề cử tại Giải thưởng âm nhạc Billboard 2022. Đây là số lượng đề cử cao nhất cho một nhóm nhạc/cặp song ca tại lễ trao giải.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hyun Bin từng chọn “bạn diễn xinh đẹp nhất” không phải là Son Ye Jin

Lan Anh |

Trong sự nghiệp của mình, Hyun Bin từng hợp tác với nhiều mỹ nhân danh tiếng của Hàn Quốc, và anh đã dành lời ngợi khen một nữ diễn viên là “bạn diễn xinh đẹp nhất”.

BTS mang lại lợi ích quốc gia 45,5 tỉ USD khi đứng đầu Billboard

Lan Anh |

Hạ nghị sĩ Seong II Jong của Hàn Quốc phân tích, việc BTS đang liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc.

Hàn Quốc tạo ra "nhóm nhạc siêu lợi nhuận" BTS như thế nào?

Mi Lan |

Sau khi trắng tay lần hai tại Grammy, BTS mới đây nhận 7 đề cử tại Giải thưởng âm nhạc Billboard 2022. Đây là số lượng đề cử cao nhất cho một nhóm nhạc/cặp song ca tại lễ trao giải.