Ban tổ chức Festival lên tiếng việc hình ảnh nón Huế "bị cắm sừng"

PHÚC ĐẠT |

Thành viên Ban tổ chức và nhà thiết kế cho rằng chữ Huế trên nón lá là "rất rõ ràng". Không thể chữ "HUE" được viết bằng chữ quốc ngữ mà hình dung ra "cái sừng" được.

Hình ảnh những thiếu nữ trong tà áo dài tím đội chiếc nón có gắn chữ "HUE" xuất hiện trong sự kiện Lễ tế tổ bách nghệ - lễ rước và tôn vinh nghề nằm trong khuôn khổ chương trình Festival nghề truyền thống Huế 2019 thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến phản đối ý tưởng này bởi cho rằng trên chiếc nón truyền thống của người phụ nữ Huế đã bị cắm những "chiếc sừng". Đồng thời cho hay, chữ "HUE" này rất thừa vì khi nhắc đến áo dài tím và nón lá thì đó là đặc trưng của người con gái xứ Huế.

Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival nghề truyền thống 2019 cho biết, Ban tổ chức và lãnh đạo thành phố đã có cuộc họp bàn về vấn đề này, sau khi kết thúc lễ hội vào chiều 3.5.

Tại đây, ban tổ chức có nêu: Dư luận trái chiều rằng, những chiếc nón lá được thiết kế gắn chữ "HUE" lên phía trên gây phản cảm.

Chủ tịch UBND TP. Huế nói, các thành viên trong Ban tổ chức đều chung một ý kiến, đây chỉ là ý kiến cá nhân của một vài thông tin trên mạng xã hội, không phải một nguồn chính thống nên đề nghị Ban tổ chức không nhất thiết phải trả lời ngay những chuyện đấy.

"Các thành viên đều phân tích, hình tượng đó (chữ HUE trên nón lá) là rất bình thường. Bởi theo các thành viên Ban tổ chức và nhà thiết kế, chữ HUE trên nón lá là rất rõ ràng. Không thể chữ HUE được viết bằng chữ quốc ngữ mà hình dung ra cái sừng được" - ông Thành nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi xung quanh hình ảnh nón lá Huế bị "cắm sừng"

PHÚC ĐẠT |

Chữ "HUE" gắn trên chiếc nón lá trong khuôn khổ chương trình Festival nghề truyền thống Huế 2019 đang gây ra nhiều ý kiến tranh cãi.

Festival Huế 2019: Hơn 25.000 khách du lịch đến Huế mỗi ngày

VIỄN CHINH - PHÚC ĐẠT |

Tối 1.5, Festival Nghề truyền thống Huế với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt" đã bế mạc tại tại Công viên Bia Quốc học (TP Huế).

Festival Huế 2019: Gay cấn màn tỉ thí võ thuật giữa các quân cờ người

VIỄN CHINH - PHÚC ĐẠT |

Hội thi cờ người là một chương trình biểu diễn cộng đồng nằm trong chuỗi sự kiện Festival Nghề truyền thống Huế 2019 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt". Điều thu hút tạo cảm giác hồi hộp cho người xem ở hội thi chính là những quân cờ biểu diễn các màn võ thuật hấp dẫn trong bàn cờ.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Tranh cãi xung quanh hình ảnh nón lá Huế bị "cắm sừng"

PHÚC ĐẠT |

Chữ "HUE" gắn trên chiếc nón lá trong khuôn khổ chương trình Festival nghề truyền thống Huế 2019 đang gây ra nhiều ý kiến tranh cãi.

Festival Huế 2019: Hơn 25.000 khách du lịch đến Huế mỗi ngày

VIỄN CHINH - PHÚC ĐẠT |

Tối 1.5, Festival Nghề truyền thống Huế với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt" đã bế mạc tại tại Công viên Bia Quốc học (TP Huế).

Festival Huế 2019: Gay cấn màn tỉ thí võ thuật giữa các quân cờ người

VIỄN CHINH - PHÚC ĐẠT |

Hội thi cờ người là một chương trình biểu diễn cộng đồng nằm trong chuỗi sự kiện Festival Nghề truyền thống Huế 2019 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt". Điều thu hút tạo cảm giác hồi hộp cho người xem ở hội thi chính là những quân cờ biểu diễn các màn võ thuật hấp dẫn trong bàn cờ.