VỤ ĐỂ LỌT “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ” PHI PHÁP TRONG PHIM “EVEREST: NGƯỜI TUYẾT BÉ NHỎ”

Bài học sâu sắc trong công tác quản lý điện ảnh

LINH CHI |

Liên quan đến việc để lọt bộ phim “Everest: Người tuyết bé nhỏ” có “đường lưỡi bò” phi pháp ra rạp, sau một thời gian tiến hành kiểm tra, Thứ trưởng Tạ Quang Đông - đại diện Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa ra hình thức xử phạt đối với những cá nhân, tổ chức có liên quan.

Theo đó, hình thức kỷ luật được đưa ra đối với Hội đồng duyệt phim quốc gia là: Kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà - Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh và bà Lý Phương Dung - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Danh Dương - Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; kỷ luật khiển trách đối với ông Khuất Duy Tân - Trưởng phòng Phổ biến phim và ông Trần Trung Dũng - Trưởng phòng Nghệ thuật.

Đồng thời, thôi chức Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh của bà Nguyễn Thị Thu Hà. Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh từ ngày 28.10. Thứ trưởng Tạ Quang Đông sẽ chịu trách nhiệm điều hành Cục Điện ảnh từ ngày 28.10.

Sau sự việc này, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cũng giao cục Điện ảnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương bổ sung nhân sự, nâng cao năng lực đối với công chức các phòng chuyên môn thuộc Cục Điện ảnh nói chung và phòng Phổ biến phim nói riêng. Phối hợp với Vụ Pháp chế: Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Điện ảnh và các Nghị định hướng dẫn, trong đó cần sửa đổi cơ chế thẩm định, cấp phép phổ biến phim phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục kiện toàn nhân sự và nâng cao năng lực của Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim.

Đồng thời làm rõ trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các đơn vị sản xuất, nhập khẩu phim trong trường hợp vi phạm; Nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo bộ xem xét, phân cấp việc thẩm định, cấp phép phổ biến phim đối với các địa phương đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và có đề nghị được phân cấp việc thẩm định, cấp phép phổ biến phim.

“Đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý điện ảnh nói riêng và lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung” - Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã nêu.

Về phía đơn vị phát hành phim CGV, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là 170 triệu đồng và buộc tiêu hủy tang vật vi phạm (các file phim kỹ thuật số đã nhập, các tài liệu quảng cáo phim). Phía bộ cho biết, công ty CGV đã chấp hành và nộp phạt theo đúng quy định.

“Everest: Người tuyết bé nhỏ” là phim hoạt hình do hãng DreamWorks của Mỹ hợp tác sản xuất với công ty Pearl của Trung Quốc. Sau gần 10 ngày công chiếu, một vài phân cảnh trong phim bị khán giả phát hiện có bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về hình ảnh liên quan đến “đường lưỡi bò” xuất hiện trong bộ phim, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Cục Điện ảnh kiểm tra và yêu cầu đơn vị phát hành rút toàn bộ thông tin trên các phương tiện truyền thông, ngừng chiếu phim trên toàn bộ hệ thống rạp từ tối ngày 13.10.2019.

LINH CHI
TIN LIÊN QUAN

Chợ đêm Hội An thu hút khách du lịch, cuộc sống người dân được ổn định

Thanh Chung |

Sự sầm uất về đêm ở Hội An, khi du khách đến đây ngày càng đông, đặc biệt khu chợ đêm Hội An thu hút rất nhiều khách du lịch thưởng thức ẩm thực hay những món đồ bằng thủ công mỹ nghệ làm quà lưu niệm,.. tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân có điều kinh doanh khó khăn được quy tụ tại chợ đêm.

Lisa - Black Pink khoe vai trần quyến rũ, nổi bật trong sự kiện

HOÀI ANH |

Xuất hiện trong một sự kiện diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc), Lisa - thành viên nhóm Black Pink nổi bật nhờ thân hình quyến rũ và khuôn mặt tươi tắn rạng ngời.

Lễ hội người chết trong “Salma và điều ước nhiệm màu”

V.V |

Bộ phim độc đáo với nét văn hóa đặc sắc riêng của người Mexico sẽ khởi chiếu vào ngày 1.11: Lễ hội Día de Los Muertos - Lễ hội người chết đặc sắc. Trước đây, Lễ hội người chết từng là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm điện ảnh, tiêu biểu và ấn tượng nhất là siêu phẩm phim hoạt hình đoạt giải Oscar mang tên “Coco”. Lần này, chính những nhà làm phim người Mexico khai thác nét văn hóa bản địa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chợ đêm Hội An thu hút khách du lịch, cuộc sống người dân được ổn định

Thanh Chung |

Sự sầm uất về đêm ở Hội An, khi du khách đến đây ngày càng đông, đặc biệt khu chợ đêm Hội An thu hút rất nhiều khách du lịch thưởng thức ẩm thực hay những món đồ bằng thủ công mỹ nghệ làm quà lưu niệm,.. tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân có điều kinh doanh khó khăn được quy tụ tại chợ đêm.

Lisa - Black Pink khoe vai trần quyến rũ, nổi bật trong sự kiện

HOÀI ANH |

Xuất hiện trong một sự kiện diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc), Lisa - thành viên nhóm Black Pink nổi bật nhờ thân hình quyến rũ và khuôn mặt tươi tắn rạng ngời.

Lễ hội người chết trong “Salma và điều ước nhiệm màu”

V.V |

Bộ phim độc đáo với nét văn hóa đặc sắc riêng của người Mexico sẽ khởi chiếu vào ngày 1.11: Lễ hội Día de Los Muertos - Lễ hội người chết đặc sắc. Trước đây, Lễ hội người chết từng là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm điện ảnh, tiêu biểu và ấn tượng nhất là siêu phẩm phim hoạt hình đoạt giải Oscar mang tên “Coco”. Lần này, chính những nhà làm phim người Mexico khai thác nét văn hóa bản địa.