Ảnh ý niệm của phóng viên Lao Động đoạt 2 giải One Eyeland

T.V |

Hai tác phẩm ảnh của Việt Văn, phóng viên báo Lao Động đã đoạt giải tại cuộc thi ảnh chân dung “World’s Top 10 Portrait Photographers 2022” của One Eyeland (Ấn Độ).

Đó là “Nghệ sĩ song sinh” đoạt huy chương bạc (Silver Medal) ở hạng mục Chân dung một đôi (A couple) và “Nhân dạng” (Bản sắc) giành huy chương đồng (Bronze Medal) Chân dung ý niệm (Conceptual) và chung cuộc xếp hạng nhất các tay máy Việt Nam tham gia ở cuộc thi này (Ban tổ chức có xếp hạng các tay máy ở mỗi quốc gia- The Top Photographer in each Country).

Cuộc thi thu hút hàng ngàn ảnh dự thi ở nhiều quốc gia khác nhau ở nhiều hạng mục của ảnh Chân dung như Chân dung trừu tượng, Chân dung nhóm, Chân dung gia đình, Chân dung cận cảnh, Chân dung ý niệm, Chân dung môi trường, Chân dung đường phố, Chân dung siêu thực…. tạo cho các nhiếp ảnh gia có cơ hội thể hiện sáng tạo đa dạng.

One Eyeland (Ấn Độ) nằm trong số các trang web ảnh nổi tiếng với nhiều cuộc thi, triển lãm, in sách, chọn ảnh đẹp hàng ngày, hàng tuần và tháng, quy tụ nhiều nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới trên nhiều lĩnh vực nhiếp ảnh bao gồm thương mại, quảng cáo, thời trang, ô tô, sản phẩm, chân dung, làm đẹp, phong cảnh... với hơn 133.200 thành viên, hơn 5.700 nhiếp ảnh gia.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Văn, phóng viên báo Lao Động là tác giả Việt Nam duy nhất đã đoạt hai giải tại cuộc thi. “Nghệ sĩ song sinh” là khoảnh khắc bấm máy hai nghệ sĩ sinh đôi nổi tiếng Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải sống ở Huế (biệt danh Le Brothers) tại studio của họ.

 

Đây là hai nghệ sĩ đương đại thực hành nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như hội họa, sắp đặt, video art… biểu diễn ở nhiều trung tâm nghệ thuật uy tín trên thế giới. Tác phẩm này trước đó đã vào top 101 các bức ảnh chân dung tốt nhất của năm, in vào cuốn sách ảnh “International Portrait Photographer of the year” 2022 của Australia.

 

Trong khi đó, tác phẩm “Nhân dạng” được Việt Văn chụp khi anh đi lên vùng núi cao Kanpalat ở Myanmar chụp những người đàn bà xăm mặt (Tattoo). Những người đàn bà xăm mặt là một nét đặc trưng mang dấu ấn lịch sử văn hóa của Myanmar trước đây khi họ cố tình làm xấu mặt mình đi để tránh bị vua quan bắt làm tỳ thiếp, sau này từ năm 1960, chính quyền Myanmar ra sắc lệnh cấm xăm mặt.

Tác phẩm đặt vấn đề thời đại công nghệ 4.0 có làm mờ đi những giá trị truyền thống văn hóa xa xưa. Đây là một trong hai tác phẩm thắng giải tháng 1.2022 cuộc thi “Challenge” (Thách thức) và được xuất bản trong tạp chí bản in và online của No Name Collective Art (London, Anh).

Việt Văn xếp  hạng nhất các tay máy Việt Nam tham gia ở cuộc thi này
Việt Văn xếp hạng nhất các tay máy Việt Nam tham gia ở cuộc thi này.

Việt Văn đã đoạt gần 100 giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế, là tác giả Việt Nam đầu tiên 10 năm liền đoạt giải cuộc thi ảnh hàng đầu châu Âu – PX3 (Paris, Pháp) và đoạt nhiều giải uy tín như IPA, Master Cup (Mỹ), Pink Lady Food Photographer of the year (Anh), Art of Photography Show (Mỹ), Tokyo Foto Awards (Nhật bản)…đoạt bằng danh dự, vào chung kết sáng tạo quốc tế London (Anh) nhiều năm…được Talent House (Mỹ), Actu Photo (Paris, Pháp), Photoword.bg (Bungari), Private Photo Review (Pháp) phỏng vấn cá nhân.

T.V
TIN LIÊN QUAN

Tác phẩm của phóng viên Lao Động làm bìa sách “Hòa bình” (London, Anh)

T.V |

Tác phẩm “Cầu nguyện” của Việt Văn, phóng viên báo Lao Động đã được chọn làm ảnh bìa cho cuốn sách nghệ thuật chủ đề “Hòa bình” tập 1 ra mắt tháng 8 năm 2022 của “No Name Collective”(London, Anh).

Phóng viên Lao Động đoạt giải xuất sắc nhất dự án sách ảnh“Mythography II” (Italia)

T.V |

119 nhiếp ảnh gia (trong số hàng trăm tác giả dự thi) đã chính thức được chọn vào cuốn sách ảnh “Mythography Vol. II” (Thần thoại 2) của Hiệp hội văn hóa dotArrt của Trieste (Italia) từng tổ chức nhiều triển lãm ảnh quốc tế khắp Châu Âu và Liên hoan ảnh quốc tế Trieste Photo Days.

“Một khoảnh khắc” của phóng viên Lao Động đoạt bằng danh dự VIEPA (Áo)

T.V |

Ban tổ chức cuộc thi ảnh quốc tế VIEPA 2002 (Vienna International Photography Awards) của LIK Academy for Photo and Design GmbH (Áo) vừa công bố các tác phẩm đoạt bằng danh dự, vào chung kết ở 8 thể loại: Con người và chân dung, Đường phố, Du lịch, Tự do, Đen trắng, Thế giới của chúng ta…

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tác phẩm của phóng viên Lao Động làm bìa sách “Hòa bình” (London, Anh)

T.V |

Tác phẩm “Cầu nguyện” của Việt Văn, phóng viên báo Lao Động đã được chọn làm ảnh bìa cho cuốn sách nghệ thuật chủ đề “Hòa bình” tập 1 ra mắt tháng 8 năm 2022 của “No Name Collective”(London, Anh).

Phóng viên Lao Động đoạt giải xuất sắc nhất dự án sách ảnh“Mythography II” (Italia)

T.V |

119 nhiếp ảnh gia (trong số hàng trăm tác giả dự thi) đã chính thức được chọn vào cuốn sách ảnh “Mythography Vol. II” (Thần thoại 2) của Hiệp hội văn hóa dotArrt của Trieste (Italia) từng tổ chức nhiều triển lãm ảnh quốc tế khắp Châu Âu và Liên hoan ảnh quốc tế Trieste Photo Days.

“Một khoảnh khắc” của phóng viên Lao Động đoạt bằng danh dự VIEPA (Áo)

T.V |

Ban tổ chức cuộc thi ảnh quốc tế VIEPA 2002 (Vienna International Photography Awards) của LIK Academy for Photo and Design GmbH (Áo) vừa công bố các tác phẩm đoạt bằng danh dự, vào chung kết ở 8 thể loại: Con người và chân dung, Đường phố, Du lịch, Tự do, Đen trắng, Thế giới của chúng ta…