Bạc Liêu: Các điểm du lịch hút khách ngày đầu năm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Kiểm soát tốt dịch bệnh, toàn tỉnh trở thành bình thường mới nên trong những Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 việc đi lại, đón Tết của Nhân dân trong tỉnh Bạc Liêu nhộn nhịp, người dân luôn tuân thủ 5K tại các địa điểm công cộng, nhất là tại các điểm du lịch tập trung đông người.

Tại các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu như Cánh đồng Điện gió Bạc Liêu, Quảng trường Hùng Vương, chùa Xiêm Cán, Quán Âm Phật Đài, nhà Công tử Bạc Liêu… lượng du khách đến tham quan, tăng cao.

Tại chùa Quan âm Phật Đài (phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) khách thập phương nườm nượp đến đây để chiêm bái, cầu bình an.

Khách hành hương đến Phật bà Nam Hải Bạc Liêu thắp hương ngày Tết. Ảnh: Nhật Hồ
Khách hành hương đến Phật bà Nam Hải Bạc Liêu thắp hương ngày Tết. Ảnh: Nhật Hồ

Chị Nguyễn Thu Hồng, xã Lương Tâm, tỉnh Hậu Giang chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng tranh thủ đến Phật Bà Nam Hải (Quan âm Phật đài) ở Bạc Liêu để cầu gia đạo bình an, sức khỏe. May mắn là cận Tết, tình hình dịch COVID-19 lắng xuống nên người dân ai cũng vui mừng”.

Bạc Liêu đang phát huy thế mạnh để phát triển du lịch, định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và thực hiện thắng lợi 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trở thành một trong những trung tâm du lịch quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong năm 2022, Bạc Liêu phấn đấu doanh thu du lịch dịch vụ đạt trên 3 nghìn đồng, tăng khoảng 97% so với năm 2021. Cụ thể, doanh thu nhà hàng – khách sạn ước đạt trên 1.150 tỉ đồng, tăng khoảng 109% so với năm 2021. Khách du lịch đạt khoảng trên 3.350.100 lượt khách, tăng khoảng 86% so với năm 2021; trong đó có khoảng 1.600.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú và khoảng 115.000 lượt khách quốc tế.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành du lịch Bạc Liêu gặp nhiều khó khăn. Tỉnh Bạc Liêu chỉ đón tiếp được khoảng 1.800.000 lượt khách, đạt 56,3% kế hoạch cả năm (năm 2021 dự kiến đạt 3.200.000 lượt), giảm 18,2% so với năm 2020.

Nhiều doanh nghiệp du lịch lâm vào tình trạng hoạt động cầm chừng. Khách du lịch đến địa phương suy giảm mạnh, tình trạng hủy tour từ 60 - 80%. Doanh thu từ du lịch - dịch vụ khoảng 1.650 tỉ đồng, đạt 51,6% kế hoạch năm (năm 2021 dự kiến đạt 3.200 tỉ đồng) giảm 13,2% so với năm 2020.

Với những tín hiệu lạc quan từ những ngày đầu năm khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, người dân đến tham quan du lịch, tại các địa điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu đông hơn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vượt qua COVID-19, Bạc Liêu ấm áp đầu Xuân

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tưởng chừng như COVID-19 đã làm cho nhiều người mất Tết, nhưng ngược lại, những ngày Tết Nhâm Dần, nhiều người Bạc Liêu du xuân với những ước vọng đầu năm rất đổi đời thường.

Công tử Bạc Liêu giàu cỡ nào?

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuĐó là những thắc mắc của nhiều người khi nói đến Công tử Bạc Liêu. Giàu đến mức mua máy bay đi thăm ruộng rồi bay tuốt qua Thái Lan; mua xe Huê Kỳ cùng đời với vua Bảo Đại; tổ chức cả cuộc thi sắc đẹp… Sự giàu có của Công tử Bạc Liêu chắc nhiều người biết, nhưng Công tử Bạc Liêu vì sao giàu thì không phải ai cũng biết.

Bạc Liêu: Một năm chật vật với đại dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đại dịch COVID-19 diễn ra gần tròn năm. Ngày cuối năm xem lại thời gian tỉnh Bạc Liêu gồng mình chống dịch mới thấy rằng chưa bao giờ khó khăn, chưa bao giờ người dân bị ức chế để thấy rằng đón giao thừa năm nay, người dân Bạc Liêu vui biết mấy.

Niềm vui cuối năm của Công nhân vệ sinh tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – 63 công nhân thuộc Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu là những lao động trực tiếp thu dọn vệ sinh, chăm sóc cây kiểng… bất ngờ nhận được quà Tết từ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu thay đổi người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa Quyết định cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh.

“Lạc” vào vườn nho Ninh Thuận trĩu quả tại quê lúa Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuTưởng chừng chỉ có vùng đất đầy nắng gió Ninh Thuận cây nho mới phát triển, nào ngờ ngay tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) vẫn có một vườn nho trĩu quả. Giống nho ở đây cũng có xuất xứ ở Ninh Thuận, và dù mọc trên đất phèn, mặn, nhưng quả ngon, thơm không thua gì quê nhà...

Ngày đầu “vùng xanh”, người dân Bạc Liêu xuống đường sắm Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sau nhiều tháng siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 28.1, tỉnh Bạc Liêu chính thức công bố cấp độ 1 toàn tỉnh, nhiều hoạt động trở lại bình thường mới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Vượt qua COVID-19, Bạc Liêu ấm áp đầu Xuân

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tưởng chừng như COVID-19 đã làm cho nhiều người mất Tết, nhưng ngược lại, những ngày Tết Nhâm Dần, nhiều người Bạc Liêu du xuân với những ước vọng đầu năm rất đổi đời thường.

Công tử Bạc Liêu giàu cỡ nào?

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuĐó là những thắc mắc của nhiều người khi nói đến Công tử Bạc Liêu. Giàu đến mức mua máy bay đi thăm ruộng rồi bay tuốt qua Thái Lan; mua xe Huê Kỳ cùng đời với vua Bảo Đại; tổ chức cả cuộc thi sắc đẹp… Sự giàu có của Công tử Bạc Liêu chắc nhiều người biết, nhưng Công tử Bạc Liêu vì sao giàu thì không phải ai cũng biết.

Bạc Liêu: Một năm chật vật với đại dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đại dịch COVID-19 diễn ra gần tròn năm. Ngày cuối năm xem lại thời gian tỉnh Bạc Liêu gồng mình chống dịch mới thấy rằng chưa bao giờ khó khăn, chưa bao giờ người dân bị ức chế để thấy rằng đón giao thừa năm nay, người dân Bạc Liêu vui biết mấy.

Niềm vui cuối năm của Công nhân vệ sinh tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – 63 công nhân thuộc Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu là những lao động trực tiếp thu dọn vệ sinh, chăm sóc cây kiểng… bất ngờ nhận được quà Tết từ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu thay đổi người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa Quyết định cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh.

“Lạc” vào vườn nho Ninh Thuận trĩu quả tại quê lúa Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuTưởng chừng chỉ có vùng đất đầy nắng gió Ninh Thuận cây nho mới phát triển, nào ngờ ngay tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) vẫn có một vườn nho trĩu quả. Giống nho ở đây cũng có xuất xứ ở Ninh Thuận, và dù mọc trên đất phèn, mặn, nhưng quả ngon, thơm không thua gì quê nhà...

Ngày đầu “vùng xanh”, người dân Bạc Liêu xuống đường sắm Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sau nhiều tháng siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 28.1, tỉnh Bạc Liêu chính thức công bố cấp độ 1 toàn tỉnh, nhiều hoạt động trở lại bình thường mới.