Bài học từ thất bại của đường sách Huế

Phúc Đạt |

Đề án “Không gian đường sách Hai Bà Trưng” hứa hẹn mang lại cho những người yêu sách ở Huế có “một con đường sách đúng nghĩa”. Nhưng gần 2 năm hoạt động, đường sách này buộc phải đóng cửa vì nhiều tồn tại và vi phạm.

Sai phạm, cho sửa sai, vẫn sai

Hoạt động từ tháng 5.2018, Đường sách Hai Bà Trưng do Cty CP Sách Huế C&C triển khai thí điểm, theo đề án “Không gian sách đường Hai Bà Trưng, TP.Huế”. Đề án hy vọng mở ra một không gian văn hóa, điểm đến của những người yêu sách. Thế nhưng sau một thời gian hoạt động, từ những phản ánh của người dân, tháng 5.2019, UBND TP.Huế lập đoàn kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm.

Thông báo từ đoàn kiểm tra, đường sách đã sử dụng diện tích vỉa hè không đúng với phạm vi đề án, lấn chiếm đường đi bộ, nhà vệ sinh không đảm bảo mỹ quan, một số mặt hàng kinh doanh không nằm trong danh mục đề án, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo. Phía Cty CP Sách Huế C&C cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký hoạt động phát hành với Sở Thông tin - Truyền thông Thừa Thiên - Huế, chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ 33 sản phẩm...

Trước kiến nghị của đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND TP.Huế vào thời điểm đó đã đồng tình và đề nghị tiến hành thủ tục để hủy thí điểm. Tuy nhiên, qua xem xét UBND TP.Huế đã cho đường sách này cơ hội sửa sai, bằng cách yêu cầu phải khắc phục những sai phạm, thực hiện và phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thế nhưng mới đây, khi đoàn kiểm tra quay lại vẫn phát hiện rất nhiều vi phạm chưa được công ty xử lý như chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ của 20 ấn phẩm sách mới, chưa lắp đặt nhà vệ sinh lưu động, chưa xuất trình giấy đăng ký hoạt động phát hành sách, chưa tháo dỡ biển hiệu ảnh hưởng đến tầm nhìn phương tiện giao thông...

Giải bài toán “một con đường sách đúng nghĩa”

Bà Phạm Thị Quỳnh Dao - Trưởng phòng VH-TT TP.Huế - cho biết, đến thời điểm này đơn vị thí điểm vẫn không thể khắc phục được những sai phạm như đã cam kết. UBND TP.Huế quyết định yêu cầu Cty CP sách Huế C&C chấm dứt việc triển khai thí điểm đề án. Thời gian thí điểm chính thức kết thúc vào ngày 31.12.2019 và đến ngày 10.1.2020 phải hoàn trả mặt bằng. Ghi nhận của Lao Động vào sáng 9.1, những hộ kinh doanh ở đường sách đang gấp rút tiến hành thu gom để kịp trả lại mặt bằng cho thành phố.

Ông Hà Huy Chiến - Giám đốc Cty CP sách Huế C&C tỏ ra tiếc nuối khi UBND TP.Huế chấm dứt thí điểm đề án. “Thật ra, thành phố đã tạo điều kiện rất tốt, cho cơ hội sửa sai nhưng chúng tôi đã làm không tốt. Hy vọng, thời gian tới sẽ có các đơn vị khác tiếp tục công việc này, để Huế có một không gian sách, không gian văn hóa tốt hơn, hay hơn”.

Bà Phạm Thị Quỳnh Dao cho biết, có 2 doanh nghiệp đang có ý định xin tiếp tục làm đường sách và đang hướng dẫn làm đề án gửi lên cấp trên, nếu khả thi sẽ cho thí điểm. Liên quan đến vấn đề xây dựng “một con đường sách đúng nghĩa” cho Huế, TS Trần Đình Hằng - Phân Viện trưởng Phân viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia tại Huế - chia sẻ: “Để làm nên một đường sách cần phải có tầm nhìn, có nghĩa cần có một đơn vị điều hành từ hình thức cho đến nội dung. Không gian đường sách phải đặt ở trong một không gian tổng thể, gần các trung tâm văn hóa, có nhiều người đi bộ qua lại, các gian hàng phải được thiết kế mang đặc trưng Huế. Ngoài những gian hàng sách của các đơn vị xuất bản, các nhà sách, cần có những tủ sách đặc trưng, giá trị của Huế như văn hóa, lịch sử, du lịch, y khoa… Để làm được, vấn đề vẫn là ở con người. Cần có một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp để thẩm định, quản lý và cấp phép”.

Nguyên Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Xuân Hoa chia sẻ: Để làm được đường sách, cần phải xác định lộ trình rõ ràng, không thể vội vàng, bước đi chậm nhưng chắc. Vai trò từ phía chính quyền rất quan trọng, phải làm nhiệm vụ “bà đỡ” để thúc đẩy, quảng bá, nuôi dưỡng, ươm mầm cho đường sách những ngày đầu khởi tạo. Bản thân đường sách cũng phải tạo ra được tính đa dạng, bên cạnh sách cần phải có những mặt hàng khác như văn hóa phẩm, hàng lưu niệm… bổ trợ cho việc thu hút du khách, sinh động cho không gian. Làm sao để những ai đến với đường sách cũng cảm nhận được tính thân thiện, thoải mái, vừa đọc sách vừa thư thả ngắm nhìn thành phố thơ mộng...

Phúc Đạt
TIN LIÊN QUAN

Sôi động đường sách ở Sài Gòn

việt văn |

Sài Gòn có nhiều đường sách, trong đó đường sách Nguyễn Văn Bình được coi là một điểm đến thú vị của du khách. Khác với phố sách Lý Thường Kiệt ở Hà Nội khá yên tĩnh và nhiều khi trở thành nơi để ai đó ngồi đồng cà phê, chiêm nghiệm cuộc đời;  đường sách Nguyễn Văn Bình ở Sài Gòn sôi động và thú vị hơn nhiều.

Hoa hậu H’Hen Niê rạng ngời giữa đường sách Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Sau lễ cắt băng khai trương đường sách cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), người dân và du khách tìm đến hoa hậu H’Hen Niê để được chụp ảnh lưu niệm.

Rộn ràng khai mạc Lễ hội Đường sách TPHCM Xuân Kỷ Hợi 2019

M.T |

Không chỉ là nơi độc giả tìm mua sách, Lễ hội Đường sách Tết 2019 còn được xem là điểm check in cho giới trẻ và là nét đẹp văn hóa truyền thống thu hút khách du lịch.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Sôi động đường sách ở Sài Gòn

việt văn |

Sài Gòn có nhiều đường sách, trong đó đường sách Nguyễn Văn Bình được coi là một điểm đến thú vị của du khách. Khác với phố sách Lý Thường Kiệt ở Hà Nội khá yên tĩnh và nhiều khi trở thành nơi để ai đó ngồi đồng cà phê, chiêm nghiệm cuộc đời;  đường sách Nguyễn Văn Bình ở Sài Gòn sôi động và thú vị hơn nhiều.

Hoa hậu H’Hen Niê rạng ngời giữa đường sách Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Sau lễ cắt băng khai trương đường sách cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), người dân và du khách tìm đến hoa hậu H’Hen Niê để được chụp ảnh lưu niệm.

Rộn ràng khai mạc Lễ hội Đường sách TPHCM Xuân Kỷ Hợi 2019

M.T |

Không chỉ là nơi độc giả tìm mua sách, Lễ hội Đường sách Tết 2019 còn được xem là điểm check in cho giới trẻ và là nét đẹp văn hóa truyền thống thu hút khách du lịch.