Angelina Jolie sẽ mất quyền nuôi con cho Brad Pitt

Nguyên Linh |

Tòa án cho biết đang xem xét quyền nuôi con của nữ diễn viên Angelina Jolie nếu cô tiếp tục không tạo điều kiện để những đứa trẻ được gặp bố.

Angela Jolie có thể bị tước quyền chăm sóc các con nếu không để  Brad Pitt đến thăm và cải thiện tình cảm với những đứa trẻ.

Cụ thể, ngày 12.6, thẩm phán thành phố Los Angeles, Mỹ đã gửi yêu cầu tới Angelina Jolie và Brad Pitt. Tòa án cho rằng nữ diễn viên có những hành động vi phạm thỏa thuận cho Brad Pitt gặp gỡ các con thường xuyên. 

"Việc cắt đứt liên lạc với người cha sẽ mang đến nhiều tổn hại cho con nhỏ. Tòa án yêu cầu nữ diễn viên phải kết hợp với bác sĩ tâm lý giải thích cho các con rằng chúng hoàn toàn an toàn khi ở bên cạnh bố, bởi Brad Pitt được xác định vô tội với những cáo buộc liên quan đến bạo lực", thẩm phán trong vụ ly hôn này tuyên bố. 

Ngoài ra, tòa án yêu cầu Angelina Jolie phải cung cấp số điện thoại của Brad Pitt cho những đứa trẻ. Nam tài tử có quyền gọi cho các con bất cứ lúc nào và Angelina không được phép đọc trộm tin nhắn hay nghe lén. 

Tòa án còn đưa ra những khung giờ và khoảng thời gian Brad Pitt có thể thăm 6 đứa con. Bắt đầu từ ngày 8.7, Brad Pitt có thể chăm sóc các con 4 giờ mỗi ngày dưới sự giám sát của chuyên gia tâm lý học. Angelina không được có mặt hay can thiệp khi các con gặp bố. 

"Nếu các con vẫn không thể hàn gắn mối quan hệ với bố và tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện, tòa án có quyền giảm thời gian chăm sóc con cái của Angelina và chuyển quyền nuôi con cho Brad Pitt", phía tòa án nhấn mạnh. Ngoài ra nếu Angelina vẫn chia cắt các con với bố, tùy vào mức độ nghiêm trọng cô có thể bị tạm giam. 

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.