Ấn phẩm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong HCM

Đ.Y |

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2021), NXB Kim Đồng ra mắt và tái bản hình thức mới 21 ấn phẩm, phong phú về thể loại, đề tài giúp các em thiếu niên, nhi đồng hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Bộ sưu tập là những ấn phẩm tranh truyện màu được kể lại súc tích, đầu tư công phu về mỹ thuật, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Nổi bật trong đó là “Chuyện kể về 5 đội viên đầu tiên, Vừ A Dính” qua lời kể của tác giả Hoài Lộc, tranh minh họa của họa sĩ Bùi Việt Thanh. Ngoài việc tái bản tuyển tập ca khúc hay nhất dành cho thiếu nhi của nhạc sĩ Phong Nhã “Cùng nhau ta đi lên” là tập hồi ký, di cảo của nhạc sĩ Phong Nhã “Đời tôi sóng nhạc bay lên”.

Nhiều tác phẩm nổi tiếng cũng tái bản hình thức mới là những truyện kể về các gương thiếu niên anh hùng qua lời kể của các nhà văn gạo cội như Kim Đồng (Tô Hoài), Vừ A Dính (Tô Hoài), “Tuổi nhỏ chí cao” (Tô Hoài), Dương Văn Nội (Lê Vân), Phạm Ngọc Đa (Xuân Sách) cũng như bộ ba truyện kể về các đội thiếu niên anh hùng đã ghi dấu ấn chói lọi trong những trang sử Đội, lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp của dân tộc ta: “Đội thiếu niên du kích Đình Bảng” (Xuân Sách), “Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt” (Phạm Thắng), “Đội thiếu niên du kích thành Huế” (Văn Tùng).

Đ.Y
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đề nghị các cấp Công đoàn chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền chuyên môn cùng cấp, người sử dụng lao động lựa chọn hình thức phù hợp, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, người lao động về sự ra đời của Mặt trận Việt Minh đối với tiến trình Cách mạng Việt Nam.

80 năm Bác Hồ về nước: Bước ngoặt to lớn cho Cách mạng Việt Nam

PHẠM ĐÔNG - LAN NHI |

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày 28.1.1941, Bác Hồ đã trở về Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo Cách mạng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đề nghị các cấp Công đoàn chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền chuyên môn cùng cấp, người sử dụng lao động lựa chọn hình thức phù hợp, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, người lao động về sự ra đời của Mặt trận Việt Minh đối với tiến trình Cách mạng Việt Nam.

80 năm Bác Hồ về nước: Bước ngoặt to lớn cho Cách mạng Việt Nam

PHẠM ĐÔNG - LAN NHI |

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày 28.1.1941, Bác Hồ đã trở về Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo Cách mạng.